Những lời chúc mừng
Ngày Sinh nhật thứ 80 của ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những lời chúc mừng Ngày Sinh nhật thứ 80 của ÐTC.

 Vatican - 20.5.2000 - Thứ Năm, ngày 18 tháng 5/2000, Ðức Gioan Phaolô II mừng thượng thọ 80 tuổi. Ngoài việc cử hành thánh lễ tạ ơn cùng với 80 Hồng Y, 250 Tổng giám mục, Giám mục và hơn 8 ngàn linh mục từ khắp nơi trên thế giới tuôn về Roma tham dự những ngày toàn xá, ÐTC còn nhận được rất nhiều điện văn chúc mừng do các Vị Quốc trưởng, thủ tướng, nhiều nhân vật thuộc giới chính trị, tôn giáo, văn hóa, kinh tế, nghiệp đoàn và thường dân. Có thể quả quyết rằng: trên thế giới ngày nay, không có một vị lãnh đạo tinh thần nào có một uy tín rộng rãi, được biết đến và cảm phục như Ðức Gioan Phaolô II.

 Giờ đây, chúng tôi chỉ xin nhắc lại một số điện văn chúc mừng được gửi đến Vatican trong dịp này:

 Hai vị quốc trưởng có thể nói là gần gũi với ÐTC hơn cả không những về địa dư, nhưng còn về mối liên kết chặt chẽ khác nữa, là: ổng thống Cộng hòa Ý và Tổng thống cộng hòa Ba lan.

 Tổng thống Ý đã viết như sau trong sứ điệp chúc mừng ÐTC: Sức mạnh thiêng liêng và sự trẻ trung về trí tuệ của Ngài đã chinh phục được người dân Ý. Những yếu tố này đã chinh phục được dân tộc Ý, bởi vì dân tộc này tin vào các giá trị mà Ngài là biểu hiệu, bởi vì gia đình và tình liên đới mà Ngài đặt vào trung tâm của công việc tông đồ của Ngài cũng là gia tài của quốc gia Ý, bởi vì lịch sử của Giáo hội liên kết cách không thể tách lìa được với lịch sử nước Ý.

 Thủ tướng chính phủ Cộng hòa Ý, ông Giuliano Amato nhắc lại dấn thân quảng đại của ÐTC trong việc cổ võ hòa bình và tình huynh đệ giữa con người và các dân tộc trên thế giới.

 Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, ông Aleksander Kwasniewski cảm ơn ÐTC về tình yêu thương đã nhiều lần biểu lộ đối với Quê hương. Ông viết : Ba lan ngày nay hãnh diện về nguồn gốc của mình trong lời tuyên bố thời danh: Habemus Papam (chúng ta đã có Giáo Hoàng), mà dân tộc Ba lan đã được nghe ngày 16 tháng 10 năm 1978. Trước đây, Ngài đã góp phần tích cực vào việc đưa dân tộc đến tự do; ngày nay Ngài đang giáo huấn dân tộc phải sống tự do này như thế nào, để mưu ích cho mỗi một người tại Quê hương.

 Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" đăng lại lời chúc mừng của cựu Tổng thống Liên xô, Ông Mikhail Gorbaciov, như sau: "Trong những thập niên vừa qua, Con người đặc biệt này (Ðức Gioan Phaolô II) đã chạy qua một con đường có lý do để hãnh diện và con đường khó khăn tiến đến sự sống. Ðức Karol Wojtyla đã làm hết sức có thể để nhân loại được thoát khỏi một thời kỳ của thù ghét và của các bức tường ngăn cách, chia rẽ.

 Chủ tịch quốc gia Palestine, ông Asser Arafat viết: Lễ mừng 80 tuổi của Ðức Gioan Phaolô II là lễ mừng của tất cả những ai tin vào các giá trị nhân loại và các nguyên tắc mà chính ngài hiến thân bênh vực, vừa đề nghị một thế quân bình đúng mức giữa các dân tộc giầu và nghèo.

 Ông Ehud Barak, thủ tướng Do thái viết: Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II đã hướng dẫn những phát triển lịch sử trên thế giới. Cuộc hành hương của ngài tại Thánh địa sẽ là nguồn mạch hướng dẫn cho tiến trình hòa bình trong miền của chúng tôi.

 Trong điện văn chúc mừng Ðức Gioan Phaolô II, tân Thổng thống Liên Bang Nga, ông Wladimir Putin, biểu lộ ước mong được đi sâu vào việc đối thoại chính trị với Tòa Thánh. Ông tin chắc: việc phát triển mối quan hệ giữa hai bên sẽ cho phép tìm ra những giải pháp chung cho tất cả các vấn đề, những giải pháp đáp lại những lợi ích của cả nhân loại.

