Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 25 tháng 7/1999:
Giá trị của tuổi già

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 25 tháng 7/1999: Giá trị của tuổi già.

Anh chị em rất thân mến,
Ngày thứ Hai 26 tháng 7/1999, Phụng Vụ kính nhớ thánh GioaKim và Thánh Anna, mà truyền thống, bắt đầu với Phúc Âm ngụy thư của thánh Giacômô, tôn kính như là song thân của Ðức Trinh Nữ Maria. Hoàn cảnh dẫn đưa Cha đến việc nói vài lời về tuổi già và về giá trị của hạng tuổi nầy, xét vì năm 1999 nầy cũng là năm quốc tế Người Già Lão.

Hạng tuổi già, được gọi là "hạng tuổi thứ ba", tự nó là một giá trị, bởi vì sự sống được kéo dài, và sự sống là hồng ân của Thiên Chúa. Tuổi già cũng có những tài năng đặc biệt riêng, nhờ vào phần gia tài kinh nghiệm, kiến thức, giáo huấn, mà tuổi nầy có tích chứa giữ gìn. Vì thế, trong tất cả các nền văn hóa, tuổi già đồng nghĩa với sự khôn ngoan và sự quân bình. Với sự hiện diện của mình, người già nhắc lại cho tất cả và nhất là nhất là cho những người trẻ rằng cuộc sống trên trần gian có khởi đầu và kết thúc; để được sung mãn, cuộc sống cần được quy hướng đến những giá trị không hảo huyền và không hời hợt bên ngoài, nhưng những giá trị vững chắc và sâu xa.

2. Trong những xã hội đã phát triển nhiều về kỷ nghệ và kỷ thuật, cuộc sống của người già được nhìn theo hai chiều hướng: một đàng, những người già luôn ít được hòa nhập vào trong tế bào gia đình và xã hội; đàng khác, thì ngược lại, vai trò của người già luôn trở thành quan trọng hơn, nhất là đối với việc chăm sóc và giáo dục những con cháu. Những đôi bạn trẻ gặp được nơi những Ông Bà Nội Ngoại một sự trợ giúp thường hết sức cần thiết. Như thế, một bên, người già bị loại ra bên lề, và một bên thì lại rất cần thiết. Những điều nầy nói lên sự bất quân bình của một kiểu mẫu xã hội chịu sự thống trị của kinh tế và lợi lộc, một kiểu mẫu xã hội nhằm gây thiệt thòi cho những phần tử không "còn giá trị sản xuất", xét xem con người theo giá trị sự lợi ích mà người đó mang lại, hơn là theo chính giá trị nội tại của con người.

3. Trong khung cảnh nầy, thật là hết sức cần thiết hơn bao giờ việc đến múc lấy nơi những nguồn mạch tươi mát của Mạc Khải của Chúa, (múc lấy) sự thật về con người, và một cách đặc biệt, về người già lảo. Trong Kinh Thánh, tuổi già được bao bọc trong sự tôn trọng (x. 2 Mac 6,23). Người công chính không xin cho khỏi tuổi già và gánh nặng của nó; ngược lại, người công chính cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, ngài là niềm hy vọng của con; con tín thác vào Chúa ngay từ hồi còn niên thiếu. Và giờ đây, trong lúc tuổi già tóc bạc, lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con, ngõ hầu con được cao rao quyền năng và những điều kỳ diệu của Chúa, cho tất cả mọi thế hệ" (TV 71,5.8).

Nơi ngưỡng cửa Tân Ước, chính thánh Gioakim và thánh Anna chuẩn bị cho Ðấng Thiên Sai ngự đến, bằng việc đón nhận người con Maria như là hồng ân của Thiên Chúa và dâng hiến người con đó cho thế giới như là "hòm bia vô nhiễm của ơn cứu rỗi". Sau đó, theo như ngụy thư phúc âm theo thánh Giacomo, hai ông bà GioaKim và Anna được tiếp nhận và kính mến nơi thánh gia đình nazareth, một gia đình trở thành như là kiểu mẫu cho sự trợ giúp dành cho hai Ông Bà Gioakim và Anna.

Nguyện xin thánh Gioakim và thánh Anna, và nhất là người con nổi tiếng Maria, Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc, khẩn cầu cho chúng ta được hiểu và yêu mến những người già, ngõ hầu trong xã hội chúng ta, "mọi gia đình, với tất cả những thành phần của nó, biết gìn giữ, mạc khải và thông truyền tình yêu thương" (familiaris consortio,17).

Cha xin hết lòng thân tình chào chúc những anh chị em hành hương nói tiếng Anh. Cha cám ơn anh chị em tất cả đã tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin nầy; Cha xin trao phó anh chị em và gia đình của anh chị em cho sự bảo vệ của Mẹ Maria. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em tất cả!"


Back to Radio Veritas Asia Home Page