Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 27.10.99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 27.10.99.

Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 27.10.99 đã diễn ra tại Quảng Trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ. Tham dự buổi gặp gỡ này với ÐTC có 15 ngàn người, đến từ các nước khác nhau trên thế giới: Ý, Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Ðức, Áo, Thụy Sĩ, Anh, Ái Nhĩ Lan, Nhật Bản, Philippines, Ba Lan, Hungari, Cộng Hòa Tchèque, Croat, Tây Ban Nha, Panama, Chili, Brazil và Hoa Kỳ; trong các đoàn hành hương đến từ Hoa Kỳ có một đoàn anh chị em Công Giáo Việt Nam, gồm có 50 người thuộc giáo xứ Ðức Bà nhà thờ chính Tòa Oklahoma.

Như các lần trước, các đoàn hành hương Ý và Ðức vẫn chiếm đa số, hầu hết từ các giáo xứ và các trường học. Ba Lan chỉ có một đoàn, nhưng rất đông, gồm khoảng 2 ngàn người và không bao giờ vắng mặt, cả trong các buổi đọc Kinh Truyền Tin Ngày Chúa Nhật. Trong bài giáo lý, ÐTC giải thích về lòng thương yêu ưu tiên của Thiên Chúa dành cho các người nghèo khổ. Và sau đây là bản lược tóm.

Tình yêu thương ưu tiên của Giáo Hội đối với các người nghèo khổ là một truyền thống lâu đời và liên tục trong Giáo Hội. Ngay trong Cựu Ước, các Ngôn Sứ đã tố cáo sự đàn áp và bất công gây hại cho các người nghèo khổ và các người hèn yếu; một lô các lề luật được làm ra nhằm bênh vực họ, bởi vì bênh vực người nghèo tức là tôn kính Thiên Chúa, Cha của các người nghèo khổ. Tình yêu thương ưu tiên này được hướng dẫn bởi thái độ của Chúa Kitô, được Chúa Cha sai đến để đem Tin Mừng cho các người nghèo khổ (xem Lc 4, 18), bằng việc đồng hóa chính mình Người với các người nhỏ bé trong anh em của Người. Ðại Toàn Xá nay đã gần kề, điều quan trọng là chúng ta tái khám phá Thiên Chúa như một Người Cha yêu thương.

Ðức ái của chúng ta phải được thực hiện bằng việc chia sẻ và việc thăng tiến con người; sự nghèo khó vẫn còn là một thách đố đối với thế giới ngày nay, nhất là đối với các nước phát triển. Trong lãnh vực này, các tín hữu Kitô và các người thiện chí phải cộng tác với nhau, để đưa ra những chương trình chính trị và kinh tế xứng hợp. Rao giảng Tin Mừng cho các người nghèo khổ, đòi buộc chúng ta, nhân danh Chúa Kitô, làm việc cho một xã hội công bình hơn. Ðại Toàn Xá phải là dịp của một việc trở lại của các tâm hồn, để Chúa Thánh Thần khơi lên những chứng nhân mới của Ðức Ái.

Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan. Ðồng thời ngài cũng chào thăm chung và nhắc đến cách riêng các nhóm có tính các khác thường. Với nhóm tiếng Pháp, ÐTC chào thăm cách riêng đoàn hành hương của Giáo Phận Soissons, do Ðức Cha Herriot, giám mục giáo phận, hướng dẫn. Nhóm tiếng Anh, ÐTC chào thăm riêng các Nữ Tu truyền giáo Dòng Kính Máu cực thánh Chúa. Nhóm tiếng Ðức, ÐTC chào thăm riêng các sinh viên Ban Thần Học của Giáo Phận Wurzburg và Salzburg. Bằng tiếng Bồ Ðào Nha, ÐTC chào thăm riêng nhóm sĩ quan và thủy quân Brazil, và mời gọi họ hãy phục vụ Quê Hương với lòng trung thành và tình liên đới.

Tiếp sau đó, ÐTC chào thăm các đoàn hành hương đến từ các nước Trung-Ðông Âu. Với đoàn hành hương Tchèque, ÐTC nói: "Ngày thứ năm, 28 tháng 10/1999, lễ các Thánh Tông Ðồ Simon và Giuđa Tađêo. Simon còn được gọi là "zelota" (nhiệt thành) và Giuđa Tadêô. Cha cầu chúc rằng: cả anh chị em nữa cũng làm chứng đức tin với lòng nhiệt thành và hãy luôn luôn mở rộng tâm hồn cho Chúa với lòng quảng đại.. Với đoàn hành hương Croat, ÐTC chào thăm như sau: Anh chị em rất thân mến, người ta chờ đợi nơi các người đã lãnh Bí tích rửa tội điều này là từ cách ăn ở và công việc làm, con người Kitô của họ được xuất hiện rõ ràng. Kiểu nói này có nghĩa là: phải là con người của tình yêu thương đối với mọi người, kể các người thù địch nữa, tình yêu lớn lao trong tha thứ và sẵn sàng giơ tay đón nhận người khác trong dấu hiệu hòa giải. Thực ra, tình yêu thương đích thực bao gồm sự tha thứ và hòa giải. Cha cũng chào thăm cách riêng Ca Ðoàn của Vodice, các thành viên của Hội Y Tá Croat và các vị lãnh đạo các Cư Xá Sinh Viên ở Zagreb.

Chào đoàn hành hương Hungari, ÐTC nói: Với tình yêu mến, cha chào thăm đoàn hành hương Hungari đến từ Kiskunfelegyhaza và các nhân viên cộng tác chương trình Hungari của Ðài Vatican, mừng 50 năm phát thanh bằng tiếng Hungari. Cha tận tình ban phép lành Tòa Thánh cho anh chị em và cho tất cả các thính giả của Chương trình này.

Bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm nhóm hành hương đến từ Tòa Giáo Chủ Moscowa, khách của Câu Lạc Bộ Thánh Phêrô. Ước gì chuyến viếng thăm của anh chị em tại các nơi chung của đức tin, nổi bật trong các thế kỷ đầu, giúp cho việc phong phú lẫn nhau. Chào thăm các Tu Sĩ Mercedari (Dòng Ðức Bà chuộc kẻ làm tôi), ÐTC nói: Cha chào thăm các Tu Sĩ Mercedari và chúc mọi ơn lành cho lớp huấn luyện của anh em.

Với các người tham dự Ðại Hội Toàn Quốc Ý lần thứ năm của Hội Công Giáo về phim ảnh, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, ÐTC nói: Các bạn thân mến, các phòng chiếu bóng của các cộng đồng giáo xứ là một biểu lộ cụ thể của Chương Trình Văn Hóa của Giáo Hội Ý. Với lòng biết ơn, cha nghĩ đến các linh mục và người giáo dân trong 50 năm qua đã linh hoạt việc phục vụ này và cha khuyến khích tiếp tục luôn luôn tốt hơn, để tiến đến việc đối thoại hữu ích giữa Giáo Hội và xã hội.

Sau cùng ÐTC chào thăm các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn: Anh chị em và các con rất thân mến, thứ Năm 28/10/1999, chúng ta mừng lễ Thánh Tông Ðồ Simon và Giuda Tađeo. Ước gì chúng tá của các ngài nâng đỡ anh chị em và các con hết thảy trong việc đáp lại cách can đảm tiếng gọi của Thiên Chúa.

Buổi tiếp kiến kết thúc lúc 11 giờ, bằng hát kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page