Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 13.10.99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 13.10.99.

Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 13.10.99 diễn ra lúc 10 giờ tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Có hơn 16 ngàn người tham dự, đến từ các nước: Ý, Lituani, Ba Lan, Cộng Hòa Tchèque, Slovak, Croat, Pháp, Canada, Nã Uy, Ðan Mạch, Thụy Ðiển, Indonesia, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ðức, Áo, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Bỉ , Tây Ban Nha, Mexico, Uruguay, Perù, Chili, Argentina, Brazil và Bồ Ðào Nha. Các đoàn hành hương Ðức chiếm đa số; sau đó đến các đoàn hành hương Ý.

Trong bài giáo lý của buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 13/10/99, ÐTC nói về nhân đức thần học là: Ðức Mến đối với Thiên Chúa và đức ái đối với tha nhân. Sau đây là bản lược tóm bài giáo lý của ÐTC:

Dần dần với thời gian Dân của Lời giao ước hiểu ra rằng: mối liên quan về tôn thờ và tôn kính đối với Thiên Chúa, phải biểu lộ một thái độ con thảo và cả thái độ giống như hôn nhân nữa.

Ðáp lại tình yêu hoàn toàn của Người đối với con người, Thiên Chúa chờ dợi Dân Người yêu mến Người. Nhưng con người sẽ không thể yêu mến Thiên Chúa, nếu Người không ban sức mạnh cho, bằng việc mời gọi con người thực hành các giới răn: giới răn là những điều kiện để có sự sống và hạnh phúc, như Sách Ðệ nhị Luật (xem 30, 15) đã chỉ vẽ rõ ràng. Chính giới răn này lại được thấy trong giáo huấn của Chúa Giêsu, Ðấng đã gọi tình yêu mến Thiên Chúa như giới răn thứ nhất và quan trọng nhất trong các giới răn (xem Mt 22, 34-40), vừa liên kết giới răn này với giới răn yêu thương đối với tha nhân. Chúa Giêsu thực hiện đầy đủ giới răn này của Tình Yêu Chúa Cha. Từ nay, yêu mến Thiên Chúa ở tại việc thông phần vào tình yêu của Chúa Giêsu. Tình yêu này được đổ tràn xuống trong ta "qua trung gian Chúa Thánh Thần, ơn ban của Thiên Chúa" (Rm 5, 5).Ðức bác ái tạo nên giới răn mới trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Ðức ái múc kín sức mạnh của mình nơi nguồn mạch đức mến, tức chính Chúa Kitô, bị nộp cho mọi người: "Không ai có tình yêu thương lớn mạnh hơn tình yêu thương này: hy sinh sự sống mình cho bạn hữu. Các con sẽ là bạn hữu của Thầy, nếu các con làn điều Thầy truyền dạy các con" (Ga 14, 13-14). Khả năng của Ðức Mến được ban cho mỗi một tín hữu Kitô như thành quả của Mầu Nhiệm phục sinh của sự chết và sống lại. Ðức ái là một nhân đức thần học, nghĩa là nhằm trực tiếp đến Thiên Chúa và làm cho các tạo vật đi vào trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi.

Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, ÐTC lược tóm bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan. Sau mỗi thứ tiếng, ngài chào thăm các đoàn hành hương của các tiếng này. Bằng tiếng Anh, ÐTC chào thăm cách riêng nhóm Sinh Viên và Giáo Sư Ðại Học Copenhagen (Ðan Mạch). Bằng tiếng Ðức, ÐTC chào thăm cách riêng hai phái đoàn hành hương của giáo phận Salzburg (Áo) do Ðức Tổng Giám Mục Georg Eder, hướng dẫn và của Giáo Phận Fulda (Ðức), do Ðức Ông Ludwig Schick, Tổng Ðại Diện hướng dẫn. Bằng tiếng Tây Ban Nha, ÐTC chào thăm cách riêng Ban Giám Ðốc và sinh viên của Giáo Hoàng Học Viện Mexico ở Roma. Với các đoàn hành hương tiếng Bồ Ðào Nha, ÐTC mời gọi tham dự vào đời sống Giáo Hội, bằng việc cầu nguyện cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, để thu lượm được nhiều thành quả tốt đẹp.