 Thủ tướng Cộng hòa Liên Bang Ðức, ông Gerhard Schroeder, viết: Với hoạt động liên lỉ của Ngài trong tiến trình đi đến việc biên đổi chính trị tại miền Trung và Nam Châu Aâu, Ngài đã đem đến một sự đóng góp rất lớn lao vào việc thống nhất Châu Âu trong thế kỷ XX.

 Ngoài giới chính trị, nhiều nhân vật tôn giáo cũng gửi điện văn chúc mừng ÐTC trong dịp này:

 Ðức Alexio đệ nhị, Giáo chủ Giáo hội chính thống Nga, bày tỏ hy vọng rằng trong Ngàn Năm thứ ba các tín hữu Kitô bên Ðông và bên Tây vượt qua được những chia rẽ và những tương phản. Ðức Giáo chủ cầu chúc Ðức Gioan Phaolô II trường thọ để minh chứng Chúa Kitô sống lại, và hy vọng rằng: nhờ vào những cố gắng chung của Giáo hội công giáo và chính thống các vấn đề hiện có được giải quyết với nhiều thành công.

 Cũng nên nhắc lại: Công việc đối thoại với Giáo hội chính thống Nga vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhưng những lời lẽ trong điện văn chúc mừng của Ðức Giáo chủ gửi lên Ðức Gioan Phaolô II trong dịp này cho phép có những lạc quan trong tương lai. Cũng nên nhắc lại rằng: Giáo hội chính thống Nga là một Giáo hội uy tín hơn cả và cũng là một cộng đồng có con số tín hữu đông nhất sánh với các Giáo hội chính thống khác trên thế giới.

 Vị Giáo trưởng Do thái ở Roma gửi một diện văn rất dài chúc mừng Ðức Gioan Phaolô trong dịp mừng Thượng thọ. Ông viết: Theo truyền thống Do thái, chúng tôi xin chúc Ngài sống tới 120 tuổi.

 Ông viết tiếp: Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II được ghi dấu bởi tình bạn hữu đã được biểu lộ cách cụ thể đối với dân tộc Do thái và bởi việc loại bỏ mọi trở lực có thể gây hại cho việc đối thoại dựa trên công bình và chân lý. Việc cộng tác giữa người Do thái và Công giáo ngày nay được phổ biến sâu rộng, tới mức độ mà trong những thập niên trước đây bị coi như một ảo tưởng; đó là nhờ vào công ơn của ÐTC Gioan Phaolô II. Hoạt động của Ngài được diễn ra bằng lời nói và bằng những mối quan hệ về con người, nhưng nhất là, như mọi người thấy rõ trong chuyến viếng thăm vừa qua tại Israel, bằng những hành động và cử chỉ phong phú về ý nghĩa, về giá trị thiêng liêng và về văn hóa. Chỉ cần nhắc lại việc viếng thăm Ðài Tưởng Niệm Yad Vashem và Bức Tường phía Tây của Giêrusalem để nhận ra sự tôn trọng sâu xa của Ngài đối với truyền thống lịch sử và tôn giáo của dân Do thái.

 Vị Giáo trưởng viết thêm: Tôi muốn nhắc lại đây chuyến viếng lịch sử của ÐTC Gioan Phaolô II tại Nguyện đường Do thái ở Roma. Cả trong trường hợp này, chuyến viếng thăm, như một cử chỉ mới mẻ và bất ngờ, là một sứ điệp rất phong phú về sự tôn trọng đối với các tín hữu của hai Cộng đồng: hai cộng đồng này chỉ có thể nhận lấy và coi đó như là lời mời gọi chấm dứt mọi thái độ thù dịch và bất khoan dung.

 Ðiện văn kết thúc: Các người Do thài trên cả thế giới biết ơn ÐTC Gioan Phaolô II về tất cả những gì Ngài đã làm đối với họ. Tụ họp chung quanh Ngài với lời cầu chúc trường thọ và được thấy những thành quả của công việc Ngài làm là điều rất hợp lý.

 Tiến sĩ Navarro Valls phát ngôn viên và Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh gửi điện văn chúc mừng với những lời lẽ sau đây: Con xin cầu chúc ÐTC có thể làm được tất cả những gì Chúa muốn nơi ÐTC, để không những lúc này, nhưng cả trong tương lai nữa sự sâu rộng về tư tưởng và về công việc của ÐTC được thực hiện như ý Chúa muốn.

 Ông Antonio Fazio, Thống đốc Ngân Hàng quốc gia, tuyên bố trên đài truyền hình Ý: ÐTC là điểm tham khảo không những cho các tín hữu mà thôi, nhưng cho mọi người. Ngài khuyên chúng ta làm cách nào để những sản phẩm được phân chia đồng đều cho mọi người.

