Ðiểm Báo ngày 25 & 26/01/99
về chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Mexico và Hoa Kỳ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐIỂM BÁO ngày 25 & 26/01/99 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Mexico và Hoa Kỳ.

Báo chí quốc tế vẫn theo dõi sát chuyến viếng thăm của ÐTC tại Mexico. và Hoa Kỳ, nơi ngài tới vào lúc 1 giờ chiều (giờ địa phương) ngày thứ Ba 26.01.99, sau những ngày viếng thăm Mexico.

Nhật báo Pháp Le Monde số ra ngày 24-25 tháng Giêng 1999 nhận định chuyến viếng thăm như là một tiếng vang lên bênh vực những dân thổ cư.

Tờ International Herald Tribune số ra sáng thứ Hai 25.01.99, thì nhấn mạnh đến việc ÐTC lên tiếng mạnh mẽ và cương quyết chống việc phá thai. Tại Guadalupe ÐTC nhấn mạnh cách riêng vai trò quan trọng của người phụ nữ trong Giáo Hội.

Tờ Usa Today số ra ngày 25.01.99 viết: ÐTC đã làm cho tất cả một thành phố tràn ngập niềm an vui. Ngài đề cao công bình xã hội và phẩm giá con người: hai đề tài đặc sắc của Triều Giáo Hoàng. Ngài viếng thăm Mexico một lần nữa, để đoàn kết Bắc, Trung, Nam Mỹ Châu thành một đơn vị thiêng liêng duy nhất.

Nhật báo "Miền Nam Nước Ðức" (Suddeutsche Zeitung) bên Ðức thì viết: Ðức Gioan Phaolô II tố cáo công khai và rõ ràng tính ích kỷ của những người giầu. Nhắc lại diễn văn đọc cho Ngoại giao đoàn tại Thành phố Mexico, nhật báo Ðức nhấn mạnh đến lời tố cáo các nước tư bản cưỡng ép các quốc gia nghèo nàn luôn luôn lệ thuộc.

Tờ nhật báo "Frankfurt" xuất bản tại Ðức, nhận định về chuyến viếng thăm như là một chương trình vĩ đại cho việc thống nhất Châu Mỹ: Một Giáo Hội trong một Châu Mỹ duy nhất - Bắc Nam Mỹ Châu phải hiệp nhất với nhau. Tác giả bài báo quả quyết rằng: Việc thống nhất này đã nhận được một sự thúc đẩy mạnh mẽ của các Giám Mục Hoa Kỳ. Tác giả kết thúc: Hiệp Nhất Giáo Hội là điểm chính của chuyến viếng thăm lần này tại Mexico.

Nhật báo ABC (Tây Ban Nha) thì nhắc đến: Lời kêu gọi lịch sử về tôn trọng sự sống. ÐTC đã phú thác cho Ðức Mẹ Guadalupe tương lai của toàn Châu Mỹ. Trước đám đông biển người, ÐTC kêu gọi tôn trọng sự sống, lời kêu gọi lịch sử. Ngài nói một cách mạnh mẽ: Ðã đến lúc loại trừ, một lần cho xong, tại tất cả Châu Mỹ, bất cứ hình thức nào phạm đến sự sống con người. Không bạo động, không khủng bố, không sản xuất, buôn bán các chất ma túy. Không đấu tố, không bất cứ hành thức lạm dụng nào, và án tử hành là vô ích".

Tờ El Mundo, xuất bản tại Tây Ban Nha, nhận định rằng: Ðức Gioan Phaolô II được bao vây chung quanh bằng sự nồng nhiệt của toàn dân. Tác giả bài báo minh chứng: Từng triệu tấm gương đã được phát cho dân, để họ chiếu ánh sáng mặt trời vào máy bay của ÐTC khi vừa xuất hiện trên phi trường quốc tế Thành Phố Mexico, để báo tin cho ÐTC biết rằng: biết bao người dân Mexico đang chờ đợi và ước mong được gặp ngài. Tác giả viết thêm: Ai cũng thấy người dân Mexico yêu mến ÐTC và từ chuyến viếng thăm 1979 họ đã đặt ra một câu và họ luôn luôn hô lên trong những cuộc gặp gỡ ngài "Juan Pablo segundo, Te quiere todo el mundo - Ðức Gioan Phaolô II đệ nhị, tất cả thế giới yêu mến Cha". ÐTC đáp lại tình yêu mến này; nhưng ngài không yên lặng trước những sự dữ của Châu Mỹ, Ngài tố cáo việc khai thác người dân thổ cư và yêu cầu tôn trọng và phẩm giá nguời thổ cư , vì trước đây chính họ là chủ của miền đất này.

