Ngày Sinh Nhật thứ 78
của ÐTC Gioan Phaolô II
18/05/1920-18/05/1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thứ Hai 18/05/98 là ngày sinh nhật thứ 78 của ÐTC Gioan Phaolô II. Nhân dịp nầy, chúng ta hãy lướt qua vài biến cố đáng ghi nhớ trong cuộc đời của ngài.

Ðức Gioan Phaolô II đã được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma vào tháng 10 năm 1978.

Ngài đã được sinh ra ngày 18 tháng 5 năm 1920, tại làng Wadowice, cách Cracovia 50 cây số, với tên được đặt cho là KAROL JOSEF WOJTYLA, trong gia đình chỉ có hai anh em. Anh ngài là EDMUND, đậu bằng bác sĩ y khoa, nhưng bị lây bệnh trong cơn dịch trong vùng và qua đời năm 1932, lúc ngài mới được 12 tuổi. Mẹ ngài là Bà EMILIA KACZOROWKA, qua đời năm 1929, lúc ngài mới 7 tuổi. Và cha ngài là Ông KAROL WOJTYLA, một sĩ quan quân đội hồi hưu, qua đời năm 1941.

Ngài được rước lễ lần đầu lúc 9 tuổi, được lãnh bí tích thêm sức lúc 17 tuổi. Sau khi học xong trung học tại WADOWICE, ngài ghi danh vào đại học Cracovia năm 1938, vừa đồng thời theo học thêm ngành kịch nghệ.

Khi quân đội Ðức Quốc Xã chiếm BaLan và đóng cửa các Ðại Học vào năm 1939, thì thanh niên Karol phải đi làm việc lao động để kiếm sống.

Năm 1942, ý thức về ơn gọi làm linh mục, KAROL JOSEF WOJTYLA bắt đầu lén lút học những môn của Chủng Viện CRACOVIA, do Ðức Hồng Y ADAM STEFAN SAPIEHA, lúc đó là Tổng Giám Mục Cracovia, điều khiển. Ðồng thời trong thời gian nầy, KAROL JOSEF WOJTYLA, cũng tham dự vào sinh hoạt kịch nghệ.

Sau thế chiến thứ hai, chủng sinh KAROL WOJTYLA hoàn tất chương trình Ðại Chủng Viện Cracovia, rồi ghi danh vào phân khoa thần học của Ðại Học Cracovia vừa được mở cửa lại, cho đến lúc được thụ phong linh mục, ngày 1 tháng 11 năm 1946.

Sau đó không lâu, Ðức Hồng Y SAPIEHA gởi Linh Mục KAROL WOJTYLA đi du học Roma, tại Ðại Học của các Cha Dòng Ða Minh Angelicum. Duới sự hướng dẫn của linh mục dòng Ða Minh nổi tiếng là Cha GARRIGOU-LAGRANGE, cha KAROL hoàn thành luận án tiến sĩ thần học về đề tài Ðức Tin trong các tác phẩm của Thánh Gioan Thánh Giá, vào năm 1948. Trong các kỳ nghỉ hè trong thời gian du học Roma, Cha Karol thi hành mục vụ nơi các nguời BaLan di dân sống bên Pháp, Hòa Lan, và Bỉ.

Trở lại BaLan, Cha KAROL được bổ nhiệm làm phó xứ và tuyên úy cho sinh viên Ðại Học Cracovia, từ năm 1948 cho đến năm 1951, là năm Cha KAROL tiếp tục trau dồi Triết và Thần Học tại Ðại Học Công Giáo LUBLIN. Năm 1953, cha Karol trình một luận án về đề tài: "Thẩm Ðịnh Khả Thể xây dựng nền luân lý công giáo trên hệ thống luân lý của MAX SCHELER", tại Ðại Học LUBLIN. Sau đó, cha trở thành giáo sư thần học luân lý và luân lý xã hội tại Ðại Chủng Viện Cracovia và tại phân khoa thần học của Ðại Học công giáo LUBLIN.

