Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 04.08.99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 04.08.99.

Như thứ Tư tuần trước (28/07/99), buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 8/1999, đã diễn ra trong Thính Ðường Phaolô VI. Số người tham dự khoảng 7 ngàn, đến từ các nước Ý, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Ðức, Áo, Ái Nhĩ Lan, Indonesia, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Colombia, Brazil, Ba Lan, Lituani và Hungari. Ngoài các đoàn này còn có ba đoàn có tính cách quốc tế: Các Nữ Tu Carmelô truyền giáo Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, nhóm các em giúp lễ trong Ðền Thờ Vatican và nhóm các chủng sinh tham dự Cuộc Gặp Gỡ Mùa Hè tại Frascati, về đề tài: Linh Mục, dấu hiệu và dụng cụ của lòng thương xót Chúa Cha.

Tiếp tục hai bài giáo lý lần trước về Hỏa Ngục (nơi vắng mặt hoàn toàn và dứt khoát Thiên Chúa) và Thiên Ðàng (nơi hưởng hạnh phúc bất diệt với Thiên Chúa), hôm nay ÐTC nói về Luyện Tội. Luyện Tội là tình trạng cần thiết cho việc thanh luyện để được gặp gỡ với Thiên Chúa.

ÐTC giải thích như sau: Ðối với những ai ở trong tình trạng cởi mở với Thiên Chúa, nhưng trong cách không hoàn toàn, con đường tiến đến hạnh phúc đầy đủ đòi một sự thanh luyện. Sự thanh luyện này được đức tin của Giáo Hội trình bày qua giáo huấn về "luyện tội". Chính Chúa Giêsu đưa chúng ta đến sự hiệp thông hoàn toàn và dứt khoát với Thiên Chúa. Người là Ðấng bầu cử; Ðấng bầu cử này lãnh nhận nơi mình những chức vụ của Linh Mục đời đời và thượng phẩm, để cầu bầu cho chúng ta và chức vụ làm lễ hy sinh để đền tội lỗi chúng ta. Vào lúc cuối cuộc đời của chúng ta, Người đem đến cho chúng ta lòng thương xót của Người, nhưng lòng thương xót này không loại trừ bổn phận tin vào tình yêu thương của Người, để chúng ta trở nên thánh và không thể khiển trách được trước mặt Chúa Cha. Chính vì thế tất cả các dấu vết của sự quyến luyến với sự dữ phải được hoàn toàn loại trừ, và tất cả các nơi móp méo của linh hồn phải được sửa lại.

Luyện Tội, không phải là một nơi, một địa điểm, mà là một điều kiện của đời sống, trong đó những người ở trong tình trạng thanh luyện đã thông phần vào tình yêu của Chúa Kitô, Ðấng cứu thoát họ khỏi những sự bất hoàn hảo của họ. Vì liên kết trong Nhiệm Thể Chúa Kitô với những ai đang hưởng hạnh phúc vĩnh cửu và những ai còn sống ở trần gian này, họ cảm nghiệm được tình liên đới Giáo Hội, trong lời cầu nguyện và trong đức ái của anh chị em mình trong đức tin.

ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha; đồng thời chào thăm chung các đoàn hành hương nói các tiếng này. Rồi ngài chào thăm một số đoàn hành hương đặc biệt hơn, cách riêng những đoàn đến từ các nước, trước đây phải sống dưới chế độ cộng sản tại miền Trung-Ðông-Âu: Lituani, Hungari, Ba Lan. Ngài cầu chúc cuộc hành hương bên Mộ Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô để củng cố đức tin; đồng thời cho thấy rõ tính cách hoàn vũ của Giáo Hội Công Giáo.

Bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm nhóm các chủng sinh tham dự cuộc gặp gỡ Mùa Hè tại Frascati về đề tài: "Linh Mục, dấu hiệu và dụng cụ của lòng thương xót của Chúa Cha". ÐTC nói: Cha cầu chúc: đề tài này củng cố lòng trung thành của các con với Chúa Kitô.

Với nhóm các em giúp lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô đến từ các miền khác nhau trong nước Ý và từ đảo Malta, ÐTC nói: Cha cầu chúc rằng kinh nghiệm đặc biệt này tăng cường dấn thân của các con trong việc theo Chúa Giêsu cách quảng đại.

Với nhóm các thanh niên thuộc gia đình Thánh Vinh Sơn Ðệ Phaolô (Vincent de Paul) tham dự cuộc gặp gỡ quốc gia của họ tại Roma, "Cha mời gọi các con minh chứng với đà tiến mới Tin Mừng bác ái theo gương Thánh Vincent de Paul".

Hướng về các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nói: Anh chị em rất thân mến, Phụng Vụ hôm nay kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, Cha sở thánh thiện của họ Ars. Ước gì gương sáng và lời bầu cử của Ngài giúp anh chị em, các bệnh nhân thân mến, hiểu thêm mãi giá trị của đau khổ chấp nhận vì lòng yêu mến Chúa. Ước gì gương sáng và lời bầu cử của Thánh Nhân làm cho các con, các đôi tân hôn thân mến, biết đánh giá cao nhân đức khiêm nhường, nền tảng của sự trung tín và của sự hòa hợp gia đình - Sau cùng, ước gì gương sáng và lời bẩu cử của Thánh Gioan Maria Vianney trở nên sự thúc đẩy cho các con, các thanh niên thân mến, để các con đáp lại cách quảng đại ơn thánh Chúa và đừng bỏ qua trong kỳ nghỉ hè này việc suy tư và cầu nguyện, vì những công việc này làm cho chúng ta lại gần Thiên Chúa hơn.

Buổi tiếp kiến kết thúc vào lúc 11:15 bằng hát kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và của các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page