Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 24.11.99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 24.11.99.

 Vatrican - 24.11.99 - Sáng thứ Tư 24 tháng 11/1999, dù trời giá lạnh, số người tham dự buổi tiếp kiến chung tất cả là 17 ngàn, đến từ các nước: Argentina, Bỉ, Chili, Croatie, Ðan Mạch, Ðức, Guatemala, Ấn Ðộ, Anh Quốc, Ý, Ba Lan, Bồ Ðào Nha, Cộng Hòa Tchèque, Slovénie, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Thụy Ðiển, Ðài Loan và Venezuela. Trong số các đoàn hành hương, các đoàn hành hương Ý chiếm đại đa số. Sau đó đến Ba Lan (khoảng 1,500 người).Ngoài ra còn có một đoàn có tính cách quốc tế: Các nhà truyền giáo tham dự lớp bồi dưỡng do Ðại Học Salésienne và Các Cha Tu Hội Ngôi Lời tổ chức.

 Buổi tiếp kiến diễn ra tại Quảng Trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng và kết thúc lúc 11:30. Trong bài giáo lý ÐTC khai triển đề tài: Việc Dấn Thân thăng tiến người phụ nữ. Về người phụ nữ, ơn gọi, phẩm giá và vai trò trong Giáo Hội và xã hội, ÐTC đã nói đến nhiều, cách riêng trong Văn Kiện "Dignitatem Mulieris" (Phẩm giá người phụ nữ). Thứ Tư 24 tháng 11/1999, ÐTC trở lại vấn đề và đây là bản lược tóm bài giáo huấn của ngài.

 Ðại Toàn Xá là cơ hội để đối phó với những thách đố của thời đại ta, nhất là thách đố tôn trọng các quyền của người phụ nữ. Sách Sáng Thế quả quyết: Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Nguời; Người dựng nên người nam và người nữ, như vậy để chứng tỏ rằng cả hai (người nam và người nữ) thực là hình ảnh Thiên Chúa.

 Như chúng ta thấy rõ: ngày nay còn biết bao vi phạm phẩm giá người phụ nữ; những vi phạm này xúc phạm đến người phụ nữ trong sự tự do và trong phụ nữ tính của họ; vì thế khoa nhân loại học của Thánh Kinh là điều quan trọng. Khoa nhân loại học này phải giúp chúng ta nhận biết cách đích thực căn cước của con người trong mối quan hệ của họ với các người khác, cách riêng giữa người nam và người nữ; và mối liên hệ này tìm thấy vết tích nơi chính mầu nhiệm Thiên Chúa, được mạc khải bởi Chúa Kitô, như sự hiệp nhất trong sự hiệp thông Chúa Ba Ngôi.

 Tình Cha của Thiên Chúa là nguồn gôc của tất cả tình cha và tình mẹ; tình cha, tình mẹ này tạo nên sự phong phú chung cho cả hai phái tính nam nữ. Việc suy tư về vai rò và sứ vụ của người phụ nữ là quan trọng trong năm dành cho Chúa Cha, vừa mời gọi các người thời đại ta hãy dấn thân mạnh mẽ hơn nữa, để người phụ nữ được nhìn nhận nhiều hơn trong Giáo Hội và trong xã hội.

 ÐTC lược tóm bài giáo huấn bằng các thứ tiếng: Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan và chào thăm các đoàn hành hương nói các thứ tiếng này. Sau đó ngài chào thăm một số đoàn hành hương đáng lưu ý nhiều hơn, cách riêng các đoàn hành hương đến từ các nước cựu cộng sản miền Trung-Ðông Âu.

 Bằng tiếng Anh, ÐTC chào thăm cách riêng đoàn các tín hữu Luther đến từ Thụy Ðiển, đoàn hành hương đến từ Ấn Ðộ và Ðài Loan.

 Bằng tiếng Tây Ban Nha, ÐTC chào thăm cách riêng đoàn học sinh của Trường "San Francisco del Alba" bên Chili.

