Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 31 tháng 10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 31 tháng 10/1999.

Anh chị em rất thân mến,
Ngày hôm nay, (tức Chúa Nhật 31 tháng 10/1999) , tại thành phố Augsburg bên Ðức Quốc, cũng vào giờ nầy, đang xảy ra một biến cố nổi bật. Những vị đại diện của Giáo Hội Công Giáo và của Liên Ðoàn Luther Thế Giới, cùng ký nhận một Bản Tuyên Ngôn Chung về một trong những điểm giáo lý quan trọng, trước đây đã làm cho người Công Giáo và tín hữu Tin Lành Lutherrô đối nghịch nhau: đó là giáo lý về sự Công Chính Hóa bởi đức tin.

Ðây là một bia đá chỉ đường hết sức quan trọng trên con đường không dễ dàng nhằm xây dựng lại sự hiệp nhất trọn vẹn giữa những người Kitô; và quả thật đây là điều có ý nghĩa khi bia đá chỉ đường được đặt nơi chính thành phố mà vào năm 1530, qua Tuyên Ngôn Augsburg, Ông Luther đã viết ra một trang có tính cách quyết định của công cuộc cải cách Luther.

Văn Kiện được ký kết Chúa Nhật 31 tháng 10/1999 nầy, kết thành nền tảng an toàn cho việc tiếp tục nghiên cứu thần học và đại kết, và cho việc đương đầu với những thử thách còn lại, với một niền hy vọng có nền tảng hơn để giải quyết những khó khăn trong tương lai. Hơn nữa, đây là một sự đóng góp quý báu cho việc thanh tẩy ký ức lịch sử và cho chứng tá chung.

2. Tôi muốn cảm tạ Thiên Chúa vì thành quả đạt được nầy, trên con đường khó khăn, nhưng luôn luôn tràn đầy niềm vui, sự hiệp nhất và sự hiệp thông giữa những nguời Kitô. Thật vậy, điều nầy đáp lại một cách có ý nghĩa cho thánh ý của Chúa Kitô, Ðấng trước khi chịu khổ nạn, đã khẩn cầu cùng Thiên Chúa Cha, ngõ hầu những môn đệ của Ngài được trở nên một" (cx. Gn 17,11). Và còn có một lý do để bày tỏ lòng biết ơn là sự kiện dấu chỉ đầy an ủi nầy, được đạt đến trước ngưỡng cửa năm 2000, sao cho những người Kitô có thể trình diện chính mình nơi Ðại Toàn Xá "nếu không được hiệp nhất trọn vẹn hoàn toàn, thì ít ra có thể vượt qua những chia rẽ của ngàn năm thứ hai".(TAM, số 34).

Tôi xin hết lòng biết ơn những ai đã cầu nguyện và hoạt dộng để làm cho bản Tuyên Ngôn nầy có thể có được. Ðồng thời tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng trong Khóa Họp Ðặc biệt của Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu Kỳ Hai vừa kết thúc, còn có sự tham dự của những anh chị em của những cộng đoàn Kitô khác hay những giáo hội khác. Khóa họp nầy đã canh tân con đường đại kết giữa những dấu chỉ của hy vọng cho một đại lục đã làm phát sinh nhiều chia rẽ giữa những người Kitô và là một đại lục còn tiếp tục gánh chịu những hậu quả của cuộc chia rẽ nầy.

3. Tôi mời gọi tất cả hãy canh tân niềm tin tưởng vào lời cầu nguyện và vào tác động của Chúa Thánh Thần, Ðấng biết cất đi khỏi chúng ta những vết nhơ của quá khứ, và những kỹ niệm đau buồn của việc chia rẽ. Chúa Thánh Thần biết làm sao để ban cho chúng ta sự sáng suốt, sức mạnh và lòng can đảm để thực hiện những bước tiến cần thiết, ngõ hầu sự dấn thân của chúng ta được trở nên trung thực hơn. (Ut sint Unum, số 102).

Những người Kitô biết rõ lời Sứ Thần nói với Mẹ Maria trong biến cố truyền tin: "Không gì là không thể được đối với Thiên Chúa" (Lc 1,37). Niềm hy vọng của người Kitô vào sự hiệp nhất hoàn toàn, (niềm hy vọng đó) được dựa trên quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta phó thác con đường đại kết cho lời khẩn cầu hiền mẫu của Ðức Nữ Ðồng Trinh, mẫu gương cao cả của sự công chính phát sinh từ đức tin. Từ gần hai ngàn năm qua, Mẹ đã mang đến cho thế giới Ngôi Lời Nhập thể; xin Mẹ hướng dẫn tất cả mọi người Kitô đến với Chúa Giêsu, Ðấng là ánh sáng thật soi dẫn mọi người" (Jn 1,9).

"Với lời đánh giá cao đối với hoạt dộng của Hiệp Hội Quốc Gia Italia nghiên cứu về bệnh ung thư, một tổ chức có sáng kiến cử hành Ngày Toàn Quốc dành cho bệnh ung thư , tôi muốn khuyến khích những nhà khoa học và tất cả những ai nâng đỡ công cuộc nghiên cứu, cũng như tất cả những ai hằng ngày săn sóc cho những bệnh nhân bị bệnh ung thư, hãy tiếp tục tiến lên trong công việc quảng đại của họ. Tôi cũng khuyến khích xã hội dân sự và cộng đồng kitô hãy nâng đỡ mọi cố gắng nhằm chống lại bệnh ung thư, để mang lại niềm hy vọng cho các bệnh nhân và gia đình của họ."


Back to Radio Veritas Asia Home Page