60 công nhân Việt Nam
thuộc công ty Galaxies của chủ Ðài Loan
phản đối công ty đã không
trả lương tăng ca đúng như quy định


Các công nhân Galaxies đứng chờ ngoài cổng công ty
để đòi hỏi quyền trở lại làm việc

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

60 công nhân Việt Nam thuộc công ty Galaxies của chủ Ðài Loan, phản đối công ty đã không trả lương tăng ca đúng như quy định.

 Sàigòn - 29/11/2000 - 60 công nhân Việt Nam của công ty Galaxies (vốn100% của chủ Ðài Loan chuyên sản xuất mộc gia dụng) phản đối công ty đã không trả lương tăng ca đúng như quy định. Ðêm 28/11/2000, toàn bộ 60 công nhân đã đồng loạt đình công, không chịu tăng ca. Ðể trả đũa, công ty cũng liền tức khắc tuyên bố cho 60 công nhân nghỉ việc. Ban quản lý Khu Công Nghiệp Thành Phố (HEPZA), chiếu theo đơn khiếu nại, đã cử ông Phùng Văn Hùng phối hợp với Liên Ðoàn Lao Ðộng huyện Bình Chánh cấp tốc giải quyết sự việc này.

 Ðại diện cho công nhân, anh Nguyễn Mại cho biết: "Lương tăng ca Công ty trả quá thấp. Cụ thể những công nhân học việc làm việc suốt 3 tiếng đồng hồ ban đêm cũng chỉ được 3,600 đồng, người cao nhất cũng chỉ được hơn 6,000 đồng. Vậy toàn thể công nhân thống nhất không tăng ca vào tối 28/11/2000".

 Anh Mại đã kiến nghị các cơ quan chức năng 6 điểm:

 (1) Công ty không ký hợp đồng lao động cho công nhân, mặc dù có nhiều người đã làm việc ở đây 6 tháng.
(2) Công ty phạt tiền công nhân, cụ thể nghỉ không phép một ngày bị trừ 100,000 đồng và ba ngày công; nghỉ có phép cũng bị trừ 100,000 đồng.
(3) Công nhân bị đuổi việc vô tội vạ.
(4) Trong thời gian thử việc, nếu chưa đủ 3 tháng mà bị đuổi hoặc nghỉ bị công ty trừ tiền cơm.
(5) Học việc chưa được một tuần bị đuổi không được trả lương.
(6) Công nhân không có nhà ăn, phải ăn trưa giữa trời nắng.

 Những kiến nghị của công nhân được phiên dịch của công ty dịch lại cho bà Lin Mei Yao - Giám đốc Công ty Galaxies. Bà Trần Thị Thiếu Liên - Phó chủ tịch Liên Ðoàn Lao Ðộng huyện Bình Chánh - cho rằng: "Công ty Galaxies đã vi phạm một cách nghiêm trọng Luật Lao Ðộng Việt Nam", và kiến nghị Công ty phải nhận 60 công nhân vào làm việc trở lại. Việc tăng ca phải dựa trên sự thỏa thuận giữa công ty và công nhân; phải tiến hành ký hợp đồng cho người lao động sau thời gian thử việc 1 tháng; đuổi việc phải có văn bản. Công ty phải sửa đổi ngay những vi phạm do không hiểu Luật Lao Ðộng, chấm dứt phạt tiền người lao động.

 Mặc dù các cơ quan chức năng đã kiên nhẫn giải thích, nhưng bà Lin Mei Yao vẫn cương quyết không chịu nhận toàn bộ số công nhân này vào làm việc, với lý do: "Sợ rằng những công nhân này sẽ phá hoại công ty". Cuối cùng các cơ quan chức năng phải lập biên bản và mời bà Lin Mei Yao lên HEPZA làm việc vào ngày 1/12/2000. Số phận 60 công nhân thuộc công ty Galaxies vẫn bị treo lơ lững.
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page