Mỹ tăng tuyển lao động Việt Nam

để làm việc tại California

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Mỹ tăng tuyển lao động từ VN, nhiều người sẽ làm ở California.

SÀI GÒN (VB) - 3/06/2001 -  Theo báo nhà nước GDTÐ, vừa qua, một số hợp đồng cung ứng lao động của Mỹ đã được gửi tới Việt Nam những ngày đầu năm với mức lương đề nghị khá hấp dẫn: 40 ngàn Mỹ Kim/năm cho một kỹ sư điện tử.

Báo chí quốc nội cho rằng đây là tin vui cho người lao động, tuy nhiên mọi sự chưa hẳn đã dễ dàng.

Báo chí cho biết kỹ sư điện tử sang Mỹ ngoài mức lương được hưởng còn có thể đưa cả vợ con đi theo trong thời gian thực hiện hợp đồng. Lao động làm việc chăm sóc gia đình, gia cầm trong các trang trại đang cần 25 người làm việc trong thời gian 2 năm, thời gian làm việc 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần và mức lương cơ bản là 7 đô/giờ, người lao động tự lo ăn ở.

Tuy nhiên, để đến được Mỹ theo hợp đồng, người lao đòng cũng phải trả cho công ty môi giới của Mỹ một khoản phí tương đối cao. Cụ thể: 12,500 đô cho một kỹ sư điện tử, 3000-4000 đô/người đối với các lao động thuộc nhóm khác. Ngoài ra, người lao động còn phải đặt cọc một khoản tiền để thực hiện hợp đồng tương đương với một lượt vé máy bay từ Việt Nam đến Mỹ. Báo chí quốc nội nhận định rằng đây là việc khó khăn mà không phải ai cũng có thể làm được.

Cũng theo báo quốc nội, những ngày gần đây, công ty Tracimexco đang xúc tiến đàm phán với đối tác Mỹ để đưa 100 lao động Việt Nam sang làm việc tại nước này. Thu nhập khá cao nhưng một khó khăn không nhỏ đối với những người muốn trở thành lao động nhập cư tại đây là phải đóng lệ phí ban đầu lên tới trên 100 triệu đồng.

Lần thứ 2, phía đối tác đề nghị Tracimexco đưa ngay 45 (trong tổng số 100) lao động chế biến thịt gà và điều dưỡng sang 2 tiểu bang Philadelphia và California. Họ đưa ra yêu cầu về chất lượng lao động không cao như nhiều nước khác, chỉ cần tuổi đời từ 21-42, sức khoẻ tốt, biết chút ít tiếng Anh.

Tuy nhiên, các công ty môi giới của Mỹ (Uni Enterprise và Miami) đòi hỏi một mức chi phí môi giới khá cao là 9 ngàn đô. Cộng với khoản đặt cọc ban đầu 3 ngàn Mỹ Kim, tiền làm visa, hộ chiếu? sẽ khiến mỗi lao động Việt Nam phải bỏ ra khoảng 16 ngàn Mỹ Kim để được sang Mỹ làm việc.

Báo chí quốc nội cho biết thêm: sau quá trình đàm phán, 2 đối tác Mỹ đã đề nghị lao động trả 50% phí môi giới ban đầu, số còn lại trừ dần vào lương tháng (mỗi tháng trừ 900 đô). Theo thư mời lương của lao động sẽ là 7 đô/giờ, (ngày làm việc 8 tiếng) đối với nghề điều dưỡng và chăm sóc gia súc, 350 đô/tuần (12 tiếng/ngày) đối với nghề bán hàng và 40 ngàn đô/năm đối với thuỷ thủ. Dù sao, cộng tổng các khoản phí ban đầu cũng lên tới trên 10ngàn đô và là thách thức không nhỏ cho những người đang muốn tìm kiếm cơ hội tại đất nước có nền kinh tế mạnh nhất thế giới này.

Báo nhà nước CSVN cũng đưa ra thống kê: Tính đến hết năm 2000, đã có 747 lao động Việt Nam đang làm việc tại các hòn đảo thuộc lãnh thổ uỷ trị của Mỹ. Dự báo trong thời gian tới các thị trường trên sẽ tiếp tục cần lao động nước ngoài đến làm việc, trong đó có thể nhận khoản 4 ngàn lao động Việt Nam.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page