ÐTC mời 200 người nghèo
dùng cơm tối với ngài

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC mời 200 người nghèo dùng cơm tối với ngài.

 Vatican - (Zenit 30/5/2000) - Vào ngày thứ Năm 15 tháng 6/2000, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ dùng cơm với 200 người nghèo và vô gia cư tại phòng hội của đại thính đường dùng để tiếp kiến chung các tín hữu. Ðây cũng là nơi ÐTC đã nhiều lần dùng cơm với các vị Hồng Y, Giám Mục và các nghị phụ tham dự các công đồng. Lần này khách của ÐTC là những người nghèo và họ dùng cơm với ngài trong tinh thần của tình yêu trong năm Thánh.

 Sáng kiến để ÐTC dùng cơm với những kẻ bần cùng đã có từ lâu và sự kiện này cũng đã xảy ra trong dịp năm Thánh 1500 và 1600. Lần này, ÐTGM Crezenzio Sepe, thư ký Ủy Ban Trung Ương Ðại Năm Thánh 2000 đã xác nhận tin về bữa cơm của ÐTC với 200 người nghèo và vô gia cư tại Roma. Thể theo lời yêu cầu của ÐTC, Tòa Thánh cũng đã thiết lập nhiều phòng ăn gần các đền thờ lớn ở Roma trong năm Thánh này, để người nghèo có thể đến dùng những bữa ăn miễn phí. Ðây không phải là lần đầu tiên, ÐTC đã mời những người nghèo đến dùng cơm với ngài. Năm 1988, ÐTC đã khoản đãi một bữa tiệc nhỏ cho các người nghèo tại "Căn Nhà Hồng Ân của Ðức Maria", do Mẹ Têrêxa thành Calcutta sáng lập ngay tại Tòa Thánh.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page