 Sau thánh lễ thứ năm 18.5, ÐTC dùng bữa trưa với 78 Hồng Y, một số Giám mục thuộc Giáo Triều và 12 Linh mục đại diện cho các Linh mục thế giới tại Cư xá Santa Marta trong nội Thành Vatican. Ðại diện cho Hồng Y đoàn và toàn Giáo hội, ÐHY Bernardin Gantin, Niên trưởng, chúc mừng ÐTC như sau: Với tâm tình con cái chúng con vui mừng được nói lên lời này: Chúng con cám ơn ÐTC cách rất thành thực, vì tâm hồn linh mục của Ngài, một tâm hồn phản ảnh tâm hồn của Thiên Chúa, sẵn sàng đối với mọi người. Hôm nay đây, tất cả Giáo hội biểu lộ chứng tá của tình yêu mến đối với ÐTC như vẫn làm trong quá khứ, khi họp nhau cầu nguyện cho Phêrô.

 Ðược đài truyền hình của Hội Ðồng Giám Mục Ý, có tên là "Vệ Tinh 2000" phỏng vấn, ÐHY Camillo Ruini, chủ tịch HÐGM Ý, tuyên bố như sau: ÐTC đem lại cho chúng ta một ý thức sống động: ý thức về đức tin nơi Chúa Quan Phòng, đã ghi dấu lịch sử Giáo hội, đã làm cho các Vị tử đạo can đảm, đã ban cho biết bao người khả năng đáp lại, cả trong những tình hình bi thảm nhất, lời mời gọi của Chúa Kitô: vác thánh giá và theo Người. ÐHY nói tiếp: Ðây cũng là một sứ điệp gửi cho chúng ta; cả chúng ta cũng phải xác tín sâu xa rằng: Thiên Chúa hướng dẫn con đường đi của chúng ta với thái độ đầy lòng thương xót. Chính do từ đây phát xuất sức mạnh của đức tin, đức cậy, để vượt qua cuộc sống khó khăn hằng ngày. Tôi xin nói ngay rằng: ngày nay chúng ta cần đến cách riêng sứ điệp này. Và đây cũng là lời cầu chúc của tôi gửi đến hết thảy chúng ta; đây cũng là lời cầu chúc được gửi đến chúng ta, do lời giáo huấn và đời sống của ÐTC.

 ÐHY Carlo Maria Martini, TGM giáo phận Milano, tuyên bố như sau: Chúng ta hiệp ý trong lời cầu nguyện và trong việc dâng lên Chúa lời cảm ta,ï vì đã ban cho chúng ta một nhân vật đặc biệt như vậy. Chúng ta hết thảy hãy gẫn gũi ÐTC. Tôi đã viết cho Ngài nhân danh cả Giáo phận, để xin Chúa ban cho ngài sức mạnh thể xác và tinh thần như Chúa đã ban cho tới lúc này. ÐHY còn cầu chúc ÐTC có thể hướng dẫn Giáo hội tới những mục tiêu khó khăn đang chờ đợi Giáo hội trong giai đoạn này.

 Ðức Hồng Y Marco Cè, Giáo chủ Venezia, đã viết như sau: Chúa đã đặt ÐTC lãnh đạo Hội Thánh trong một của các thời kỳ khó khăn và xáo trộn nhất . Tất cả Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II thật khó khăn. Nếu chúng ta nghĩ đến những nghi hoặc , những giờ phút tối tăm, những lời khẩn cầu được dâng lên Thiên Chúa, như các Tông đồ đã làm xưa kia trên mặt biển bị bão táp.

 L'Abbé Pierre viết cho ÐTC như sau: Trong các hình ảnh gợi lên sự tôn kính của chúng con , đó là cử chỉ , mỗi ngày mỗi nhiều hơn, của hai tay ÐTC nắm chặt chiếc gậy chăn chiên: cử chỉ này minh chứng trước mắt người có đức tin cũng như người vô thần mức dộ của đau thương và sự can đảm chịu đựng những mệt nhọc đến cực độ. Con xin cảm ơn ÐTC nhân danh cả nhân loại.

 Nữ tu Nirmala, Bề trên Tổng quyền Dòng các Nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Têrêsa, viết với những lời lẽ đơn sơ, chân thành như sau: "Kính lạy ÐTC , chúng con yêu mến ÐTC và chúng con rất hãnh diện về ÐTC. Chúng con cầu nguyện để ÐTC có sức khỏe tốt, để ÐTC trường thọ và để ÐTC được những ơn mà ÐTC cần đến, để tiếp tục sứ vụ lớn lao đem ánh sáng của Thiên Chúa - sự sống, tình yêu thương, hy vọng và hòa bình - cho con người thuộc mọi quốc gia trong Ngàn Năm mới này.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page