Các nhà lãnh đạo tôn giáo Indonesia
gửi điện văn chúc mừng ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Indonesia gửi điện văn chúc mừng ÐTC.

 Indonesia (Jakarta) - (Zenit 29/5/2000) - Thay mặt cho Hiệp Hội Ðối Thoại Liên Tôn Indonesia, gọi tắt là Madia, một lãnh tụ Hồi Giáo Indonesia là bà Amanda Suharnoki đã gửi tới hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo một điện văn chúc mừng ÐTC nhân dịp ngài mừng thượng thọ 80 tuổi. Trong điện văn Hội Madia đã bày tỏ sự ủng hộ và khích lệ Ðức Gioan Phaolô II vì những điều ngài đã và đang làm cho giáo hội và cho nhân loại.

 Bà Suharnoki đã nói như sau: "Ðức Gioan Phaolô II đã và còn đang tiếp tục dấn thân trong nỗ lực xây dựng hòa giải trên thế giới, xin cho công việc này của ngài được tiếp tục". Madia là một diễn đàn của người Hồi Giáo, Ấn Giáo và Kitô giáo tại Indonesia, trong đó có cả đại diện của HÐGM Indonesia. Ðiện văn chúc mừng có đoạn ghi như sau: "Con đường của Ðức Gioan Phaolô II tiến tới phát triển thật là chắc chắn, có kế hoạch và không vội vã. Hơn nữa, ngài không chỉ nói nhưng còn có hành động cụ thể và nêu gương cho mọi người. Cuộc viếng thăm của ngài tới những nơi còn đang gây nhiều tranh luận là bằng chứng hùng hồn cho mọi người trên thế giới. Ðặc biệt là chuyến viếng thăm Thánh Ðịa và tại Jerusalem. Ðây là một cử chỉ can đảm tiến tới hòa giải cho cuộc tranh chấp đã ăn rễ sâu giữa Do Thái Giáo, Kitô giáo và Hồi Giáo".

 Bà Suharnoki cho biết thêm là bà rất ngạc nhiên và bị đánh động bởi lời xin tha thứ khiêm nhường của ÐTC vì những lỗi phạm của người Kitô trong quá khứ, gồm luôn cả những lỗi phạm chống lại người Do Thái và phụ nữ. Ðó là những mẫu gương giúp đẩy mạnh tiến trình hòa giải. Bên cạnh bức điện văn của Hội Madia, các nhà lãnh đạo Phật Giáo và Ấn Giáo Indonesia cũng gửi điện văn riêng chúc mừng ÐTC và cầu chúc ngài được sức khỏe dồi dào và sống lâu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page