Bàn về Ý Nghĩa lịch sử sâu xa
Triều Giáo Hoàng vĩ đại
của Ðức Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bàn về Ý Nghĩa lịch sử sâu xa Triều Giáo Hoàng vĩ đại của Ðức Gioan Phaolô II.

Ngày 16.10.1978, Ðức Hồng Karol Wojtyla, 58 tuổi, Tổng Giám Mục giáo phận Cracovia, người Ba Lan, được bầu làm Giáo Hoàng. Trong Mật Viện, khi thấy số phiếu dần dần đổ dồn mỗi lúc mỗi thêm vào tên của Vị Ðồng Hương của mình, Ðức Hồng Y Stefan Wyszynski, Tổng Giám Mục Warsawa và Giáo Chủ Ba Lan, đã nói nhỏ với Ðức Karol Wojtyla rằng: "Nếu các Vị Hồng Y chọn Cha, Cha hãy chấp nhận, bởi vì Cha sẽ đưa Giáo Hội vào Ngàn Năm thứ ba". Một lời tiên tri đang được thực hiện, một giấc mơ đang được cụ thể hóa trong dịp mừng kỷ niệm 21 năm Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, một Triều Giáo Hoàng đang tiến đến ngưỡng cửa của Ngàn Năm Thứ Ba.

Ðức Gioan Phaolô II, một khuôn mặt hiền hậu, sẽ dẫn đưa Giáo Hội vào Kỷ Nguyên mới qua Cửa Năm Thánh 2000. Ngài sống gần gũi với con người, cách riêng với những người đau khổ. Nữ Tu Marcella Farina, Dòng Salésíenne, nhà thần học, giải thích về dung mạo tinh thần của Ðức Gioan Phaolô II như sau: "Trong đời sống của ngài, ÐTC biểu lộ kinh nghiệm của một khuôn mặt người mẹ và người cha của Thiên Chúa và của Giáo Hội. Tôi luôn luôn suy tư về khuôn mặt này và đối chiếu với khuôn mặt của Don Bosco, bởi vì Don Bosco từ nhỏ đã mất người cha và đã trở nên người cha của giới trẻ. ÐTC, từ nhỏ, đã mất người mẹ và ngài đã nhấn mạnh trong giáo huấn của ngài và vẫn luôn luôn tiếp tục làm như vậy, khuôn mặt "người mẹ" của Giáo Hội. Giáo hội cởi mở trong việc đối thoại liên tôn, qua việc giá trị hóa các nguồn gốc chung và số phận chung. Ðức Gioan Phaolô II là một vị Giáo Hoàng lữ hành; Ngài sắp lên đường viếng thăm Ấn Ðộ và Cộng Hòa Georgia vào đầu tháng 11/1999 tới đây và đang ước mong thực hiện các cuộc hành hương khác tại Ai Cập, Thánh địa và những nơi của các Tổ Phụ trong Cựu Ước. Về những tiếp xúc này, giáo sư Alberto Piattelli, thuộc cộng đồng Do Thái ở Roma, phát biểu như sau: "Về phía Do Thái, chúng tôi phải nhớ rằng: Ðức Gioan Phaolô II đã hoạt động cho việc đối thoại với cộng đồng Do Thái. Ngài đã xúc tiến đề tài này với nhiều biểu lộ: những biểu lộ này làm cho ngài trở thành một vị Giáo Hoàng thực sự là người Bạn của các người Do Thái. Rảo bước theo các chặng đường của Abraham còn có nghĩa là nhắc lại cho chúng ta quan niệm độc thần, một quan niệm không những về thần học, liên hệ đến Thiên Chúa, nhưng xét đến cùng, còn liên hệ đến việc hiệp nhất tất cả nhân loại". Ðức Gioan Phaolô II là một vị Giáo Hoàng chiếm giải vô địch trong nhiều khía cạnh của lịch sử các Vị Kế Nghiệp Phêrô. Sau đây là những con số vô địch trong 21 năm của Triều Giáo Hoàng được báo chí và Ðài Phát Thanh Vatican nêu lên trong dịp mừng kỷ niệm 21 năm Ðức Krol Wojtyla được bầu làm Giáo Hoàng.

Ðức Gioan Phaolô II là bị Giáo Hoàng lữ hành trên các ngả đường thế giới để rao giảng Chúa Kitô, Ðấng cứu thế duy nhất của nhân loại, theo chương trình của Triều Giáo Hoàng mà ngài đã phác họa trong Thông điệp đầu tiên "Ðấng cứu chuộc con người", "Redemptor Hominis". "Chúa Giêsu Kitô là trung tâm Vũ trụ và trung tâm lịch sử", đó là Lời mở đầu của Thông Ðiệp, được công bố Mùa Xuân năm 1979 và được nhắc đến trong bài giảng ngày lãnh nhận Chức Vụ Chủ Chăn toàn thể Giáo Hội (22.10.78): "Anh chị em đừng sợ, hãy mở cửa rộng đón nhận Chúa Kitô". Là Vị Giáo Hoàng Lữ Hành: Ngài đã thực hiện 88 chuyến viếng thăm quốc tế (ngoài nước Ý): chuyến sau cùng tại Cộng Hòa Slovenia ngày 19.09.99 vừa qua. Ngoài ra ngài còn thực hiện 137 chuyến viếng thăm mục vụ tại nước Ý (ngài vừa là Chủ Chăn toàn Giáo Hội, vừa là Giám Mục Roma, đồng thời là Giáo Chủ nước Ý) và khoảng 700 lần viếng thăm các nơi khác nhau trong Thành Roma và trong Giáo Phận Roma. Ngài đã viếng thăm 287 trong số 325 giáo xứ Roma, không kể những chuyến viếng thăm các Dòng Tu, các Ðại Học, các Chủng Viện, Bệnh Viện, nhà Dưỡng Lão, nhà giam, trường học v.v... Với các chuyến viếng thăm quốc tế và tại Ý, Ðức Gioan Phaolô II đã vượt qua 1,150,000 (một triệu một trăm năm mươi ngàn cây số), nghĩa là hơn 27 lần chu vi Trái Ðất và gần 3 lần khoảng cách giữa Trái Ðất và Mặt Trăng.

Ngoài các chuyến viếng thăm, trong 21 năm:

Ký giả Orazio Petrosillo của nhật báo "Người Ðưa Tin" (Il Messaggero, tờ báo lớn nhất và được đọc nhiều hơn cả ở Roma) đã tuyên bố trên đài phát thanh Vatican hôm 16.10.1999 vừa qua như sau: "Tôi ưa thích các con số, vì tôi nghĩ rằng các con số là cách tốt hơn cả để chụp hình" đúng về Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II. Tôi nghĩ rằng: Triều Giáo Hoàng này (hiện được xếp vào hạng thứ 10 xét về thời gian của lịch sử) cũng là Triều Giáo Hoàng vĩ đại đối với hoạt động mục vụ, đối với mức độ lớn lao của việc làm. Dĩ nhiên không có một nhân vật nào trong lịch sử của tất cả nhân loại đã được một số người đông đảo như vậy tuốn đến để được thấy và được nghe. Tôi làm bản thống kê đúng hết sức có thể: đã có khoảng 100 triệu người đích thân thấy ngài tại Roma và khoảng 200 triệu trong 930 địa điểm mà ngài đã viếng thăm, (không kể các người đã theo dõi Ðài Truyền Hình và Phát Thanh). Ðức Gioan Phaolô II thực là một Vị Giáo Hoàng của quần chúng, của những đám đông biển người, là Vị lãnh Ðạo tinh thần uy tín nhất hiện nay trên thế giới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page