Nhìn lại 22 năm
thi hành tác vụ Phêrô
của Ðức Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhìn lại 22 năm thi hành tác vụ Phêrô của Ðức Gioan Phaolô II.

 Ngày 16.10.2000, kỷ niệm 22 năm Ðức Hồng Y Karol Wojtyla người Ba lan, TGM giáo phận Cracovia, được bầu làm Giáo Hoàng. Ðây là Vị Giáo Hoàng tiên khởi thuộc dân tộc Slavô. Việc chọn Ðức Karol Wojtyla làm Giáo Hoàng sau 455 năm liên tiếp có các Giáo hoàng người Ý, là một ngạc nhiên rất lớn không những đối với Lịch sử Giáo hội, nhưng đối với cả thế giới nữa. Những lời chào chúc đầu tiên của Vị Giáo Hoàng mới từ trên bao lơn mặt tiền Ðền thờ Thánh Phêrô là những lời sau đây bằng tiếng Ý: "Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Các Vị Hồng Y đáng kính đã chọn một người đến từ nơi xa, xét về phương diện địa dư, nhưng gần gũi trong Ðức tin. Chúng ta phải cùng nhau làm lại lịch sử". Phải chăng đó là lời tiên tri? Lịch sử đã thay đổi: Bức tường phân chia Châu Âu và thế giới, do ý thức hệ, do chiến tranh lạnh giữa hai khối Cộng sản và Tư bản, đã sụp đổ. Ðức Gioan Phaolô II vẫn luôn luôn chủ trương: Châu Âu phải thống nhất và phải được tái thiết, trên nền tảng các giá trị cao quí của nền Văn Hóa Kitô.

 Ðức Gioan Phaolô II đã mừng ngày kỷ niệm 22 năm thi hành tác vụ Phêrô, hôm chúa nhật 22 tháng 10/2000, ngày Toàn Xá của Hoạt Ðộng Truyền Giáo. Nhưng trước đó, nhân dịp Ngày Toàn Xá các Gia Ðình, (tức trong hai ngày 14 và 15 tháng 10/2000), ÐHY Lopez Trujillo, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh phụ trách Gia đình, nhân danh các Gia dình và toàn Giáo hội, đã chúc mừng ÐTC "Ðược Trường Thọ" "Ad multos Annos", để hướng dẫn Giáo hội trong lúc bước vào Ngàn năm thứ ba của lịch sử.

 Và hôm Chúa Nhật 22.10.2000, đúng ngày kỷ niệm ÐTC công khai thi hành Thừa tác Vụ Phêrô, cách đây 22 năm, cũng tại Quảng trường Thánh Phêrô, ÐHY Joseph Tomko, Tổng trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc, nhân danh các phái đoàn đến từ các nơi trên khắp thế giới, tham dự Thánh Lễ Ngày Truyền giáo thế giới lần thứ 74, chúc mừng ÐTC và đồng thời nhắc lại chính lời ÐTC đã nói lên trong bài giảng đầu tiên của Triều Giáo Hoàng: "Anh chị em đừng sợ hãi. Anh chị em hãy mở rộng cửa đón nhận Chúa Kitô". ÐHY nhắc lại gương can đảm của ÐTC trong 22 năm qua trong thi hành Thừa tác vụ Chủ chăn toàn Giáo hội, cách riêng trong công việc rao giảng Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại. Chỉ nơi Chúa mà thôi, nhân loại tìm được ơn cứu rỗi. (văn kiện Dominus Jesus công bố cách đây một tháng).

 Với 22 năm kế vị Thánh Phêrô, Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II được xếp vào một trong bẩy triều Giáo Hoàng lâu dài hơn cả trong lịch sử Giáo hội.

 Thánh Phêrô, Vị Giáo Hoàng Tiên khởi, đã quản trị Giáo hội sơ khai từ năm 33 đến năm 64 (hoặc năm 67), nghĩa là trong vòng 31 hay 34 năm. (Các sử gia không đồng ý về năm tử đạo của Thánh Tông Ðồ Phêrô: vị thì quả quyết vào năm 64; vị khác thì nói là vào năm 67.