Các báo xuất bản tại Ý bất cứ thuộc khuynh hướng chính trị nào vẫn dành nhiều trang, nhiều bài về chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Mexico và Hoa Kỳ. Các báo xuất bản sáng thứ Ba 26.01.99, lưu ý cách riêng đến buổi gặp gỡ giữa ÐTC và TT Clinton vào trưa thứ Ba 26.01.99 (theo giờ địa phương) tại Saint Louis, ngay khi ngài từ Mexico tới Hoa Kỳ.

Nhật báo "Người Ðưa Tin" (Il Messaggero) (Roma) viết tít lớn cả trang dành cho các biến cố ngoại quốc như sau: "ÐTC và Người có tội" - Bên cạnh tít này, tờ báo kê khai ra những gì ÐTC đã nhắc đến, như : Án tử hình, việc dội bom xuống Irak, nạn phá thai, việc trung thành hôn nhân. Giữa hai vị có nhiều sự phải thảo luận. Tại Saint Louis, ÐTC đã gặp Tổng Thống Bill Clinton, một cuộc gặp gỡ gây lúng túng. Tác giả bài bào viết như sau: ÐTC và Tổng Thống gặp nhau trong nửa giờ, không có ai khác hiện diện trong cuộc gặp gỡ này. Ðây là lần thứ bốn ÐTC gặp Tổng Thống. Cuộc gặp gỡ lần này có nhiều trùng hợp tiêu cực: việc dội bom tại Irak - việc Quốc Hội Hoa Kỳ đang xử vụ tai tiếng của Tổng Thống - Hai bản án tử hình được thi hành vào ngày 26.01.99, tại Texas và Illinois; còn vụ thi hành án tử hình tại Saint Louis, thì được đình lại tới lúc khác, vì trùng với ngày Ðức Gioan Phaolô II đến thăm Saint Louis. Tác giả bài bào viết thêm như sau: Nói là một cuộc gặp gỡ lúng túng, có lẽ còn quá nhẹ. Trong một tháng nay, Ðức Gioan Phaolô II và Tòa Thánh đã lên tiếng hơn 10 lần, chống lại vụ tấn công Irak và gọi đó là "việc xâm lăng". Rồi nếu nghĩ đến việc ÐTC bênh vực sự thánh thiện của Hôn Nhân trong 20 năm qua, cũng như bênh vực sự sống, chống phá thai, chống lại án tử hình, trái với tinh thần Phúc Âm, đã được nhắc lại trong Tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu có tựa đề là: "Giáo Hội tại Mỹ Châu" (Ecclesia in America) thì đây quả thật là một cuộc gặp gỡ có nhiều vấn đề gây lúng túng.

Tờ báo lớn, có khuynh hướng thiên tả, là tờ Cộng Hòa (La Repubblica) đã viết nơi trang dành cho biến cố thế giới như sau: Ðức Wojtyla gặp Tổng Thống Clinton. Ðức Gioan Phaolô II đã chỉ trích những vụ tấn công trong những ngày này tại Irak. Tờ báo trích lại lời ÐTC quả quyết rằng: "Những hoạt động quân sự chỉ gia tăng thêm vấn đề". Báo này còn dành bài xã thuyết với tít đề: "Giá lạnh giữaTổng Thống Clinton và Ðức Gioan Phaolô II". Tác giả kể lại những biến cố tạo nên giá lạnh này, cách riêng những vụ tấn công Irak, không đếm xỉa chi đến Liên Hiệp Quốc. Tác giả kết luận: Kết quả cuộc gặp gỡ như thế nào: vị Giáo Hoàng tuổi tác này sẽ nói gì với Tổng Thống trẻ trung kia. Dù cuộc nói chuyện xẩy ra như thế nào đi nữa , Ðức Gioan Phaolô II đã lựa chọn chiến thuật của ngài rồi, một chiến thuật nhìn xa thấy rộng, làm cho Giáo Hội Công Giáo trở thành "vị trạng sư " để bênh vực các người nghèo khổ trên thế giới, làm cho Vatican trở nên điểm tham khảo trong việc thiết lập một trật tự mới quốc tế.

