Ủy Ban Thần Học Quốc Tế
của Tòa Thánh
sẽ công bố vào đầu năm 2000
một văn kiện quan trọng bàn về
ý nghĩa của việc Giáo Hội Xin Lỗi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ủy Ban Thần Học Quốc Tế của Tòa Thánh sẽ công bố vào đầu năm 2000 một văn kiện quan trọng bàn về ý nghĩa của việc Giáo Hội Xin Lỗi.

 Tin Roma (Apic 6/12/99): Vào đầu năm 2000, Ủy ban Thần Học Quốc Tế cũa Tòa Thánh sẽ cho công bố một Văn Kiện Quan Trọng nói về ý nghĩa của việc Giáo Hội lên tiếng Xin Lỗi về những sai trái trong quá khứ. Linh Mục George Cottier, dòng Ða Minh, thần học gia của Phủ Giáo Hoàng và là tổng thư ký của Ủy ban Thần Học Quốc Tế, đã cho biết như trên, sau khóa họp khoáng đại của Ủy Ban, tại Vatican, từ ngày 29 tháng 11 cho đến mùng 4 tháng 12/1999.

 Trong khóa Họp, 30 thần học gia Công Giáo nổi tiếng trong giáo hội khắp nơi kết thành Ủy Ban, đã bỏ phiếu lần thứ nhất về Bản Thảo của tài Liệu dài khoảng 50 trang có tựa đề là: "Giáo Hội và những lỗi lầm trong quá khứ". Ủy Ban đã yêu cầu Tiểu ban soạn thảo tài liệu nói trên, do linh mục BRUNO FORTE, thần học gia người Italia, đứng đầu, hãy thay đổi một vài điểm nhỏ. Theo Cha George Cottier, thì Bản Văn chính thức sẽ được đưa ra biểu quyết một lần nữa, trước khi được công bố vào đầu năm 2000, ít ra một vài tuần trước Chúa Nhật thứ I Mùa Chay, ngày 12 tháng 3 năm 2000. Theo chương trình dự trù, thì vào Chúa Nhật I Mùa Chay năm 2000, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ chủ sự một nghi lễ long trọng Xin Lỗi về những lỗi lầm trong quá khứ.

 Theo Cha Cottier, nội dung của Tài Liệu mà Ủy Ban Thần Học Quốc Tế sắp công bố, sẽ không nhắc đến những biến cố cụ thể trong lịch sử, nhưng chỉ trình bày những suy tư thần học, soi sáng cho việc Giáo Hội lên tiếng Xin Lỗi. Cha giải thích thêm như sau: "Văn Kiện nhìn về lịch sử của Giáo Hội theo ánh sáng của Ðức Tin, để nói lên Lời Xin Lỗi, vì những tội lỗi của những người Kitô đã ngăn cản Phúc Âm Chúa, ngõ hầu dung mạo của Chúa Kitô được biểu lộ rõ ràng hoàn toàn".

 Về phần mình, lên tiếng trong một chương trình phát thanh của Ðài Vatican, linh mục thần học gia BRUNO FORTE, người đứng đầu tiểu ban soạn văn kiện nói trên, đã nhấn mạnh như sau: "Chúng tôi cảm thấy mình có liên hệ trong sự hiệp nhất Ðức Tin và hiệp nhất tinh thần với Giáo Hội mọi thời đại. Ðối với những ai không biết hoặc không sống Mầu Nhiệm Giáo Hội từ bên trong, thì những Lời Xin Lỗi nầy có thể bị giải thích sai lầm, và có thể trở thành cớ cho kẻ thù tấn công Giáo Hội. Ý định của Ðức Gioan Phaolô II trong việc Xin Lỗi nầy, là muốn vâng lời sự thật. Và điều nầy làm cho Giáo Hội có thêm uy tín trong việc rao giảng Phúc Âm cho thế giới." Linh Mục BRUNO FORTE hy vọng Văn Kiện của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế, sẽ trợ giúp cho các Giáo Hội địa phương, ngõ hầu việc Xin Lỗi tại các giáo hội địa phương nầy được thực hiện một cách ý thức và với tinh thần trách nhiệm, vừa không gây thương tổn cho ý thức chung của giáo hội.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page