Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 17.11.99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 17.11.99.

Dù trời gió lạnh, số người tham dự buổi tiếp kiến tại Quảng Trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 17.11.1999, lại đông hơn mấy lần trước đây, có khoảng 16 ngàn người.

Lần này các đoàn hành hương Ý chiếm đại đa số: 46 đoàn, trong số này có đoàn sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ của Quân Lực Cộng Hòa Ý (khoảng 3 ngàn) do Ðức Cha Giuseppe Mani, Giám Mục phụ trách Quân Ðội, hướng dẫn; và đoàn hành hương của Tổng Giáo Phận Gaeta (gồm 700 người) do Ðức Tổng Giám Mục giáo phận hướng dẫn. Các đoàn khác đến từ các nước: Ba Lan (3 ngàn) - Cộng Hòa Tchèque, Croat, Thụy Sĩ, Pháp, Anh, Kenya, Philippines, Nhật Bản, Hoa Kỳ (17 đoàn), Ðức (lần này chỉ có 8 đoàn), Tây Ban Nha, Colombia, Argentina, Venezuela, Mexico và Brazil. Ngoài ra còn có 3 đoàn có tính cách quốc tế: Các nhà truyền giáo tận hiến Ðức Maria vô nhiễm (O.M.I), Các vị tham dự Tổng Công Hội Dòng Con Ðức Maria rất thánh ở Leuca, nhóm Các nhà truyền giáo Châu Mỹ LaTinh, tham dự tuần tĩnh tâm và tu nghiêïp tại Trung Tâm quốc tế Linh Hoạt Truyền Giáo ở Roma.

Như ÐTC đã hứa vào thứ Tư mùng 10 tháng 11/1999, lúc ra cửa sổ phòng làm việc để chào thăm các đoàn hành hương và ban phép lành, trong buổi tiếp kiến ngày 17/11/1999, Ngài nói về chuyến viếng thăm tại Ấn Ðộ và Georgia. Và sau đây là bản lược tóm bài nói chuyện của ÐTC.

Về hai chuyến viếng thăm, ÐTC nói: Hôm nay tôi muốn trở lại chuyến viếng thăm mới đây của tôi tại Ấn Ðộ và Georgia, chuyến viếng thăm đã cho tôi cơ hội thi hành Thừa Tác Vụ của tôi, để phục vụ Tin Mừng và việc hiệp nhất các tín hữu Kitô.

Chuyến viếng thăm của tôi tại Ấn Ðộ có mục đích này là ký nhận và công bố Tông Huấn về Giáo Hội tại Á Châu. Tông huấn thu lượm tất cả các thành quả của Khóa Họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, được triệu tập tại Roma năm 1998. Văn kiện này giúp chúng ta hiểu rằng việc đối hoại liên tôn và mệnh lệnh mà Giáo Hội đã lãnh nhận về rao giảng Tin Mừng không loại trừ nhau. Việc rao giảng ơn cứu rỗi phải được làm trong một sự tôn trọng sâu xa của lương tâm; hơn nữa, tự do lương tâm và tự do thực hành tôn giáo là thành phần của các quyền căn bản con người.

Về chuyến viếng thăm cộng hòa Georgia, ÐTC giải thích như sau: Ðể đáp lại chuyến viếng thăm của Tổng Thống Shevardnadze và của Ðức Giáo Chủ Illia đệ nhị tại Vatican, tôi đã muốn bày tỏ lòng kính trọng chứng tá mà Giáo Hội tại Georgia đã nêu cao từ bao thế kỷ và cũng muốn tạo nên những mối liên kết mới giữa các tín hữu Kitô, để có thể cùng nhau rao giảng Tin Mừng với một tâm trí và một linh hồn.

Tôi cảm tạ Chúa về chuyến viếng thăm tại Ấn Ðộ và tại Georgia và tôi xin cảm ơn tất cả những ai , tại hai nước, đã hoạt động cách này cách khác để chuyến viếng thăm được bình thản và tốt đẹp.

