Vài chi tiết liên quan đến
chuyến viếng thăm lần thứ ba
của Ðức Thánh Cha tại Áo Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài chi tiết liên quan đến chuyến viếng thăm lần thứ ba của Ðức Thánh Cha tại Áo Quốc.

(Sir 4/06/98) - Từ ngày thứ Sáu 19 cho đến hết Chúa Nhật 21 tháng 6/1998 nầy, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm mục Áo Quốc lần thứ ba, tại ba thành phố, thủ phủ của ba giáo phận, là Salisburgo, viêna,và Sankt Poelten. Lần thứ nhất ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm mục vụ Áo Quốc là vào tháng 9 năm 1983, lần thứ hai là vào tháng 6 năm 1988, và lần sắp đến là lần thứ ba, tại Áo, và cũng là chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế lần thứ 83, ngoài nước Italia.

Chương trình viếng thăm tạm thời được xếp như sau:

Sáng thứ Sáu 19/06/986, từ Roma, ÐTC đến thành phố SALISBURGO, và chiều cùng ngày, ÐTC sẽ dâng thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa của thành phố, dâng kính hai thánh Rupertô và Virgilio, để kỹ niệm 1,200 năm thành lập giáo phận Salisburgo. Ðây là giáo phận cổ nhất tại Áo, và cũng là cổ nhất của toàn vùng Âu Châu nói tiếng Ðức. Sau thánh lễ, buổi chiều cùng ngày thứ Sáu 19/06/98, ÐTC lên đường đi Viêna, thủ đô Áo Quốc, và qua đêm tại đây.

Sáng thứ Bảy 20/06/86, ÐTC đến thăm xã giao Tổng Thống Áo và có cuộc tiếp xúc với chính phủ và ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Áo. Biểu chiều thứ Bảy 20/06/98, ÐTC lên đường đi thăm địa điểm thứ ba là Thành Phố Sankt Poelten, thủ phủ của tổng giáo phận cùng tên, và cũng là thủ phủ của Vùng Hạ Áo. Ðến Sankt Poelten vào chiều thứ Bảy 20/06/98, ÐTC đến kính viếng nhà thờ chính tòa rồi cử hành thành lễ tại công viên Landhauspark của thành phố.

Sáng Chúa Nhật 21/06/98, ÐTC cử hành thánh lễ trọng thể để tôn phong ba đầy tớ Chúa lên bậc Chân Phước, tức Á Thánh, là Chân Phước Jakob KERN, chân phước RESTITUTA KAFKA, và chân phước Anton Maria Scghwartz. Buổi chiều Chúa Nhật 21/06/98, ÐTC có chương trình gặp gỡ với tất cả các giám mục Áo, tại Tòa Tổng Giám Mục Sankt Poelten, trước khi lên đường trở về lại Roma.

Ðó là chương trình được dự trù cho lần viếng thăm sắp tới tại Áo. ÐTC sẽ gặp thấy tại Áo một Giáo Hội Công Giáo sống động, nhiều sáng kiến phục vụ, nhưng đang trải qua vài căng thẳng và giao động vì sự việc tai tiếng đã xảy ra cho Ðức Hồng Y GROER, cựu tổng giám mục Viêna. Dân số toàn nước Áo hiện nay là khoảng 8 triệu người, trong số nầy tín hữu Công Giáo chiếm 77 phần trăm, tức khoảng 6 triệu người công giáo. Trên bình diện tổ chức, Giáo Hội Công Giáo tại Áo được chia ra làm 12 giáo phận, với con số tổng cộng là 3,037 giáo xứ và 1,250 trung tâm mục vụ. Về nhân sự mục vụ, Giáo Hội Công Giáo Áo hiện có 23 vị giám mục, 2,862 linh mục triều, 1,955 linh mục dòng, tổng cộng tất cả là 4,817 linh mục coi sóc mục vụ cho khoảng 6 triệu tín hữu. Như thế, tính bình quân, một linh mục chăm sóc mục vụ cho khoảng 1,300 tín hữu. Giáo Hội Công Giáo Áo còn có 361 thầy phó tế vĩnh viễn, 418 nam tu sĩ không có chức linh mục, 6,874 nữ tu, 293 thành viên các tu hội đời, và 2763 giảng viên giáo lý, 1521 tiểu chủng sinh và 453 đại chủng sinh.

Trong lãnh vực giáo dục, Giáo Hội Công Giáo Áo có 820 trường mẩu giáo và tiểu học, với con số học sinh là 82,579; 158 trường trung học đệ nhất và nhị cấp, với 34,331 học sinh; 31 học viện cao học và Ðại Học, với 6,649 sinh viên.

Trên bình diện trợ giúp xã hội, Giáo Hội Công Giáo Áo điều khiển 35 nhà thương, 109 nhà dành cho người già cả, hay tàn tật, 107 cô nhi viện, 54 trung tâm trợ giúp gia đình, 29 trung tâm trợ giúp phục hồi tâm lý.

Ðó là vài chi tiết liên quan đến chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ ba của ÐTC tại Áo, từ ngày 19 đến 21 tháng 06/1998 nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page