Công nhân Việt Nam tại Ðảo Samoa
được Sở Di Trú Hoa Kỳ cho phép
vào Hoa Kỳ qua cửa Honolulu

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Công nhân Việt Nam tại Ðảo Samoa được Sở Di Trú Hoa Kỳ cho phép vào Hoa Kỳ qua cửa Honolulu.

 (Samoa News - March 21, 2001) - Theo tin từ Ðảo Samoa cho biết, khoảng 100 công nhân Việt Nam tại Ðảo Samoa đã đáp các chuyến máy bay từ Samoa tới Honolulu, dưới sự sắp xếp của sở Di Trú Hoa Kỳ và theo yêu cầu của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.

 Nhóm đầu tiên gồm 20 công nhân Việt Nam và một trong bốn bé sơ sinh ra đời ở Samoa, con của những nữ công nhân, đã lên máy bay rời Samoa vào tối ngày thứ Bảy 17/03/2001; nhóm thứ hai khoảng 12 công nhân Việt Nam rời Samoa vào tối thứ Hai 19/03/2001; Và nhóm thứ ba khoảng 60 người công nhân Việt Nam rời Samoa vào tối thứ Sáu 23/03/2001. Tất cả những công nhân này đã tới Honolulu bình an cùng với các nhân viên của sở Di Trú Hoa Kỳ cùng đi với họ từ Samoa.

 Luật Sư Hoàng Huy Tú qua điện thoại phỏng vấn từ Fountain Valley, California, cho hay tất cả các công nhân này đã được vào Hoa Kỳ bởi giấy phép đặc biết được cấp bởi Bộ Tư Pháp Sở Di Trú Hoa Kỳ.

 Cơ Quan Cảnh Sát Liên Bang Hoa Kỳ FBI và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đang tiếp tục điều tra về những sự việc Công Ty Daewoosa ở Samoa vi phạm luật Lao Ðộng Liên Bang Hoa Kỳ.

 Luật Sư Hoàng Huy Tú cho hay, những công nhân này tới Honolulu để tiếp tục làm thủ tục vào Hoa Kỳ. Luật Sư Tứ nói: "Một khi họ đã tới Honolulu, họ có thể liên lạc với gia đình, thân nhân của họ hay những cơ quan từ thiện của Hoa Kỳ để bảo lãnh cho họ được vào Hoa Kỳ theo diện "T" Visa.

 "T" Visa là một trường hợp mới được thông qua để cho phép những nạn nhân của những vụ "buôn người hay lừa đảo di chuyển người" được tỵ nạn và thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.

 Ở Hoa Kỳ có cộng đồng người Samoa, nhưng cộng đoàn người Việt Nam ở Hoa Kỳ còn đông hơn cộng đồng người Samoa nhiều. Rất đông người Việt Nam sống quanh vùng Orang County và thường được gọi là Thủ Ðô của người Tỵ Nạn Việt Nam - Little Saigon.

 Luật Sư Hoàng Huy Tú cho hay, chi phí cho các vé máy bay của những công nhân Việt Nam này đã được thanh toán bởi thân nhân của họ ở Hoa Kỳ hoặc do bởi các cơ quan từ thiện ở Hoa Kỳ.

 Thay vì tới Samoa để lo lắng thủ tục cho các công nhân Việt Nam này, Luật Sư Hoàng Huy Tú nay chuẩn bị tới Honolulu để giúp các công nhân Việt Nam này làm thủ tục "T" Visa.

 Ngoài ra, những công nhân Việt Nam khác cũng đã đáp những chuyến bay khác rời Samoa tới Hong Kong hoặc Auckland để chuyển tiếp về Việt Nam. Những vé máy bay này đã được gửi qua từ Hà Nội, nhưng gia đình của các công nhân Việt Nam này phải trả tiền chi phí vé máy bay chứ không phải được thanh toán bởi nhà nước Việt Nam như nhà nước đã hứa.

 Trong lúc đó Nhà nước Việt Nam viết thơ gửi ông thống đốc Samoa phàn nàn: Nhà nước rất buồn về việc những công nhân này không được trở về Việt Nam mà lại được đưa qua Hawai.
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page