 Sau Thánh Phêrô, ba vị Giáo Hoàng của thế kỷ 18 và 19 quản trị Giáo hội lâu hơn cả: đó là Ðức Pio IX, vị Giáo Hoàng của Công đồng chung Vaticanô thứ nhất, từ 21.6.1846 đến 7.2.1878: ngài đã cai trị trong vòng 32 năm; rồi Ðức Leo XIII, Vị Giáo Hoàng của Thông điệp "Tân Sự" (Rerum novarum), văn kiện đầu tiên về vấn đề xã hội, về giới thợ thuyền. Rồi đến Ðức Pio VI, vào thời Cách mạng Pháp, từ 22.2.1775 đến 29.8.1799, tức trong vòng 24 năm; tiếp theo là Ðức Pio VII (vị Giáo Hoàng đã bị tướng Napoléon đày sang Pháp, từ 21.3.1800 đến 20.8.1823: tức 23 năm.

 Xét về các hoạt động, thì Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II chiếm giải vô địch. Trong 22 năm:
 
 

Trong những ngày kỷ niệm Triều Giáo Hoàng, các công sở Vatican đều đóng cửa; nhưng ÐTC làm việc như các ngày khác. Tuy đã ngoài 80 tuổi, nhưng ÐTC vẫn tiếp tục chủ tọa tất cả các lễ nghi của Năm Thánh, nhiều lúc kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, như cuộc gặp gỡ giới trẻ Ngày thế giới Thanh niên tại Roma và tại Tor Vergata, trung tuần tháng 8/2000, hoặc thánh lễ kết thúc Ngày Toàn xá các Gia dình, Chúa nhật 15.10.2000, dưới trời mưa liên lỉ.

 Ngoài ra, ÐTC vẫn nhìn về tương lai, về những tháng cuối cùng của Năm Thánh 2000: Ngày Toàn xá của giới thể thao Chúa nhật 29/10/2000 - Ngày Toàn xá của các Dân biểu quốc hội và các người làm chính trị - Ngày Toàn xá của Binh sĩ - Ngày Toàn xá của Giới Nông thôn - Ngày Toàn xá của Giới điện ảnh v.v.. và sau cùng Ngày bế mạc Năm Thánh 2000 được ấn dịnh vào Lễ Hiển Linh, 6 tháng Giêng năm 2001.

 Năm 2001, ÐTC sẽ triệu tập THÐGM thế giới (đáng lẽ được triệu tập trong Năm Thánh, nhưng rồi được rời lại năm sau) - Hiện có tin đồn: có thể có Công Nghị Hồng Y để bổ nhiệm các Hồng Y mới - và công bố một Thông Ðiệp mới nữa.

 Về các chuyến viếng thăm đã được ấn định trong năm 2001: Arménie (bị đình lại trong năm vừa qua, vì Ðức Giáo chủ Catholicos qua đời). Tháng 11/2000, vị Giáo chủ mới Karekin đệ nhất sẽ viếng thăm Vatican, để tham dự lễ nghi đại kết và trong dịp này nhắc lại lời mời Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm - Cộng hòa Ả rập Syrie (cách riêng thành phố Damas, nơi Chúa hiện ra và chọn Thánh Phaolô), nếu tình hình chính trị cho phép - rồi Châu Ðại dương, để công bố Văn Kiện Hậu-THÐGM: "Ecclesia in Oceania". Chuyến viếng thăm Bắc Hàn cũng được nói đến, nhưng chưa được xác nhận. Dĩ nhiên, cần thời giờ chuẩn bị chu đáo, để chuyến viếng thăm mang lại những thành quả tốt đẹp. Việc Bắc Hàn gia tăng những tiếp xúc với thế giới bên ngoài và xúc tiến việc thống nhất đất nước và hòa giải dân tộc là những dấu hiệu hứa hẹn lạc quan.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page