Vài chi tiết liên quan đến
chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC
tại Áo Quốc (19-21/06/98)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài chi tiết liên quan đến chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Áo Quốc.

Sáng hôm thứ Sáu 19.06.98, ÐTC lên đường viếng thăm mục vụ Áo Quốc trong ba ngày: Thứ Sáu, thứ Bẩy và Chúa Nhật, từ 19 đến 21 tháng 6/1998.

Chiều thứ Sáu 19/06/98, ÐTC cử hành thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa Salzburg, để kính Trái Tim Chúa Giêsu, và sẽ giảng về "Sứ vụ truyền giáo". Thứ Bẩy 20/06/98, ÐTC cử hành thánh lễ tại Quảng Trường của thành phố Sankt Poelten, thủ phủ của giáo phận cùng tên. Giáo Phận Sankt Poelten là một giáo phận phụ thuộc Tổng Giáo Phận Wiena. Số người Công Giáo chiếm hơn 90%, trong số hơn 600 ngàn dân cư. Thánh lễ sẽ được dành đặc biệt dâng kính Chúa Thánh Thần, và ÐTC sẽ nói về Ơn kêu gọi. Chúa Nhật 21/06/98, ÐTC cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ XII mùa thường niên, tại Quảng Trường các Vị Anh Hùng, nằm ở trung tâm thành phố Wiena, với sức chứa khoảng 50 ngàn người. Trong thánh lễ, ÐTC tôn phong ba Vị Ðầy Tớ Chúa lên bậc Chân Phước: đó là Nữ Tu Restituta Kafka; Linh mục Jacob Kern; và Linh mục Anton Maria Schwartz.

Ðây là lần thứ ba ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm mục vụ Áo Quốc. Lần thứ nhất từ mùng10 đến 13.09.1983. Lần thứ hai từ ngày 23 đến 27.06.1988, trước khi tình hình chính trị Trung Ðông Âu thay đổi.

Áo Quốc là một nước nhỏ bé ở trung tâm Châu Âu gồm hơn 8 triệu dân cư, trong số này có hơn 6 triệu người công giáo, được chia thành 12 giáo phận, dưới sự hướng dẫn của 23 Giám Mục, kể cả các vị hồi hưu, với sự cộng tác của gần 5 ngàn linh mục Triều và Dòng, 360 Thầy Sáu vĩnh viễn, gần 7 ngàn Nữ Tu và gần 3 ngàn giáo lý viên. Giáo Hội Công Giáo tại Áo Quốc cũng như tại tất cả các nước Âu-Mỹ, sau Công Ðồng Vatican II, đã bị cơn khủng hoảng về ơn kêu gọi Linh Mục và đời sống tận hiến. Hiện tại, cơn khủng hoảng có thể nói hầu như đã qua. Số Ðại Chủng Sinh hiện nay trong cả nước là 450. Tình hình Giáo Hội Công Giáo tại Áo Quốc, theo sự nhận xét của nhiều người, đang tiến trên con đường canh tân.

Nhân chuyến viếng thăm của ÐTC, Hội Ðồng Giám Mục Áo Quốc cho phổ biến thông cáo nhắc đến chủ đề của chuyến viếng thăm. Ðó là lời cầu nguyện: "Lạy Chúa Thánh Thánh Thần, Ðấng Tạo Dựng, xin hãy đến". Lời cầu nguyện nói lên niềm hy vọng về cuộc canh tân của Giáo Hội và Xã hội. Hy vọng, vì các chuyến viếng thăm của ÐTC tại Bosnia, Liban, Cuba, Nigeria... đã minh chứng rằng: cả trong những tình hình khó khăn, vẫn có thể tín nhiệm vào sức mạnh của Phúc Âm và của sức hoạt động của Chúa Thánh Thần. Qua các chuyến viếng thăm của ÐTC, như chuyến viếng tại Paris nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào tháng 8 năm 1997, mọi người, cả những người không có cảm tình với Giáo Hội, cũng phải công nhận sức mạnh thiêng liêng của việc cầu nguyện và hy sinh, và công nhận giáo huấn của ÐTC có sức hấp dẫn lạ lùng. Chuyến viếng thăm tại Áo Quốc lần này dĩ nhiên có những khó khăn. Chính những khó khăn này cần đến sự hiện diện của ÐTC, của người kế vị thánh Phêrô, được Chúa Giêsu, Ðấng sáng lập Giáo Hội, phú thác cho trách nhiệm "Củng cố đức tin của anh em".

