Các người Công Giáo Trung Quốc
trung thành với Roma
gửi điện văn chúc mừng ÐTC
nhân dịp mừng kỷ niệm
21 năm Triều Giáo Hoàng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các người Công Giáo Trung Quốc trung thành với Roma gửi điện văn chúc mừng ÐTC nhân dịp mừng kỷ niệm 21 năm Triều Giáo Hoàng.

Vatican - 21.10.99 - Giáo Hội Công Giáo "hầm trú" tại Trung Quốc đã gửi một thư chúc mừng ÐTC nhân dịp mừng kỷ niệm 21 năm Triều Giáo Hoàng của ngài (16.10.99). Bức thư này do Ðức Cha Giuse Fan Zhonliang, giám mục Shanghai (Thượng Hải) viết và gửi tới Hãng thông tấn quốc tế Fides, để chuyển lên ÐTC. Hãng thông tấn Fides vẫn có đại diện tại Hồng Kông. Trong thư, Ðức Cha Giuse Fan Zhonliang hứa cầu nguyện, dâng thánh lễ và kinh Mân Côi, để "ÐTC có thể vuợt qua ngưỡng cửa của Ngàn Năm mới". Cùng hợp ý với lời chúc mừng này, có các linh mục và tín hữu Công Giáo của các nơi: Baoding, Lanzhou, Tienshui, Xining, Haimen, Yushou, Fuan, Wenzhou. Tại những miền này, Giáo Hội rất hoạt động, nhưng không được Nhà Nước công nhận.

Sứ điệp viết như sau: "Kính đệ ÐTC, hôm nay đây chúng con muốn bày tỏ lòng trung thành của chúng con lên ÐTC. Lạy ÐTC, bây giờ chúng con tuyên xưng đức tin của chúng con: "Tôi tin Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, Công Giáo và tông truyền".

Bức thư vắn tắt, nhưng chân thành này không thể không gây xúc động nơi ÐTC. Ngài vẫn ước mong được viếng thăm Giáo Hội đau khổ tại Trung Quốc, như ngài đã nói lên trong chuyến bay từ Roma đến Thành Phố Mexico cuối tháng Giêng năm nay (1999): "Ước mong của tôi là được viếng thăm Trung Quốc và Nga".

Lòng trung thành và sự can đảm của các tín hữu Công Giáo Trung Quốc còn là một gương sáng cho tất cả những ai lãnh đạm, chỉ trích và phản bội Giáo Hội. Lời tuyên xưng đức tin của anh chị em Công Giáo trung thành Trung Quốc: "Tôi tin Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, Công Giáo và tông truyền" là một bài suy tư cho mỗi một người Công Giáo, cách riêng cho những anh chị em Công Giáo lạc đường, trong lúc sắp bước vào Năm Thánh: Năm Ðại Toàn Xá, năm trở về và giải hòa với Thiên Chúa, với Giáo Hội của Người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page