Nhật báo "Roma Thời Báo" (Il Tempo di Roma) thì chạy tít lớn cả trang nơi trang 9 rằng: ÐTC gặp TT Clinton nhân danh hòa bình - Ðức Gioan Phaolô II bay đến Saint-Louis để yêu cầu chấm dứt những vụ dội bom xuống Irak. ÐTC đã gặp Tổng Thống Clinton ba lần rồi. Và ngài đã viếng thăm Hoa Kỳ sáu lần. Lần này ngài sẽ yêu cầu thiết lập một trật tự mới về kinh tế, trong đó "thần tài" và sự cạnh tranh bóc lột không được đưa lên hàng các giá trị tuyệt đối.. Thay vì "hoàn cầu hóa kinh tế (có tính cách bóc lột khai thác các quốc gia nghèo), người ta cần phải thực hiện việc hoàn cầu hóa tình liên đới. Nhận định chung về chuyến viếng thăm Mexico, tờ "Thời Báo" (Il tempo) quả quyết rằng ÐTC đã đạt tới mục tiêu của ngài trong chuyến viếng thăm này tại Mexico: Thuyết chống giáo sĩ của Nhà Nước của Ðảng Cách Mạng thể chế (do Bè Nhiệm chỉ huy) kéo dài gần một thế kỷ, đã bị lật đổ hoàn toàn nhân danh Ðức Bà Guadalupe.- Giáo Hội Công Giáo, từ chỗ bị bách hại, trở nên mạnh mẽ, trở thành lực lượng duy nhất có khả năng hương dẫn 100 triệu người dân Mexico tiến vào Ngàn Năm thứ ba.

Tờ "Ấn Bản" (La Stampa) xuất bản tại Torino, đã chạy tít lớn chiếm cả trang dành cho các biến cố ngoại quốc, như sau: "Cuộc họp thượng đỉnh giá lạnh giữa ÐTC và Tổng Thống Clinton" - Hôm nay từ Mexico đến Saint Louis: cuộc gặp gỡ thứ bốn giữa hai Vị: cuộc gặp gỡ khó khăn hơn cả.Các đề tài: Hoàn cầu hóa kinh tế - Tấn công Irak - Phá thai - Án tử hình. Ðức Gioan Phaolô II đã có lý khi ngài nói: việc xử dụng vũ lực là vô ích . Bài báo trưng lại lời của một tờ báo của Saint Louis: "Không ai được người dân biết và mộ mến cho bằng Ðức Gioan Phaolô II - Cũng không ai, tại Hoa Kỳ này, có những tư tưởng không được người dân ưng theo, như những tư tưởng của ngài. Vì thế nguời dân Hoa Kỳ thường nói: "Ưa thích ca sĩ, chứ không ưa thích bài hát của ca sĩ". Hôm nay ngài xuất hiện tại phi trường quốc tế Lambert Field của Saint Louis, được từng ngàn người hoan hô, được Tổng Thống và phu nhân và nhiều Hồng Y, Giám Mục, chính quyền đón tiếp long trọng; nhưng giáo huấn ngài rao giảng khắp thế giới không được nhiều người chia sẻ. Không vì thế, ngài không phải rao giảng. Rao giảng Chân Lý, rao giảng Tin Mừng là bổn phận và sứ mệnh của ngài lãnh nhận nơi Chúa Kitô, Ðấng sáng lập Giáo Hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page