Ðức Cha Johannes Weber, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Áo Quốc, tuyên bố: "Con hãy củng cố đức tin của anh em con" Ðó là lời Chúa Giêsu nói với thánh Phêrôâ. ÐTC đến Áo Quốc để thi hành nhiệm vụ này. Phần chúng ta, trong năm này, qua lời cầu nguyện "Nước Chúa trị đến", chúng ta đang vất vả đi tìm tương lai của Ðất Nước và của Giáo Hội Công Giáo. Sự hiện diện của ÐTC Gioan Phaolô II tại Áo Quốc trong "Năm của đối thoại" nầy, nhắc nhở chúng ta rằng: chúng ta phải luôn đặt những suy tư trên trong mối liên hệ với một cộng đồng lớn hơn, là Giáo Hội Công Giáo hoàn cầu".

Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Áo viết tiếp như sau: "ÐTC đã mời gọi chúng ta trong năm này hãy tôn kính hoạt dộng của Chúa Thánh Thần và cầu nguyện để được sức mạnh từ trên cao. Mặt đất này, sức mạnh bên trong của Giáo Hội, lòng tin của mỗi người, chỉ có thể được canh tân, khi Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống mới. Hỡi những người Công Giáo Áo Quốc, tôi tận tình mời anh chị em đến gặp gỡ và đón tiếp ÐTC chúng ta".

Chủ tịch Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô tại Áo Quốc, Ðức Tổng Giám Mục Michael, cũng cho phổ biến một thông cáo bày tỏ niềm vui được gặp gỡ vị Giám Mục Roma, để xúc tiến việc hiệp nhất các Giáo Hội. Thông cáo viết rằng: "Niềm vui của những anh chị em Giáo Hội Công Giáo Roma cũng là niềm vui của các Giáo Hội Kitô anh em. Tôi thấy rằng cuộc gặp gỡ và buổi cầu nguyện chung của Giáo Hội Áo Quốc với ÐTC Gioan Phaolô II là như một thúc đẩy và một khuyến khích theo đuổi con đường chung tiến về hiệp nhất và như một bước tiến cụ thể cho việc thực hiện sự hiệp nhất hoàn toàn của các Giáo Hội.

Về phía chính quyền dân sự, Tổng Thống Cộng Hòa Áo Quốc, tiến sĩ Thomas Klestil, đã tuyên bố như sau: "Với niềm vui vô cùng lớn lao, nhiều người dân Áo, đã chờ đợi chuyến viếng thăm lần thứ ba của ÐTC. Như đã xảy ra tại các nước mà ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm trong 82 chuyến thăm đã qua, chuyến viếng thăm Áo Quốc lần này không phải chỉ có giá trị cho người Công Giáo mà thôi. Việc lưu ý đến chuyến viếng thăm còn vượt qua khỏi lãnh vực tôn giáo của Giáo Hội và của đức tin Công Giáo. Trong ba ngày viếng thăm Áo, ÐTC Gioan Phaolô II được chú ý nhìn như là một nhân vật, từ 20 năm nay không những đã đem đến những giải đáp cho các câu hỏi quan trọng về thiêng liêng, mà còn có những lời được mọi người chú ý lắng nghe. Tổng Thống Áo viết tiếp: "Nhân danh Cộng Hòa Áo Quốc, kính thưa ÐTC, tôi xin tậïn tình chào mừng ÐTC. Dân tộc Áo Quốc đã hăng say theo dõi ÐTC trong những năm trước đây qua các phương tiện truyền thông; họ theo dõi các biến cố và những phát triển trong Giáo Hội Công Giáo Roma, trong và ngoài nước Áo chúng tôi. Tôi nhìn thấy đó như là dấu hiệu cho sự kiện này, là các vấn đề tôn giáo không những là những vấn đề riêng tư của mỗi một cá nhân, nhưng còn là thành phần của ý thức chung của chúng ta về các giá trị ".

Tổng Thống Áo kết thúc như sau: "ÐTC Gioan Phaolô II đã gọi Nước Áo là "bức gương và kiểu mẫu của Châu Âu, thậm chí là trái tim của Châu Âu" và ngài rõ ràng chờ đợi nhiều nơi khả năng của chúng ta, để tạo nên sự hiệp nhất và trở nên tốt hơn. Như vậy chuyến viếng thăm của "Vị Chủ Chăn thế giới" đến đúng lúc, để khuyến khích chúng ta một lần nữa và để chỉ cho chúng ta biết những trách nhiệm lớn lao của mình".


Back to Radio Veritas Asia Home Page