Sau đó, ÐTC lược tóm bài nói chuyện bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan. Rồi chào chung các nhóm nói các thứ tiếng này, và chào thăm riêng một số đoàn hành hương có tính cách khác thường.

Chào thăm 3 ngàn sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ Cộng Hòa Ý, do Ðức Tổng Giám Mục Giuseppe Mani, Giám Mục phụ trách mục vụ quân đội, ÐTC nói với binh sĩ như sau: Các con rất thân mến, Chúa Nhật tới đây (21/11/1999) là Chúa Nhật sau cùng của Năm Phụng Vụ, lễ trọng Chúa Kitô Vua Vũ trụ. Ít ngày nữa, bắt đầu Mùa Vọng, Mùa Vọng này sẽ dẫn đưa chúng ta vào Ðại Toàn Xá của Năm 2000. Những biến cố này mời gọi chúng ta nhìn vào Chúa Kitô như trung tâm của cuộc sống chúng ta, mời gọi chúng ta canh tân đời sống theo ánh sáng Phúc Âm của Người, để trở nên những người thợ xây dựng một thế giới hòa bình đích thực và một thế giới của hy vọng trong tình liên đới. Bổn phận này được phú thác cách riêng cho các con, các thanh niên rất thân mến. Số phận của nhân loại trong tương lai cũng sẽ tùy thuộc vào đức tin can đảm và khả năng yêu mến của các con với tâm hồn quảng đại và trung thành. Vì thế, các con hãy đón nhận Tin Mừng trong đời sống các con. Với Chúa Giêsu, mỗi người trong các con có thể trở nên hồng ân của Tình Yêu của Thiên Chúa Cha trên trời cho anh chị em mình và trở nên men của sự tốt lành cho xã hội. Xin Ðức Maria, cùng với gương sáng của Người, giúp đỡ các con đáp lại cách nhanh chóng tiếng gọi của Thiên Chúa.

Sau đó ÐTC chào thăm đoàn hành hương Tổng Giáo Phận Gaeta do Ðức Tổng Giám Mục hướng dẫn,- đoàn hành hương các Nữ Tu con cái Ðức Maria rất thánh ở Leuca, hiện đang họp Tổng Công Hội - đoàn các thành viên của "Hội Tông Ðồ Gia Ðình" (Opera Famgilia la Madonnina) ở Firenze, nhân dịp mừng một trăm năm thành lập - đoàn hành hương của Giáo Xứ Thánh Augustino ở Giovinazzo, mừng kỷ niệm 50 năm thành lập và đoàn hành hương giáo xứ thánh Phêrô Tông Ðồ thuộc giáo phận Lugano (Thụy Sĩ) đến Roma xin ÐTC làm phép viên đá đầu tiên để xây cất nhà thờ mới dâng kính Chúa Thánh Thần.

Sau cùng, ÐTC chào thăm các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài nói: Giờ đây tôi nghĩ đến các bệnh nhân và các đôi tân hôn hiện diện trong buổi tiếp kiến này. Các bệnh nhân thân mến, anh chị em đang cảm nghiệm mệt nhọc và đau khổ. Cha cầu chúc anh chị em cảm thấy Chúa Kitô luôn luôn gần gũi anh chị em, và cha ước mong anh chị em cộng tác với Người vào việc cứu rỗi tất cả thế giới; và các đôi tân hôn thân mến, cha khuyên các con, những người vừa lãnh nhận trong Bí Tích Hôn Phối sự tràn ngập của Chúa Tình Yêu, hằng ngày tìm được sức mạnh và can đảm nơi Thiên Chúa . Như vậy các con sẽ sống đầy đủ ơn gọi của các con.

Buổi tiếp kiến chung kết thúc vào lúc 11:20, bằng hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành ÐTC ban cùng với các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page