Toà Thánh
mừng kỷ niệm 21 năm Giáo Hoàng
của Ðức Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toà Thánh mừng kỷ niệm 21 năm Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

Tin VATICAN (UCAN 19/ 10) -- Tòa Thánh mừng kỷ niệm 21 năm ngày lên ngôi giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II bằng cách nhắc lại những thành tích trước đây của ngài và dự báo ngài sẽ tiếp tục lãnh đạo tiến vào thiên niên kỷ mới. Trên trang nhất trong số ra ngày 16-10-99, nhật báo của Tòa Thánh "Quan Sát Viên Roma" (L'Osservatore Romano) đã viết như sau: "Ðức Giáo Hoàng đã dẫn dắt nhân loại và trong vòng hai tháng nữa, ngài sẽ đưa nhân loại bước qua ngưỡng cửa của Ngàn Năm thứ ba." Nhật báo đã dành 12 trang để tóm lược các hoạt động của Ðức Giáo Hoàng. Một lần nữa, người ta lại đề cao lời của cố Hồng Y Stefan Wyszynski, tổng giáo phận Warsaw, Ba Lan, nói với Ðức Hồng Y Karol Wojtyla, tổng giáo phận Krakow, khi vị hồng y này được bầu làm giáo hoàng ngày 16-10-1978. Cố Hồng Y Ba Lan nói với người đồng hương của mình: "Nếu Chúa đã chọn ngài, thì Chúa đã chọn ngài để dẫn đưa Giáo Hội bước vào thiên niên kỷ mới."

Nhật báo Tòa Thánh nói rằng triều đại giáo hoàng hiện nay là một trong 10 triều đại lâu nhất trong lịch sử. Trong 21 năm, ước tính 100 triệu người đã nhìn thấy Ðức Giáo Hoàng tại Rôma và khoảng 200 triệu người nhìn thấy ngài tại 930 địa điểm mà ngài đã đến thăm. Qua những chuyến thăm này, ngài đã đi 1,151,000 km, tức dài gấp ba lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng. Ngài đã bổ nhiệm 127 trong 153 Hồng Y của Hồng Y Ðoàn. Ngài đã viết 13 thông điệp, hàng chục tông thư và hàng trăm sứ điệp, và chủ trì 14 thượng hội đồng giám mục. Ngài đã thực hiện 88 chuyến viếng thăm mục vụ bên ngoài nước Ý và 137 chuyến thăm trong phạm vi nước Ý. Ngài đã đi thăm 287 giáo xứ trong số 325 giáo xứ của giáo phận Rôma. Hơn 14 triệu người đã tham dự 921 cuộc triều yết chung trong 21 năm qua. Trong triều đại của ngài, Tòa Thánh đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 64 nước và tái lập ngoại giao với sáu nước khác. Hiện nay, Tòa Thánh duy trì quan hệ chính thức với 168 quốc gia. Ðức Giáo Hoàng đã phong Chân Phước cho 923 người và phong Thánh cho 284 vị.


Back to Radio Veritas Asia Home Page