Tiếp sau đó, ÐTC chào thăm các đoàn hành hương đến từ các nước Trung Ðông Âu: Với đoàn hành hương Tchèque, ÐTC nói: Cha cảm ơn anh chị em về sự hiện diện và cha cầu chúc rằng cuộc gặp gỡ với Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô củng cố đức tin và dấn thân quảng đại của anh chị em về minh chứng đời sống Kitô. Chào thăm các đoàn hành hương Slovak, ÐTC nói: Trong các cuộc gặp gỡ với anh chị em Cha thường nghe hát lên: "Lạy Chúa, xin chúc phúc cho ÐTC, Ðại diện Chúa Kitô". Cha cảm ơn anh chị em về những lời cầu nguyện và những hy sinh: anh chị em theo dõi thừa tác vụ Chủ Chăn Giáo Hội hoàn cầu bằng cầu nguyện và những hy sinh. Cả cha nữa, cha cũng cầu nguyện cho anh chị em. Với lòng biết ơn Cha chúc lành cho anh chị em. Với đoàn hành hương Croat, ÐTC chào thăm như sau: Con người được gọi đáp lại tình yêu thương của Thiên Chúa, bằng yêu mến Người và tha nhân. Con người được gọi đáp lại tình yêu bằng tình yêu. Tình yêu này được mạc khải như luật lệ căn bản của đời sống Kitô và nền tảng để xây dựng một thế giới trong hòa hợp với chương trình của Thiên Chúa. Tình yêu này, tự bản chất, tạo nên những điều kiện xã hội, kinh tế và chính trị cần thiết để làm nên một đời sống xứng đáng cho mọi người. Chào thăm đoàn hành hương Lituani, ÐTC nói: Cha tận tình chào thăm anh chị em và cầu chúc rằng chuyến viếng thăm của anh chị em tại Trung Tâm Giáo Hội và cuộc gặp gỡ hôm nay đây với Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô làm cho anh chị em gần gũi thêm với Giáo Hội hoàn cầu của Chúa Kitô, Sứ giả của hy vọng cho thế giới ngày nay. Cha vui lòng ban phép lành Tòa Thánh cho anh chị em, cho các người thân yêu và cho Quê Hương Lituani của anh chị em. Với các doàn hành hương Bỉ-Hòa Lan, ÐTC nói: Anh chị em rất thân mến, Xin Ðức Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội hướng dẫn anh chị em ở đời này và luôn luôn theo dõi con đường đức tin và đức ái của anh chị em, bằng gương sáng và lời bầu cử của Người. Sau cùng bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm cách riêng đoàn hành hương Giáo Xứ "Ðức Mẹ Vô Nhiễm" thuộc giáo phận Bari, đến Roma xin ÐTC làm phép viên đá đầu tiên để xây cất nhà thờ giáo xứ. Rồi ngài chào thăm Các vị lãnh đạo và nhân viên của Bệnh viện dân sự ở Sapri và làm phép hai tượng Ðức Mẹ Maria vô nhiễm và Thánh cả Giuse, sẽ được đặt trong nhà nguyện vừa xây cất xong của Bệnh Viện. ÐTC nói: Xin Thánh Gia Nagiaret che chở cơ cấu y tế này nhằm phục vụ các người đau khổ và cần đến sự chăm sóc.

Ngỏ lời với giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nói: Lúc này đây Cha nghĩ đến Ðức Mẹ Fatima; ngày thứ Tư 13/10, nhớ lại lần hiện ra sau cùng của Người. Các thanh niên thân mến, Cha phú thác các con cho Mẹ trên trời của Thiên Chúa, để các con có thể đáp lại cách quảng đại tiếng gọi của Thiên Chúa - Các bệnh nhân thân mến, Xin Ðức Maria trở nên cho anh chị em sự an ủi trong các đau khổ và xin Mẹ theo dõi các con, các đôi tân hôn thân mến, trong con đường gia đình mà các con vừa bắt đầu.

Buổi tiếp kiến chung kết thúc vào lúc 11:15 bằng hát kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện trong buổi tiếp kiến.


Back to Radio Veritas Asia Home Page