Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
trưa Chúa Nhật 3/10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 3 tháng 10/1999.

Vào ngày khai mạc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu kỳ II, mùng 1 tháng 10, năm 1999, ÐTC Gioan Phaolô II đã tuyên bố ba vị thánh nữ đồng quan thầy Âu Châu; đó là Thánh Nữ Edith Stein, Thánh Nữ Brigida di Svezia, và thánh nữ Caterina thành Siêna. Chúa Nhật mùng 3 tháng 10/1999 - Chúa Nhật đầu tiên của khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu - ÐTC đã tôn phong 6 tôi tớ Chúa lên bậc Chân Phước, trong thánh lễ trước mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, với khoảng 50 ngàn tín hữu tham dự. Cùng đồng tế với ÐTC, có 3 Hồng Y, 18 Giám Mục và 18 Linh Mục có liên hệ cách nầy hay cách khác với sáu vị Tân Chân Phước. Sáu vị tân Chân Phước đó là: Chân Phước Linh Mục Ferdinando Maria Baccilieri, Cha Sở đồng quê, đấng sáng lập Dòng Các Nữ Tì của Mẹ Maria tại Galeazza, Chân Phước Linh Mục Edward Joannes Maria Poppe, người Bỉ, Chân Phước Linh Mục Arcangelo Tadini, đấng sáng lập dòng các Nữ Tu Thợ của Thánh Gia Nazareth, Chân Phước Mariano da Roccacasale, tu sĩ dòng Anh em hèn mọn, Chân Phước Diego Oddi, tu sĩ dòng anh em hèn mọn, và Chân Phước Nicola da Gesturi, tu sĩ dòng Capucino.

Giảng trong thánh lễ, ÐTC giải thích bài Phúc Âm của Chúa Nhật 27 Quanh Năm, nói đến dụ ngôn về Vườn Nho của Chúa và nhắc đến mẫu gương riêng biệt của từng vị Tân Chân Phước, được ÐTC gọi là "những người thợ trung tín làm Vườn Nho Chúa". Trong một thế giới luôn luôn cần đến những chứng nhân gương mẫu và đáng tin, và trong khi Giáo Hội tiến mạnh đến Ngàn Năm Thứ Ba, ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong 6 vị tân Chân Phước, như là mẫu gương của đời sống chiêm niệm và hoạt động, có tinh thần tu đức sâu xa, với sức mạnh của lời cầu nguyện và của tình bác ái. Bằng những cách thức khác nhau, các tân Chân Phước đã biết thông truyền Tin Mừng của Chúa Kitô cho con nguời vào thời các ngài.

Vào cuối thánh lễ, liền sau lời nguyện kết lễ và trước khi ban phép lành, ÐTC đã nói thêm vài lời trước khi đọc kinh truyền tin. ÐTC đã nói như sau:

"Vào lúc kết thúc lễ cử hành long trọng nầy, Tôi muốn chào chúc tất cả anh chị em với trọn cả tâm tình quý mến. Anh chị em hành hương thân mến, anh chị em đã từ khắp nước Italia và từ Âu Châu mà đến đây, để tôn vinh những vị tân Chân Phước.

Một cách đặc biệt, Tôi chào chúc những anh chị em hành hương đến từ miền hạ Bologna, những anh chị em đến từ Giáo Phận Brescia, từ Lazio và miền Abruzzo, và từ đảo Sardegna. Ngoài ra Tôi cũng xin chào chúc những tham dự viên của Ðại Hội Quốc Gia lần đầu tiên của Tình Thương Xót, đang diễn ra trong những ngày nầy tại Roma.

Xin cám ơn anh chị em tất cả vì đã đến hiện diện và cầu nguyện với tôi. Cùng với anh chị em, giờ đây tôi muốn hướng tâm trí đầy mộ mến và lời cầu nguyện sốt sắng lên Ðức Maria, Nữ Vương Tất cả các vị Thánh. Nơi trường huấn luyện của Mẹ, sáu vị Tân Chân Phước đã học biết theo Chúa Kitô, vừa lặp lại mỗi ngày lời thưa "Vâng" vô điều kiện của mình để thi hành ý định của tình thương Thiên Chúa.

Chúng ta hãy trao phó một cách đặc biệt cho Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, và cho những chứng nhân trung thành của Chúa Kitô, (trao phó) những công việc của Khóa Họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, đã được khai mạc cách đây hai ngày.

Anh chị em rất thân mến, anh chị em hãy đồng hành với các nghị phụ bằng lời cầu nguyện của anh chị em, và đặc biệt bằng việc lần chuổi mà Giáo Hội khuyến khích các tín hữu thi hành trong tháng 10/1999 nầy.

Ðến đây, Bằng tiếng Pháp, ÐTC chào những anh chị em đến tham dự lễ phong Chân Phước cho Linh Mục Edward Poppe, người Bỉ, với những lời như sau:

Tôi xin chào những anh chị em hành hương đến tham dự lễ phong Chân Phước cho Linh Mục Edward Poppe, nhất là những anh chị em Nước Bỉ đồng hương. Tân Chân Phước Poppe có lòng sùng kính Ðức Mẹ Ðồng Trinh. Tôi xin khuyến khích anh chị em hãy đón nhận chân phước Poppe như là kẻ hướng dẫn cho đối sống Kitô. Tôi mời gọi các linh mục hãy khám phá lại đời sống và sứ diệp của Chúa, để trở thành những dụng cụ mà nhờ đó Thiên Chúa kêu gọi những nguới trẻ theo Ngài trong chức Linh Mục hoặc trong đời sống tận hiến. Chúng ta hãy sốt sắng cầu xin Chúa, xin ngài sai những thợ gặt đến làm mùa. Chúng ta hãy trao phó những ý nguyện đó cho lời bầu cử của Mẹ Maria.

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh truyền tin, rồi ban phép lành cuối lễ cho mọi người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page