Thái độ ÐTC Gioan Phaolô II
đối với cuộc diệt chủng Do Thái

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thái độ ÐTC Gioan Phaolô II đối với cuộc diệt chủng những người Do Thái.

Kính Gởi chư huynh đáng kính,
Hồng Y Edward Idris Cassidy

Nhiều dịp trong triều giáo hoàng của tôi đây, với niềm đau buồn sâu xa tôi đã nhắc lại những đau khổ của dân tộc Do Thái trong thời thế chiến thứ hai. Tội ác mà mọi người biết đến như là Cuộc Diệt Chủng Do Thái (được gọi bằng tiếng do thái là SHOAH), vẫn còn đó như vết nhơ không thể tẩy xóa được trong lịch sử của thế kỷ sắp chấm dứt.

Khi chúng ta chuẩn bị cho lúc bắt đầu của Ngàn Năm Thứ Ba của Kitô Giáo, Giáo Hội ý thức rằng niềm vui của Năm Thánh trước nhất là niềm vui được xây dựng trên sự tha thứ các tội lỗi và hòa giải với Thiên Chúa và với người lân cận. Vì thế, Giáo Hội khuyến khích những con cái nam nữ hãy thanh luyện tâm hồn, nhờ qua sự ăn năn thống hối vì những sai lầm và bất trung trong quá khứ. Giáo Hội mời gọi những con cái nam nữ hãy đặt mình một cách khiêm tốn trước nhan Chúa và kiểm điểm chính mình về trách nhiệm mà họ cũng phải chịu đối với những điều xấu của thời đại chúng ta.

Tôi hết sức mong ước rằng Tài Liệu mang tên gọi là: Chúng Tôi Nhớ Lại: Một Suy Tư về Cuộc Diệt Chủng Do Thái (Shoah), mà Ủy Ban Ðặc Trách về Những Liên Lạc Tôn Giáo với người Do Thái, đã soạn duới sự điều khiển của chư huynh, sẽ góp phần chữa lành những vết thương của nhũng hiểu lầm và bất công trong quá khứ. Ước Chi Tài Liệu nầy có thể giúp nhớ lại để góp phần cần thiết trong tiến trình xây dựng tương lai, trong đó sự bất công không thể tả được của cuộc Diệt Chủng Do Thái (Shoah) sẽ không bao giờ có thể xảy ra được nữa. Nguyện Xin Chúa của lịch sử hướng dẫn những cố gắng của nguời Công Giáo và người Do Thái, và tất cả mọi người thiện chí, trong lúc họ hoạt động chung với nhau để xây lên một thế giới có sự tôn trọng đích thực đối với sự sống và phẩm giá của mỗi con người, bởi vì tất cả đều đã được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa.

Vatican ngày 12 tháng 3 năm 1998
Gioan Phaolô II
(ký tên)

"Chúng ta có thể làm cho những nạn nhân của những cái chết hết sức tàn bạo kia phải chết một lần nữa, nếu chúng ta không có một ước muốn mạnh mẽ về công bằng, nếu chúng ta không dấn thân để bảo đảm rằng điều xấu không còn thắng thế trên điều tốt, như trường hợp đã xảy ra cho hằng triệu người con của dân tộc Do Thái… Nhân loại không thể cho phép tất cả những điều đó xảy đến lần nữa."


Back to Radio Veritas Asia Home Page