 Bằng tiếng Bồ Ðào Nha, ÐTC chào thăm cách riêng các đoàn hành hương đến Roma, nhân dịp các giám mục nước này cũng đến Roma để thực hiện chuyến viếng thăm Tòa Thánh. Các ngài cũng hiện diện trong buổi tiếp kiến này. ÐTC ước mong rằng cuộc gặp gỡ hôm nay đây biểu lộ sự hiệp nhất của các Giáo Hội địa phương với Ðấng Kế Vị Phêrô.

 Chào thăm đoàn hành hương Croat, do Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Split-Makarska hướng dẫn, ÐTC nói: Tôi tận tình chào thăm Ðức Tổng Giám Mục - Và Anh Chị Em rất thân mến, sự hiện diện của anh chị em hôm nay đây, bên mộ Thánh Phêrô, gợi lên nơi tâm hồn cha những kỷ niệm rất êm đẹp của chuyến viếng thăm của cha tại Thành Phố của anh chị em và tại Ðền Thánh Ðức Mẹ dell'Isola ngày 4 tháng 10 năm 1996, tại đây, trong những ngày vọng của Ngàn Năm mới, cha đã cầu nguyện cho Giáo Hội trong các miền Croat và cho dân tộc của anh chị em và cha đã gặp các giáo lý viên, các giáo viên, các vị đại diện các phong trào Giáo Hội và giới trẻ. Cha xin nhắc lại những gì cha đã nói lên tại nơi này, nơi có những nguồn gốc sâu xa của căn cước tôn giáo và quốc gia của anh chị em: "Anh chị em hãy hiên ngang về các kho tàng đức tin mà lịch sử đã phú thác cho anh chị em. Hãy gìn giữ chu đáo những kho tàng này.

 Cha phú thác anh chị em, Thành Phố và Quê Hương của anh chị em cho sự bầu cử và che chở của Ðức Bà dell'Isola.

 Chào thăm các đoàn hành hương Cộng Hòa Tchèque, ÐTC nói: Ước gì cuộc hành hương của anh chị em bên mộ Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô củng cố đức tin và lòng yêu mến của anh chị em đối với Giáo Hội Chúa Kitô và làm cho ước muốn của anh chị em tiến trên con đường trọn lành thiêng liêng gia tăng thêm mãi. Với lời cầu chúc này Cha ban phép lành cho anh chị em.

 Sau cùng, bằng tiếng Ý, ÐTC nói: Giờ đây Cha chào thăm tất cả các người hành hương tiếng Ý, cách riêng tôi chào thăm Ðức Cha Carmelo Cassati, Tổng Giám Mục giáo phận Trani-Barletta-Bisceglie, hiện diện trong buổi tiếp kiến này với nhiều nhóm các tín hữu của Tổng Giáo Phận, để mừng kỷ niệm 50 năm Chức Linh Mục của vị chủ chăn Giáo Phận. Anh chị em rất thân mến, Cha vui mừng về sự hiện diện đông đảo như vậy của anh chị em. Cha nhìn thấy trong sự hiện diện này một dấu hiệu của tình yêu mến đối với vị chủ chăn nhiệt thành của anh chị em. Trong khi khuyên anh chị em hãy giữ trong tâm hồn giáo huấn của ngài, cha khẩn xin ơn dồi dào xuống trên ngài và phần thưởng trên trời cho phục vụ Giáo Hội lâu dài và quảng đại như vậy và cha phú thác hết thảy cho sự che chở hiền mẫu Ðức Maria rất thánh.

 Chào thăm các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nói: Hôm nay, ngày 24 tháng 11/1999, khi kính nhớ Thánh Anrê Dũng-Lạc và các Bạn, các Vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Cha mời gọi các con, các thanh niên thân mến, chiến đấu để luôn luôn trung thành với Chúa - Các bệnh nhân thân mến, Cha khuyên anh chị em hãy biết đón nhận với sự phú thác bình thản tất cả những gì Chúa ban cho trong mọi hoàn cảnh của đời sống và sau cùng, các đôi tân hôn thân mến, cha cầu chúc các con lập một gia đình thực sự Kitô, bằng việc múc kín sức mạnh cần thiết nơi Lời Chúa và nơi Thánh Thể. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng hát kinh Lạy Cha và phép lành của ÐTC và các giám mục hiện diện.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page