Phản ứng của giới giáo sĩ
về vụ ân xá cho Ali Agca

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phản ứng của giới giáo sĩ về vụ ân xá cho Ali Agca.

 Vatican - 14.6.2000 - Ngoài sự hài lòng của ÐTC đã được Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh nhắc đến trong Thông cáo, còn có nhiều phản ứng khác nhau trong giới giáo sĩ. Xét chung các phản này đều tích cực.

 Cha Georges Cottier, nhà thần học Phủ Giáo Hoàng, một trong các vị cộng tác chặt chẽ của ÐTC, tuyên bố: Chúng tôi xác nhận quyết định của Công Lý nơi Cộng hòa Ý. Chúng tôi tin tưởng vào luật pháp của quốc gia này. Chắc chắn rằng: nếu công lý của Cộng hòa Ý đã quyết định ban ân xá, thì phải có những lý do chính đáng để quyết định như vậy. Chúng tôi không đi sâu vào quyết định của Nhà Cầm quyền và chúng tôi tin tưởng vào tất cả những gì do Công lý của Cộng Hòa Ý quyết định.

 ÐHY Pio Laghi, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo dục công giáo và Ðại học, nói: Tôi vui mừng. Tôi nghĩ đây là một tin tốt lành. Chúng tôi đã chờ đợi một hành động như vậy, cho dù biện pháp này hoàn toàn liên hệ đến Nhà Nước Ý. ÐHY nói tiếp: ÐTC không những đã tha thứ cho người này, nhưng ngài còn đến gặp anh ta tại nhà giam sau ít tháng của vụ mưu sát tại Quảng trường Thánh Phêrô.

 Phản ứng của Ðức Cha Alessandro Maggiolini, giám mục Como (miền bắc Ý) thì có nhiều chi tiết hơn; Ðức Cha cho biết như sau: Ân xá là một cử chỉ tốt đẹp, chúng tôi chấp nhận, nhưng chúng tôi không nhảy mừng. Và nhất là chúng tôi ước mong rằng: từ nay đừng tôn phong người mưu sát ÐTC như vị thánh và coi biện pháp khoan hồng đến quá chậm trễ. Ðức Cha nhắc lại rằng: Người thứ nhất đã tha thứ là chính ÐTC, không phải Nhà Nước Ý, cho dù lúc đó là sự tha thứ trên phương diện luân lý, không phải trên bình diện luật pháp. Chúng tôi công nhận quyết định của Tổng thống, nhưng đồng thời quyết định không làm chúng tôi nhảy mừng. Giờ đây chúng ta cầu nguyện cho Ali Agca, để anh có thể đền tội ở trần gian này về sự dữ anh đã làm.

 Ðức Cha Alfredo Maria Garsia, giám mục giáo phận Caltanisetta, miền nam nước Ý, tuyên bố như sau: Về ân xá do Tổng thông ban cho Ali Agca: cử chỉ này đi trong đường hướng của công lý đúng nghĩa, nhằm đến việc phán xét, nhưng đã được ÐTC tha thứ ngay, và anh ta đã đền tội mình trong nhiều năm. Tôi xin ca ngợi sự nhậy cảm của Tổng thống Ciampi, một người rất quân bình. Nếu Tổng thống đã đi quyết định này, thì đây là một quyết định dựa trên những lý do chắc chắn.

 Ðức Cha Gaetano Bonicelli, TGM Siena, nói: Chắc chắn Ðức Gioan Phaolô II không thể chờ đợi một quyết định tốt hơn nữa về phía những vị có trách nhiệm tối cao của thể chế Nhà Nước trong Năm Ðại Toàn xá này: ân xá cho người đã mưu sát mình. Cử chỉ này, một dấu hiệu của sự tha thứ, có giá trị quan trọng cho mọi người. Ðức Giám mục nói tiếp: Sau 19 năm của vụ mưu sát, tôi nghĩ rằng Ali Agca, đã được ÐTC tha thứ, có đủ thì giờ để xét lại cách thành thực hành động của mình. Thêm vào dữ kiện này, quyết định của Tổng thống trong Năm Thánh này là một cử chỉ rất nhã nhặn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page