Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
thứ Tư 30.06.99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư 30.06.99.

Dù trời nóng nựïc nhiều, buổi tiếp kiến chung thứ Tư 30.06.99 vẫn diễn ra tại Quảng Trường Thánh Phêrô, vì Thính Ðường Phaolô bị xử dụng tối hôm trước cho cuộc hòa nhạc, do Ủy Ban trung ương Năm Thánh tổ chức, với sự cộng tác của Ðài Truyền Hình Ý, chưa kịp thu xếp lại. Số người tham dự khoảng 10 ngàn, đến từ các nước Ý, Pháp, Anh, Scotland, Canada, Hoa Kỳ, Áo, Ðức, Bỉ, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Mexico, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Brazil, Ba Lan, Lituani, Cộng Hòa Slovak, Slovena và Croat.

Ngoài các đoàn hành hương đến từ các nước trên đây, còn có một số đoàn có tính cách quốc tế như: Ðoàn các Linh Mục Tu Sĩ Dòng Augustino - Các Linh Mục thuộc giáo phận Bergamo - Các vị tham dự Tổng Công Hội của Dòng Các Nữ Tử thánh Giuse. Các Nữ Tu Dòng Ðức Bà chuộc kẻ làm tôi và các Nữ Tu truyền giáo Ðức Mẹ vô nhiễm.

Trong bài giáo lý, ÐTC nói về lễ hai Thánh Tông Ðồ Phêrô-Phaolô vừa được cử hành ngày 29 tháng 6/1999 trong toàn thể Giáo Hội, cách riêng tại Roma, nơi hai Thánh Tông Ðồ đã rao giảng Tin Mừng, thành lập Giáo Hội đầu tiên tại đây, và sau cùng đổ máu để làm chứng lòng trung thành và tình yêu mến đối với Chúa Kitô. Roma còn là nơi canh giữ mộ của hai Thánh Tông Ðồ và là trung tâm của Giáo Hội Công Giáo hoàn cầu, Tòa Giám Mục của Phêrô, vị đứng đầu Viện Tông Ðồ và của các Vị Kế Nghiệp Phêrô, thủ lãnh Giám Mục đoàn. Vì thế nhà thờ Chính Tòa của giáo phận Roma, là Ðền Thờ Thánh Gioan in Laterano, và được gọi là "Ðầu và Mẹ của các cộng đoàn Giáo Hội". (Caput et Mater omnium Eccelsiarum).

Sau đây là bản lược tóm bài giáo lý của ÐTC: Chúng ta vừa mừng lễ trọng các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, cả hai cùng hiệp nhất trong một nhiệm vụ Tông Ðồ duy nhất. Thánh Phêrô, được Chúa Kitô chọn như viên đá nền tảng của Giáo Hội và Thánh Phaolô trở nên Tông Ðồ các dân ngoại, cả hai đã Tử Ðạo ở Roma này. Nhờ các ngài, Giáo Hội đã lãnh nhận việc rao giảng đầu tiên của đức tin. ÐTC nói tiếp: Trong các dấu hịệu đã làm phong phú Phụng Vụ của ngày Lễ này, có lễ nghi từ lâu đời của việc trao Pallium cho các Vị Tổng Giám Mục đứng đầu Giáo Tỉnh, và mới bổ nhiệm trong năm. Ðược trao trên mộ Thánh Phêrô, nơi nhắc lại chứng tá sau cùng của Thánh Nhân đối với Chúa, Pallium là dấu hiệu của giây liên kết thân mật của một số các vị kế nghiệp các Tông Ðồ, với chính bản thân của Phêrô và với sứ mệnh của ngài. