Ánh Sáng Thế Gian

(72 Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 29 -

Hình Ảnh Của Thiên Chúa

 

Một bác sĩ Ý đã gây náo động thế giới khi loan tin kế hoạch dự trù làm cho hai trăm phụ nữ thụ thai bằng kỹ thuật tạo sinh vô tính. Ðược biết bác sĩ người Ý này là ông Sinverniro Antinori, giám đốc viện nghiên cứu quốc tế có tên là Rabrui tại Rôma. Ông Antinori đưa ra lời tuyên bố trên đây hôm thứ ba ngày 7/8/2001 tại Hàn lâm viện khoa học Hoa Kỳ có trụ sở tại thủ đô Washington. Ông cho biết sẽ tiến hành chương trình tạo sinh vô tính con người vào khoảng tháng 11/2001, với hai trăm cặp vợ chồng không thể có con. Một trong những người hợp tác với ông Antinori là bác sĩ Pamus Ravos của viện nhân học Hoa Kỳ cho biết rằng họ sẽ tiết lộ một cách chính xác khi nào sẽ tiến hành.

Ông Antinori khẳng định rằng việc chữa trị bằng tạo sinh vô tính là một phát triển khoa học không thể và không nên ngăn cản. Theo ông, tạo sinh vô tính sẽ giúp chấm dứt được nhiều bệnh tật và cho phép những người đàn ông không thể có con có cơ hội có con. Kỹ thuật mà ông Antinori sẽ áp dụng cũng tương tự như kỹ thuật tạo ra con cừu Doli tại Anh vào năm 1997. Nghĩa là người ta sẽ lấy các tế bào của người cha vô sinh cho kết hợp với trứng của người mẹ rồi cấy vào tử cung người mẹ. Ðứa bé được tạo ra sẽ có cùng đặc tính như cha và cặp vô sinh sẽ không phải nhờ đến các tinh trùng của một người đàn ông khác.

Trong y khoa, người ta vẫn thường chữa bệnh hiếm muộn bằng cách cho tinh trùng của người chồng hợp với trứng của người vợ trong ống nghiệm. Từ khi tế bào bắt đầu nảy nở, người ta cấy nó vào tử cung của người đàn bà để nó tiếp tục trở thành bào thai. Người đàn bà mang thai sẽ sinh con như bình thường. Người ta gọi phương pháp này là thụ thai trong ống nghiệm. Nếu quyết định của ông Antinori không bị ngăn cản, rồi ra những nhà phù thủy khoa học sẽ tạo ra một loạt những đứa trẻ giống nhau y hệt theo kiểu quỉ nhập tràng Franketer, mà người ta đã tưởng tượng ra trong những cuốn phim của khoa học viễn tưởng.

*

*    *

Liền sau khi con cừu Doli chào đời tại Anh quốc, người ta đã bắt đầu lo ngại về viễn tượng của việc tạo sinh vô tính con người. Anh quốc là quốc gia đầu tiên đã ban hành luật cấm việc tạo sinh con người. Tiến trình này cũng đang được xúc tiến tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới. Ít ra, lương tâm những nhà chính trị và lãnh đạo quốc gia vẫn còn tế nhị đủ để thấy trước nguy cơ của một hành động điên rồ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tựu trung, phẩm giá của con người vẫn là trọng tâm của vấn đề. Qua bao cuộc chiến tranh diệt chủng, thanh lọc chủng tộc, thí nghiệm y khoa, phẩm giá con người là đối tượng của những chối bỏ, ngược đãi và chà đạp.

Ðóng góp lớn nhất của kitô giáo cho văn minh của nhân loại chính là khẳng định về phẩm giá cao cả của con người. Con người có một phẩm giá cao trọng là bởi vì được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Ðây là mạc khải cốt lõi của Kinh thánh. Thiên Chúa không thể tự mạc khải về mình mà không cùng một lúc bày tỏ phẩm giá cao cả của con người. Thiên Chúa là Ðấng mà con người không thể không xúc phạm đến khi chối bỏ và chà đạp con người. Và ngược lại, con người cao cả đến độ bất cứ một hành động nào làm tổn thương con người cũng đều là một chối bỏ và xúc phạm đến Thiên Chúa.

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Ðây không phải là một giáo điều xa lạ và trừu tượng, mà là một chân lý gần gũi, thiết thân với con người, và tra vấn con người trong từng hành động của nó. Con người là người hơn khi nó biết nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi bản thân và sống phù hợp với hình ảnh ấy.

Ngược lại, con người sẽ hạ giảm phẩm giá của mình khi nó chối bỏ hình ảnh của Thiên Chúa nơi bản thân và tha nhân. Tựu trung, con người bị tha hóa khi nó không sống yêu thương bởi vì Thiên Chúa mà nó được tạo theo hình ảnh Thiên Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra Chúa và yêu mến Chúa nơi mỗi một tha nhân.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page