ÐTC cử hành nghi thức mở Cửa Thánh
tại Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cử hành nghi thức mở Cửa Thánh tại Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô.

 Roma - 25.12.99 - Lúc 6 giờ chiều ngày Lễ Giáng Sinh, 25 tháng 12/1999, ÐTC đã đến Ðền Thờ Lateran, Nhà thờ chính tòa của Giáo phận Roma, để chủ sự Lễ nghi Mở Cửa Thánh của Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano và Lễ nghi hát Kinh Chiều.

 Lễ nghi mở Cửa Thánh của ba Ðền Thờ: Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô, Ðền Thờ Ðức Bà Cả và Ðền Thờ Thánh Phaolô ngoài Thành, đơn sơ hơn lễ nghi mở Cửa Thánh Ðền Thờ Thánh Phêrô trong Ðêm Lễ Giáng Sinh. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng đầu tiên đích thân chủ sự nghi thức mở Cửa Thánh tại cả bốn đền thờ ở Roma. Ngài đã mở Cửa Thánh tại Ðền Thờ Thánh Phêrô vào khuya ngày 24 sáng 25 tháng 12/1999, trước khi cử hành Thánh Lễ Nửa Ðêm Giáng Sinh. Rồi chiều ngày 25 tháng 12/1999, đúng Ngày Lễ Giáng Sinh, ÐTC mở Cửa Thánh tại Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô, như chúng tôi nhắc đến trong bài thời sự nầy. Thứ Bảy, mùng 1 tháng Giêng năm 2000, ngày đầu năm mới, ÐTC sẽ mở Cửa Thánh tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả. Và cuối cùng, ngày 18 tháng Giêng, khai mạc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ mở Cửa Thánh tại đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành.

 Trở lại biến cố ÐTC mở Cửa Thánh tại Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô. Nghi thức bắt đầu với cuộc Rước Kiệu từ Tòa Giám Mục Roma tiến đến Cửa Thánh của Ðền Thờ. Cuộc rước do chính ÐTC chủ sự, giữa những tràng pháo tay và tiếng hoan hô của người dân Công Giáo tụ họp trước Ðền Thờ. Ðến nơi, ÐTC xuống khỏi xe bọc kính, tiến đến trước Cửa Thánh, đọc lời khuyên nhủ sau đây: "Trước Cửa Thánh của Ðền Thờ này, được dâng kính Chúa Cứu Thế rất thánh, hình ảnh của Giêrusalem trên trời, được xây cất trên nền tảng của 12 Tông Ðồ, nhà thờ chính tòa của Roma và vì đây là Nhà Thờ Mẹ và Thủ Lãnh của Tất Cả mọi Nhà Thờ Trên Thế Giới (omnium ecclesiarum mater et caput), chúng ta những người hành hương, hãy dừng lại đây cầu nguyện". Sau lời khuyên bảo và hát các câu kinh vắn tắt, ÐTC mở Cửa Thánh, bằng cách ấn mạnh hai tay trên hai cánh Cửa Thánh. Rồi hai Thầy Sáu đang đứng chờ phía bên trong tiếp tục mở rộng Cửa ra. ÐTC tiến lên Cửa, quì cầu nguyện, rồi tiến vào Ðền Thờ chủ sự hát Kinh Chiều. Trong bài giảng, ÐTC nhắc lại Lịch sử những giây liên kết riêng biệt giữa Toàn Xá và nhà thờ chính tòa Roma. Ngài nói: "Tại đây năm 1300, Ðức Bonifacio VIII đã mở Năm Thánh đầu tiên của lịch sử Giáo Hội. Tại đây, trong Toàn Xá năm 1423, Ðức Martino V đã mở Cửa Thánh lần thứ nhất. Ðây là trung tâm của chiều kích riêng biệt của ơn Cứu Rỗi, liên kết chặt chẽ với ơn thánh của các Toàn Xá và đây là nơi nhớ lại lịch sử của Giáo Hội Roma".

 Sau đó, ÐTC nhắc lại những biến cố lớn của Ðại Toàn Xá năm 2000, đòi dấn thân nhiều hơn của tất cả Cộng Ðồng Giáo Phận Roma và đòi một chứng tá về sự đón tiếp đối với các người hành hương đến từ cả thế giới. Ngoài ngày Toàn Xá của Giáo Phận Roma, được tổ chức vào ngày 28 tháng 5/2000, ÐTC nhắc đến Ðại Hội Thánh Thể quốc tế tháng Sáu 2000 - Ngày thế giới Thanh niên tháng 8/2000 và cuộc gặp gỡ thế giới các Gia Ðình tháng 10/2000. Rồi ngài kết thúc bài giảng bằng những lời cảm động và đầy yêu mến như sau: Hỡi Giáo Hội Roma, hôm nay đây Chúa mời gọi nguơi đến, để mở ra trước mắt nguơi Năm ơn thánh và thương xót này. Trong khi bước qua ngưỡng Cửa Thánh, trong cuộc hành hương khiêm tốn, ngươi hãy đón nhận các ơn của tha thứ và của tình yêu thương. Ngươi hãy lớn mạnh lên trong đức tin và trong sự hăng say truyền giáo: đây là gia tài đầu tiên của hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolo. Biết bao lần, trong dòng lịch sử hai ngàn năm của ngươi, ngươi đã cảm nghiệm những sự kỳ diệu của việc Chúa Kitô đến, Ðấng đã làm cho ngươi trở nên nguời mẹ trong đức tin và chiếc hải đăng của nền văn minh cho nhiều dân tộc. Ước gì Toàn Xá mà ngươi vừa bắt đầu khai mạc đây, củng cố ngươi trong niềm an vui theo Chúa cách trung thành và ban cho ngươi một ước muốn luôn luôn hăng say rao giảng Tin Mừng của Chúa. Và đây chính là sự đóng góp riêng của ngươi vào việc xây dựng một thời đại về công lý, hòa bình và thánh thiện".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page