ÐIỂM BÁO
ngày Chúa Nhật 24/01/99
về chuyến thăm của ÐTC tại Mexico

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐIỂM BÁO ngày Chúa Nhật 24/01/99 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Mexico.

Báo chí Mexico dành nhiều trang về chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II.

Nhật báo "La Jornada", có khuynh hướng thiên tả, đề cập ngay đến vấn đề khó khăn hiện nay tại miền Chiapas, nơi đang có chiến tranh giữa dân thổ cư và quân đội chính phủ, và nhắc đến chủ trương của ÐTC rằng: "Ðối thoại phải là giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay tại Chiapas.

Tờ "Excelsior", có khuynh hướng Bè Nhiệm, cũng dành nhiều bài thuật lại những chi tiết đã xẩy ra trong ngày thứ Bẩy 23/01/99 về chuyến viếng thăm. Trong các bài này, đặc biệt có một bài dài nói về văn kiện của Hội Ðồng các Giám Mục Châu Mỹ Latinh (Celam) chuẩn bị cuộc họp tại Cuba vào tháng Hai 1999 tới đây. Văn kiện nói đến những thách đố của Giáo Hội, các vấn đề liên hệ đến việc lan tràn các giáo phái.

Nhật báo "El Universal", tờ báo mới, sánh với các báo khác, dành một bài dài tường thuật về cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và ông Cardenas, Thị Trưởng Thành Phố Mexico (thành phố 20 triệu dân cư ) . Tại Bảo Tàng Viện Thị Xã, Ông đã trao chìa khóa Thành Phố cho ÐTC và luôn luôn đứng bên cạnh ÐTC.

Tờ "La Cronaca" cũng nói đến Chiapas và nhấn mạnh đến những lời Ðức Gioan Phaolô II, nhất là lời quả quyết: "Các người dân thổ cư là những chủ nhân đầu tiên của miền đất này". Báo này cũng dành bài dài về cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và ông Thị trưởng Thành phố Mexico và đề cao điểm này: trong dịp này, chính phủ Liên Bang đã muốn che giấu khuynh hướng chống giáo sĩ mà nhiều người trong giới chính trị vẫn chủ trương.

Nhật báo "El Heraldo" nhắc đến việc ÐTC lên án thần học địa phương chịu ảnh hưởng của chủ thuyết marxít.. Sau cùng nhật báo "La Prensa" chạy tít lớn đặc biệt có một chữ "Glorioso" (Vinh quang ) và đăng hình ÐTC trên trang nhất. Ðiểm nổi bật hơn cả của báo này là thuật lại những phản ứng tích cực của các dân biểu Ðảng PRD (Ðảng cách mạng dân chủ) trước lời quả quyết của ÐTC về các người thổ cư là những dân cư đầu tiên của miền đất này.

Báo xuất bản sáng Chúa Nhật 24.01.99 tại Ý. Nhật báo Roma Thời Báo (Il Tempo di Roma) dành nhiều bài về chuyến viếng thăm. Trang nhất: Bài xã thuyết với tít đề: "Sự hăng say lớn lao của người dân Mexico lây sang cả thế giới". Trong bài, tác giả bác bỏ luận điệu của những người chống Giáo Hội, giáo sĩ cho rằng: Triều Giáo Hoàng của Ðức Karol Wojtyla đã xế chiều (một nữ ký giả Ý viết như vậy) và "Vị Giáo Hoàng rất đau yếu" (Tờ Newsweek). Bài xã thuyết viết thêm rằng: "Trong những ngày tại Mexico, chương trình nặng nề và dầy đặc như vậy cho thấy: Ðức Gioan Phaolô II không đau yếu. Triều Giáo Hoàng không xế chiều. Ngài còn ước mong và sẵn sàng viếng thăm cả Nga và Trung Quốc nữa. Lời ngài vẫn được nghe theo và đón nhận, và có ảnh hưởng lớn lao cả trên sinh hoạt chính trị. Cuộc đón tiếp nồng hậu tại Mexico và tại khắp nơi cho thấy rằng: Trong lịch sử thế giới không có một vị vua chúa hay quốc trưởng , hoặc một lãnh tụ nào nào, có uy tín và được người dân yêu mến và nghe theo như vậy. Nơi trang ba, tờ báo chạy tít lớn cả trang rằng: "Châu Mỹ, đừng bao giờ khai thác nữa, đừng bao giờ gây cảnh nghèo khổ và chết chóc nữa". Ðây là Lời cảnh cáo nghiêm nhặt chống lại những ai chủ trương muốn đặt kinh tế và việc cạnh tranh bất công làm giá trị tuyệt đối.

