Về Bên Mẹ La Vang

Bản Tin Cổ Ðộng Hướng Về Mẹ La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Hướng Về Mẹ La Vang
Kỷ Niệm 200 Năm

Việt Hải

Ngày 14 tháng 12 năm 1996, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp kiến 14 Giám Mục Việt Nam, nhân dịp các Ngài về Roma viếng thăm Tòa Thánh theo qui định của Giáo Luật (Visite ad Limina) trong bài diễn văn của Ngài, ở phần kết, Ðức Thánh Cha đã gửi gắm Giáo Hội cho Mẹ La Vang. Ngài nói: "Tôi phó thác Anh Em nơi mọi sự che chở hiền mẫu của mẹ Chúa Kitô, Ðức Mẹ La Vang, mà anh em sắp mừng vào ngày 15 tháng 8 tới, kỷ niệm 200 năm các cuộc hiện ra tại đó. Xin Mẹ nên người chỉ đạo cho anh em và cho các tín hữu của anh em trên con đường dẫn tới Chúa Giêsu, con của mẹ".

Qua lời phó thác của vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo hoàn cầu và để thông hiệp với Giáo Hội ở quê nhà đương chuẩn bị mừng kỷ niệm 200 năm Mẹ hiện ra tại La Vang Quảng Trị, chúng tôi tha thiết kính mời gọi toàn thể giáo hữu Việt Nam Hải Ngoại hưởng ứng lời kêu gọi của các vị Chủ Chiên mà hướng lòng về Mẹ La Vang hiền mẫu của chúng ta.

Ðể hợp lòng hợp trí chung lời cầu nguyện, xin quí vị ghi danh (Tên Thánh, họ và tên, cùng nơi mình đang định cư - nếu không muốn đề rõ địa chỉ thì chỉ cần ghi tên thành phố, tiểu bang, hoặc tên quốc gia mình đang ở như Pháp, Ðức, Ý, Úc...) vào ÐẠI GIA ÐÌNH MẸ LA VANG với điều kiện hàng ngày đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng với câu nguyện: "Lạy Ðức Mẹ, cầu cho chúng con" Và cố gắng sống đẹp lòng Chúa.

Nếu quí vị đồng ý vào Ðại Gia Ðình Mẹ La Vang xin gửi danh sách về địa chỉ:

Chúng tôi sẽ lần lượt gửi danh sách con cái Mẹ về Cha quản nhiệm Vương Cung Thánh Ðường La Vang, nhờ Ngài đặt nơi chân tượng Mẹ có ba cây đa còn nguyên vẹn sau cuộc chiến tàn khốc Mùa Hè đỏ lửa 1972.

Xin Mẹ La vang ban nhiều ơn lành cho tất cả chúng ta.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page