Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 1.12.99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 01.12.99.

 Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 01.12.99 đã diễn ra trong Thính Ðường Phaolô VI, vào lúc 10 giờ và kết thúc vào lúc 11:15 phút. Có khoảng 7 ngàn người tham dự, đến từ các nước sau đây: Ý (chiếm đại đa số), Ba Lan (khoảng 500 người), Liên Bang Nga, Cộng Hòa Croat, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có một đoàn có tính cách quốc tế: Các Nữ Tu kính thờ Máu Cực Thánh Chúa. Số người hành hương giảm bớt trong những tháng Mùa Ðông; nhưng chắc chắn sẽ gia tăng nhiều, dù là Mùa Ðông, trong Năm Thánh tới đây.

 Trong bài huấn đức, ÐTC nói về Hôn Nhân và Gia Ðình. Và sau đây là bản lược tóm những điểm nội dung chính.

 Nhân dịp Ðại Toàn Xá, cộng đồng Kitô được mời gọi tái khám phá giá trị của Hôn Nhân và của Gia Ðình, được xây dựng trên mối quan hệ giữa một người nam và một người nữ. Cơn khủng hoảng hiện nay của gia đình trở nên cơn khủng hoảng của xã hội, với nhiều hiện tượng thể hiện các chứng bệnh tâm trí, như cô đơn, bạo hành và nạn a phiến. Việc thiếu cơ cấu gia đình gây nên nhiều hậu quả, cách riêng trên các trẻ em, các thanh thiếu niên, các người già cả. Vì thế cần phải đưa ra những suy tư để giúp mọi người tìm lại chỗ của họ cho hôn nhân và cho gia đình, trong đó một tình yêu thương đích thực giữa các thành phần trong gia đình và sự nâng đỡ lẫn nhau được thực hiện. Những mối quan hệ này mở rộng tình yêu thương với mọi người. Nơi nguồn mạch của tình yêu thương, có mầu nhiệm của Thiên Chúa hiện diện.

 ÐTC nói tiếp: Người nam và người nữõ được Thiên Chúa gọi sống một sự hiệp thông phong phú và sâu xa về tình yêu. Người phú thác cho họ không những việc sinh con cái và đời sống gia đình, nhưng cả chính việc lập lại lịch sử. Các con cái là sự biểu lộ tuyệt hảo của sự hiệp thông tình yêu thương và là phúc lành của Thiên Chúa. Việc chiêm ngưỡng "Tình phụ tử của Thiên Chúa" giúp con người quan niệm gia đình như nơi đón nhận và cổ võ sự sống và như nơi của tình huynh đệ, với ơn giúp của Chúa Thánh Thần. Nhờ vào kinh nghiệm này, chính Giáo Hội sẽ có thể sống một cách gia đình hơn, bằng việc chấp nhận và cổ võ một kiểu mẫu về các mối quan hệ nhân loại hơn và huynh đệ hơn.

 Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan, như ngài vẫn thường làm, dù trong buổi tiếp kiến chung hôm nay không có đoàn nào đến từ Bồ Ðào Nha hay Brazil. Nhưng việc lược tóm nay giúp cho những ai theo dõi buổi tiếp kiến qua đài truyền hình hay đài phát thanh.

 Sau khi lược tóm bài giáo lý, ÐTC chào thăm bằng các thú tiếng này, đồng thời ngài cầu chúc mọi người chuẩn bị sốt sắng đón nhận Ðại Toàn Xá sẽ được khai mạc Ðêm Lễ Giáng Sinh, bằng lễ nghi mở Cửa Thánh Ðền Thờ Thánh Phêrô và các Ðền Thờ khác, trong những ngày tiếp sau.

 Bằng tiếng Tây Ban Nha, ÐTC chào thăm cách riêng "Hội chuyên nghiệp của các nhân viên thông tin".

 ÐTC chào thăm đoàn hành hương Croat như sau: Anh chị em rất thân mến, Chúng ta chỉ có thể đến với Ðấng là Tình Yêu bằng tâm hồn đầy tình yêu mà thôi. Vì thế, việc tha thứ cho anh chị em mình và việc hòa giải với họ là rất cần thiết để đến với Chúa, và như vậy để lãnh nhận ơn tha thứ nơi Người và để thiết lập lại sự hòa thuận giữa Thiên Chúa và loài người, đồng thời giữa chính con người với nhau, một sự hòa thuận đã bị phá hủy bởi tội lỗi.

 Bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm cách riêng đoàn hành hương của Giáo Xứ Thánh Biagio ở Limatola, đến để xin ngài làm phép quả chuông khổng lồ, dâng kính nền "Hòa bình giữa các dân tộc".

 Rồi ngài chào thăm nhiều đoàn quân đội Ý hiện diện trong buổi tiếp kiến như: Ðoàn Cảnh Sát - Quân Ðội phụ trách về quan thuế và canh phòng biên giới - Bộ chỉ huy Thủy Quân đồn trú tại Hải Cảng La Spezia - Ðội Quân Ý phục vụ tại căn cứ Nato ở Bagnoli.

 Chào thăm các trẻ em Nga và các người hướng dẫn các em, ÐTC nói: Các con thân mến, trong khi cha bảo đảm lời cầu nguyện cách riêng cho các người thân yêu của các con bị mất tích cách bi thảm trong các hầm mỏ, cha khẩn xin ơn giúp đỡ liên lỉ của Thiên Chúa xuống trên các con và những người trong gia đình các con.

 Chào thăm các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nói: Mùa Vọng vừa bắt đầu, các thanh niên thân mến, các con hãy biết đi gặp Chúa Kitô với sự trung thành của đức tin, một đức tin được minh chứng trong đời sống hằng ngày - Các bệnh nhân thân mến, Anh chị em hãy dâng các đau khổ cho Chúa Kitô, Ðấng đã muốn liên kết anh chị em cách thân mật hơn vào chương trình cứu rỗi, trong ý thức này là cộng tác vào ích lợi của nhân loại. - Các đôi tân hôn thân mến, các con đã thánh hiến tình yêu của các con trong Bí Tích Hôn Phối, các con hãy biết trở nên quảng đại và đón nhận ơn lớn lao của sự sống.

 Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện cùng với ÐTC ban cho cộng đoàn tín hữu hiện diện.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page