Tờ báo lớn khác của Roma, tờ "Nguời đưa Tin" (Il Messaggero) chạy tít lớn nơi trang dành cho các biến cố ngoại quốc như sau: "Tiếng kêu của ÐTC gửi tới người dân Mexico: là "Không chấp nhận nền văn hóa sự chết". Trên tít này, tờ báo Roma viết: Ðức Giáo Hoàng cực lực chống lại những cuộc đấu tố, bạo động, khủng bố, chất ma túy và yêu cầu một đời sống xứng đáng cho mọi người".

Tờ Tin Chiều (Il Corriere della sera), tờ báo lớn xuất bản tại Milano, đề tít lớn nơi trang dành cho biến cố ngoại quốc: "Châu Mỹ, hãy chặn đứng án tử hình và cảnh nghèo khổ". Trên trang này, tờ báo Milano để nhiều hình ảnh khác nhau: ÐTC gặp Tổng thống Mexico - ÐTC gặp các trẻ em - Hình thánh lễ tại Ðền Thánh Guadalupe - Trong bài khác vắn tắt, cũng trên trang ngoại quốc, Il Corriere della sera nhắc lại các con số biển người tham dự thánh lễ tại một số nước được ÐTC viếng thăm: Cracovia (Ba Lan), tháng Sáu năm 1979: hai triệu - Lima (Perù) tháng hai năm 1985: hai triệu - Buenos Aires (Argentina), tháng Tư năm 1987: một triệu - Thành Phố Mexico (Mexico), tháng năm 1990: hai triệu - Manila (Philippines) tháng Giêng năm 1995: Hơn hai triệu (theo nguồn tin khác: 5 triệu) - Paris (Pháp), tháng Tám năm 1997: hơn một triệu - Rio de Janeiro (Brazil), tháng Mười năm 1997: một triệu - La Havana (Cuba), tháng Giêng 1998: hai triệu.

Nhật báo Công Giáo Ý Tương Lai (Avvenire) dành ba trang đầu về chuyến viếng thăm Mexico với nhiều hình ảnh. Nơi trang nhất: Bài xã thuyết có tựa đề là: "Một tiếng nói cương quyết làm cho hai miền Bắc Nam của thế giới xích lại gần nhau". Cũng nơi trang nhất, với tít lớn cả trang: "Anh chị em hãy là một lục địa của sự sống". Dưới tít lớn nầy, nhật báo ghi thêm: "Tiếng kêu của ÐTC gửi cho Châu Mỹ: Không bao giờ được chối bỏ những quyền con người". ÐTC tố cáo những sự dữ không thể dung thứ như : bạo động, ma túy, khai thác và án tử hình. Bên cạnh tít này, nhật báo Avvenire để hình mầu một em nhỏ quãng sáu tuổi mang hình ÐTC giơ lên cao. Nơi trang hai, Tờ báo gọi Văn Kiện hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục là một Hiến Chương cho Tân Thế Giới". Nơi trang ba, còn có một tít lớn cả trang: "Châu Mỹ, các bất công: đủ rồi".

Ðó là vài nhận định của các báo xuất bản sáng Chúa Nhật, tại Mêhicô và tại Italia, về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Mêhicô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page