Ngày 4 tháng 7 năm 1958, Cha KAROL được đức giáo hoàng PIÔ XII, bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Cracovia. Ngày 28 tháng 9 cùng năm 1958, Cha KAROL được thụ phong Giám Mục, tại nhà thờ chính tòa WAWEL của CRACOVIA. Ngày 13 tháng 1 năm 1964, Ðức Cha KAROL được Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục CRACOVIA, và sau đó ngáy 26 tháng 6 năm 1977, được thăng Hồng Y, cũng do Ðức Phaolô VI.

Trong thời gian tham dự Công Ðồng Vaticanô II, Ðức Tổng Giám Mục KAROL WOJTYLA đã đóng góp phần quan trọng trong việc soạn Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới "Vui Mừng Và Hy Vọng" (Gaudium et Spes). Và từ Công Ðồng Vaticanô II đến nay, Ðức KAROL WOJTYLA đã tham dự tất cả các khóa họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Kể từ khi bắt đầu tác vụ Phêrô tại Roma, ngày 16 tháng 10 năm 1978 đến nay, Ðức Gioan Phaolô II đã thực hiện 82 chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế ngoài Italia, và 131 chuyến viếng thâm mục vụ bên trong Italia. Như là giám mục của Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm 271 giáo xứ trong số 328 giáo xứ của giáo phận Roma.

Xét về Văn Kiện đã được công bố, ÐTC Gioan Phaolô II đã ban hành 12 thông điệp, 10 tông huấn, 9 tông hiến và 34 tông thư. ÐTC cũng đã cho in hai tập sách: "Bước Qua ngưỡng cửa Hy Vọng" tháng 10 năm 1994, và "Hồng Ân và Mầu Nhiệm: kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục", vào tháng 11 năm 1996. Ðó là chưa kể nhiều tập sách khác đã được ngài cho xuất bản trong thời gian làm Tổng Giám Mục Cracovia, bên BaLan.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chủ sự 107 lễ phong Chân Phước, để phong 796 vị chân phước; chủ sự 33 lễ Phong Thánh, để phong 278 vị thánh. Ngài đã triệu tập 7 Công Nghị Hồng Y, để phong 157 vị Hồng Y. Ðó là chưa kể hai vị Hồng Y còn được giữ kín (in pectore), trong lần phong hồng y mới đây nhất ngày 18 tháng 1 năm 1998.

Từ năm 1978 đến nay, ÐTC đã triệu tập và tham dự 12 Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, trong số nầy có 5 khóa họp thông thường vào các năm: 1980,1983,1987,1990, 1995; một khóa ngoại thường vào năm 1985; và sáu khóa đặc biệt vào các năm 1980,1991,1994,1995,1997 và 1998 (Á Châu, vừa kết thúc).

ÐTC Gioan Phaolô II đã có hơn 900 cuộc gặp gỡ và tiếp kiến các nhà chính trị, trong số nầy có 40 tiếp kiến các vị thủ lãnh Quốc Gia đến thăm chính thức Vatican, và 160 cuộc tiếp kiến với các vị thủ tướng.

Trong năm 1998 nầy, ÐTC Gioan Phaolô II đã thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ tại Cuba vào tháng Giêng vừa qua, chuyến viếng thăm Nigeria vào tháng 3 vừa qua. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 nầy, ÐTC sẽ viếng thăm hai giáo phận ở miền Bắc Italia, là VERCELLI và TORINO. Tại Torino, ÐTC sẽ kính viếng khăm kiệm xác Chúa. Và tháng 6 tới đây, ÐTC sẽ viếng thăm mục vụ Áo quốc.

Ðể kết thúc, các nghị phụ của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu vừa kết thúc, đã đề nghị ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm ba địa điểm tại Á Châu, trong tương lai, để công bố Văn Kiện đúc kết thành quả của Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, tức Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Ba địa điểm nầy là: NEW DELHI (Ấn Ðộ), BANGKOK (Thái Lan) và HỒNG KÔNG. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ÐTC. Xin Chúa thương gìn giữ ngài AD MULTOS ANNOS.


Back to Radio Veritas Asia Home Page