Tổng thống Hòa Kỳ, George W. Bush
ca ngợi ÐTC Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tổng thống Hòa Kỳ, George W. Bush, ca ngợi ÐTC Gioan Phaolô II.

 Washsington - 25.3.2001 - Trong lễ nghi khánh thành "Pope John Paul II Cultural Center" (Trung tâm văn hóa Gioan Phaolô II) tại Washsington thứ năm 22.3.2001, Tân Tổng thống Hoa kỳ ông George W. Bush, trong diễn văn đọc tại dây, quả quyết: "Ðức Gioan Phaolô II đã làm nên lịch sử".

 Nhắc lại những giai đoạn lịch sử nổi bật của Triều Giáo Hoàng, Tổng thống nói: "Ngài đã trở nên biểu hiệu của hòa giải". Rồi ông thêm ngay: "Có thể con người này đã trở nên Giáo Hoàng chính để đem đến sứ điệp mà thế giới chúng ta hiện nay cần được nghe. Với những người nghèo khổ, đau yếu và hấp hối, ngài đem đến một sứ điệp về phẩm giá và về tình liên đới với những đau khổ của họ. Cả khi họ bị quên đi, ngài nhắc lại cho họ là Thiên Chúa không bao giờ quên họ".

 Tổng thống nhấn mạnh ÐTC đem đến trong thế giới này một sứ điệp cho mỗi một người: " cho các người nghèo khổ, các người đau yếu, các người hấp hối một sứ điệp về phẩm giá, về tình liên đới - cho các người giầu có sứ điệp này là nếu chỉ cậy dựa vào sự giầu có thì đó là một sự an ủi sai lầm - cho những ai có quyền hành ngài đem đến sứ diệp về công bình và về tôn trọng các quyền con người".

 Tổng Thống Bush nói tiếp: "Ðức Gioan Phaolô II đem sứ điệp giải phóng đến mọi nơi trên thế giới này". Nhắc lại các chuyến viếng thăm mục vụ đã thực hiện tại Hoa kỳ, Tổng thống nhấn mạnh cách riêng đến sứ điệp về sự sống con người. Ông nói: "ÐTC mời gọi chúng ta hãy xứng đáng với những ước vọng cao cả của chúng ta, hãy làm cho xã hội trở nên công bình và khi ngài nói đến việc cổ võ một nền văn hóa sự sống, ngài đã nói với những lời hùng hồn như thế nào".

 Tổng thống kết thúc: "ÐTC luôn luôn nhắc lại cho chúng ta những sự tồn tại mãi mãi và tình yêu cứu rỗi".

 Tổng thống Bush là một tín hữu Tin Lành. Vì thế lời của ông là những lời thành thực và mang ý nghĩa sâu xa. Có lẽ chưa có một vị Quốc trưởng công giáo nào đã nói lên những lời như vậy đối với Ðức Gioan Phaolô II, người được công nhận là "Vị lãnh đạo tinh thần uy tín nhất trên thế giới ngày nay", (theo L?Osservatore Romano 25.3.2001).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page