Những diễn tiến

của vụ mưu sát ÐTC Gioan Phaolô II

vào ngày 13.5.1981

 

Prepared for internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những diễn tiến của vụ mưu sát ÐTC Gioan Phaolô II vào ngày 13.5.1981.

Roma - 14.6.2000 - Ngày 22.7.1981, Ali Agca bị Tòa Án Roma kết án tù chung thân. Từ đó tới nay, ngày 13.6.2000, anh bị giam trong 19 năm.


Quang cảnh Tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 13/05/1981, ÐTC Gioan Phaolô II ngã xuống khi bị Mehmet Ali Agca, người Thổ nhĩ kỳ bắn 4 phát súng vào mình ÐTC.


Và sau đây là những chặng đường của vụ án rất rắc rối này:

- 13.5.1981 : Tại Quảng trường Thánh Phêrô, Mehmet Ali Agca, người Thổ nhĩ kỳ, bắn vào Ðức Karol Wojtyla. Tất cả bốn phát. ÐTC đã được cứu sống, bởi một cái mà chính ngài gọi là một sự bầu cử lạ lùng của Ðức Maria. Ngài được đưa vào bệnh viện Gemelli cấp cứu và bị giải phẫu.

- 17.5.1981 : Trong giờ đọc kinh Truyền Tin, được ghi trước tại Bệnh viện Gemelli, ÐTC tha thứ cho người mưu sát mình.

- 22.7.1981 : Sau vụ xử kéo dài 3 ngày, các thẩm phán Tòa án Roma kết án tù chung thân cho Ali Agca.

- 12-3.1982 : Hội đồng an ninh quốc gia Thổ nhĩ kỳ xác nhận án tử hình cho Ali Agca về tội giết ký giả Abdi Ipekci. Trong những năm kế tiếp, nhờ vào những khoan hồng, án tử hình được đổi thành án tù từ 8 đến 15 năm.

- 16.8.1982 : Trên một nhật báo Anh, Bà Claire Sterling chủ trương: Ali Agca hành động theo sự xúi giục của Mật Vụ Bulgari và Sô-viết. Do đó, việc điều tra được hướng về Bulgari.

- 22.6.1983 : Cô Emmanuela Orlandi, con gái của một nhân viên Vatican, bị mất tích. Những người tự xưng mình đã bắt cóc Emmanuela yêu cầu trả tự do cho Ali Agca. Trong nhiều năm hai vụ này liên kết với nhau.

- 27.12.1983 : Trong chuyến viếng thăm nhà giam Rebibbia, ÐTC gặp Ali Agca và nhắc lại việc tha thứ của ngài. Buổi nói chuyện kín đáo giữa ÐTC và Ali Agca trong giây phút được loan đi cả thế giới. Ali Agca kể lại: anh xin Ðức Gioan Phaolô II tiết lộ bí mật thứ ba của Fatima, nhưng không được ngài trả lời. Nhưng sau này, anh ta coi mình như người biết nội dung của bí mật này.

- 29.3.1986 : Vì không đủ lý do kết tội, hai người Bulgari Antonov và Vassilov và hai người Thổ nhĩ kỳ Celebi và Celik đuợc tha bổng.


Ngày 27/12/1983, Trong chuyến viếng thăm nhà giam Rebibbia, ÐTC gặp Ali Agca và nhắc lại việc tha thứ của ngài.


- 20.2.1987 : Mẹ của Ali Agca đệ đơn xin ân xá, nhưng Bộ Tư Pháp Ý bác bỏ. Việc xin "bán tự do" cũng bị từ chối.

- 25.5.1989 : Tòa án Ancona (miền trung-đông nước Ý) giảm cho Ali Agca 720 ngày giam, vì hạnh kiểm tốt. Trong năm 1994, còn được giảm thêm nhiều ngày nữa.

- 28.2.1999 : Trong một thư, Ali Agca khiêm tốn xin ÐTC can thiệp với Nhà Cầm quyền Ý để được ân xá và được trở về Thổ nhĩ kỳ trong Năm Ðại Toàn xá 2000.

- 13.5.2000 : Tại Fatima ÐTC tiết lộ Bí mật thứ ba, liên kết với vụ mưu sát do bàn tay của Ali Agca. Ðức Hồng Y Angelo Sodano nhắc lại lời Ðức Trinh Nữ báo cho ba em: "Một vị giám mục mặc áo trắng tiến đi trong máu".

- 13.6.2000 : Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Carlo Arzeglio Ciampi ký sắc lệnh "ân xá" cho Ali Agca.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page