Cuộc họp báo
của Ủy Ban trung ương Năm Thánh
để trình bày các sáng kiến
về Ðại Toàn Xá

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp báo của Ủy Ban trung ương Năm Thánh để trình bày các sáng kiến về Ðại Toàn Xá.

Vatican - 27.05.99 - Sáng thứ Năm 27.05.99, Ủy Ban trung ương Năm Thánh 2000 tổ chức cuộc họp báo, để trình bày về những sáng kiến về Ðại Toàn Xá tại các Giáo Hội địa phương. Trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí cạnh Tòa Thánh có Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban trung ương, Ðức Tổng Giám Mục Crescenzio Sepe, Tổng Thư Ký, Tiến Sĩ Angelo Scelzo, giám đốc tạp chí Tertium Millennium và ông Luca De Mata, phụ trách về Internet của Ủy Ban.

Ðức Hồng Y chủ tịch nhắc lại ngay rằng: trong các Năm Thánh trước đây Roma là điểm duy nhất được chỉ định cho Năm Thánh. Sự mới lạ của Ðại Toàn Xá năm 2000 là Năm Thánh được khai mạc cùng một lúc tại Thánh Ðịa, Roma và tại các Giáo Hội địa phương. Rồi ngài nói đến mục đích của cuộc họp báo hôm nay là để trình bày những hoạt động sau cùng nhằm tiến về Ðại Toàn Xá. Lần này Ủy Ban có ý nói đến một số cử hành tại Roma và một số tại nhiều Giáo Hội địa phương.

Ở Roma, có hai biến cố nổi bật hơn cả, xét về con số người tham dự, tức là Ngày Thế Giới Thanh Niên (vào tháng 8) và Ðại Hội Thánh Thể quốc tế (tháng Sáu). Ðức Hồng Y nói: "Cuốn Lịch của các cuộc cử hành tại Roma, được công bố cách đây một năm, đóng vai trò làm gương mẫu và khuyến khích cho các Giáo Hội địa phương và giúp thấy rõ cách thức theo đó các Giáo Hội tổ chức Năm Thánh. Cuốn lịch này trở nên mộït dụng cụ của hiệp thông toàn thể Giáo Hội: việc hiệïp thông được tăng cường hơn nữa bởi việc các người hành hương đến Roma chung quanh Tòa Phêrô.

Ðức Tổng Giám Mục Sepe cho biết: Ðại Toàn Xá sống động như thế nào trên cả thế giới. Chính từ ngữ "Giubileo" là đề tài nổi bật hơn cả của những năm này trong lãnh vực xuất bản Công Giáo trên thế giới. Và ngài nêu lên mấy con số sau đây:

Hơn 1,000 tài liệu được phiên dịch ra các tiếng khác nhau, cả tiếng của dân thiểu số địa phương nữa; hơn 200 sứ điệp mục vụ cho tới lúc này của các Hội Ðồng Giám Mục quốc gia được gửi đến Cộng Ðồng Dân Chúa; 300 bức thư và huấn dụ mục vụ của từng Giám Mục gửi cho giáo phận mình; hơn 100 chương trình mục vụ do các Hội Ðồng Giám Mục hoặc do mỗi giáo phận đã được soạn ra; và hơn 100 cuộc họp báo được tổ chức tại các Châu để trình bày về Năm Thánh.

Nói đến các sáng kiến địa phương, Ðức Tổng Giám Mục thư ký kể lại cuộc hành hương vĩ đại tại Ðền Thờ Ðức Bà của Hòa Bình (Notre-Dame de la Paix) ở thành phố Yamoussoukro, bên Côte d'Ivoire, vào Chúa Nhật tới đây 30/05/99: Lễ Chúa Ba Ngôi. Cuộc hành hương này như một tổng hợp cho tất cả Châu Phi trong ba năm chuẩn bị Ðại Toàn Xá. Theo ban tổ chức có tới 300 ngàn người tham dự.

Tại Châu Âu, không thể kể lại hết các sáng kiến của các Giáo Hội địa phương được, vì quá nhiều, như tại Ba Lan, Pháp, Ðức, Anh... Tại Ý hơn 90% các Giáo Phận đã tổ chức hoặc đang tổ chức các cuộc giảng đại phúc và các đại hội về Năm Thánh.

