ÐTC mừng lễ Thánh Carlo Bổn mạng

và 55 năm Thụ phong Linh mục

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC mừng hai lễ: Thụ phong Linh mục và Thánh Carlo Bổn mạng.

Vatican - 31/10/2001 -  Ngày Lễ Các Thánh Nam, Nữ, mồng một tháng 11 năm 1946, cách đây đúng 55 năm, Ðức Karol Wojtyla lãnh chức Linh mục trong nhà nguyện riêng của ÐHY Adam Sapieba, TGM Cracovia. Sau đó ít ngày, Cha Karol lên đường đi Roma để chuyên về môn Triết tại Ðại học Angelicum của Các Cha Dòng Ða minh. Mùa hè năm 1948, cha trở lại Ba lan và được bổ nhiệm làm Cha phó họ Niegowic. Nhưng sau ít tháng làm mục vụ, ÐHY TGM gọi cha về Cracovia để lo giáo dục các sinh viên Ðại học.

Chính Ðức Gioan Phaolô II, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thụ phong Linh mục (1996) đã thuật lại trong Cuốn sách do ngài viết ra: "Dono e mistero" (ơn ban và mầu nhiệm) như sau: "Tôi đi bộ tới họ Niegowic. Vừa tới địa hạt giáo xứ Niegowic, tôi quì gối và hôn đất. Tôi học được cử chỉ này nơi Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars (bên Pháp) ". Ngài sùng kinh riêng Thánh Gioan Maria Vianney. Năm 1986, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Nhân (1786), ÐTC đến hành hương tại Ars , để cùng với khoảng 2 ngàn linh mục và chủng sinh mừng kỷ niệm quan trọng này. Ðồng thời cũng để khuyến khích các linh mục theo gương đời sống thánh thiện và lòng nhiệt thành mục vụ của Thánh Gioan Maria Vianney.

Ngày mồng 4 tháng 11, lễ Thánh Carlo, Giám mục Milano, Quan Thầy của Ðức Karol Wojtyla. ÐTC vẫn mừng các kỷ niệm và các ngày lễ của ngài trong cầu nguyện và làm việc, dù các công sở Tòa Thánh đóng cửa nghỉ lễ. Trong các dịp kỷ niệm và ngày lễ, ÐTC nhận được rất nhiều điện văn chúc mừng từ khắp thế giới và lời cầu nguyện của các cộng đồng công giáo, các Dòng Tu, cách riêng các Dòng chuyên về đời sống chiêm niệm.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page