Ðức Cha Sepe còn kể đến cuộc hành hương đại kết tại Australia từ mồng 2 đến 11 tháng 6/1999 tới đây, khởi hành từ thủ đô chính trị Canberra và kết thúc tại trung tâm địa dư: miền Núi Uluru. Mục đích của cuộc hành hương là thực hiện canh tân thiêng liêng và hòa giải, cách riêng với người dân thổ cư tại Australia.

Cũng trong bối cảnh Ðại Toàn Xá, có những cuộc hành hương quốc gia sau đây trong năm 2000 tại Roma đã được loan báo: Mồng 6 tháng 5/1999: cuộc hành hương quốc gia Cộng Hòa Uruguay - 21 tháng 5/1999, cuộc hành hương quốc gia Cộng Hòa Mexico - Mồng 2 tháng 7/1999 cuộc hành hương quốc gia Cộng Hòa Ba Lan - 25 thang 9/1999, cuộc hành hương quốc gia Thụy Sĩ và mồng 7 tháng 11/1999 cuộc hành hương quốc gia Hòa Lan. Rồi Ðức Tổng Giám Mục nói thêm: "Ðức ái phải là khẩu hiệu thực sự, là dấu hiệu riêng biệt của lời ngợi khen vĩ đại dâng kính Mầu nhiệm Nhập Thể: Mầu nhiệm mà nhân loại đang chuẩn bị ca ngợi Chúa Cứu Thế. Ðại Toàn Xá là biến cố của đức ái, bởi vì đánh dấu một cách mạnh mẽ và rõ ràng "ngày hôm nay" của Giáo Hội, một Giáo Hội kêu gọi tất cả cộng đồng các tín hữu dấn thấn cụ thể. Chỉ khi nào chúng ta thực hành đức ái, chúng ta sẽ tin chắc rằng chúng ta theo con đường-chính, con đường dẫn đến Cửa Thánh, hay nói thể khác con đường đích thực của Ðại Toàn Xá đúng nghĩa: Ðại Toàn Xá có đức ái như linh hồn và lòng thương xót của Chúa Cha như trái tim".

Sau cùng, Ðức Tổng Giám Mục cho biết mấy con số về việc tiếp đón các khách hành hương. Tại Ý đã có sẵn 374 nhà do các tổ chức giáo sĩ, tu sĩ dành để tiếp đón các khách hành hương nghèo nàn hơn với giá rẻ; 41 nhà đón tiếp miễn phí. Tất cả có hơn 26 ngàn giường nghỉ. Tại Roma, đang có chương trình thêm chỗ ăn ở bên cạnh bốn Ðền Thờ được chỉ định lãnh ân xá. Nhiều tu hội đã tỏ ý muốn dành đón tiếp miễn phí trong suốt cả Năm Thánh. Ngoài ra cần nhắc đến Phong Trào tự nguyện, luôn luôn sẵn sàng góp công giúp đỡ những khách hành hương nghèo khó hơn.

Tiến Sĩ Angelo Scelzo, phụ trách Tạp Chí Tertium Millennium cho biết: một trong các lo lắng của Ủy Ban trung ương là làm sao để phổ biến nhiều hết sức có thể, những tin tức liên hệ đến các văn kiện của các Giáo Hội địa phương và chuyển các văn kiện này đến các Ủy Ban quốc gia khác nhau trên thế giới.

Nhiệm vụ Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) của Ủy Ban trung ương - theo ông Luca De Mata - là nối kết giữa 95 Tòa Sứ Thần với nhau và 104 Hội Ðồng Giám Mục quốc gia, vừa bảo đảm việc liên lạc và thông tin liên tiếp giữa các Ủy Ban địa phương với Ủy Ban trung ương. Nhờ Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet), số người được cung cấp các dữ kiện, tin tức về Năm Thánh mỗi ngày mỗi gia tăng. Hiện nay đã có 150 triệu người xử dụng hệ thống thông tin này.

Kết thúc cuộc họp báo, Ủy Ban trung ương cho biết: Cứ mỗi thứ Sáu cuối tháng sẽ có cuộc họp báo loan tin về các sáng kiến Năm Thánh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page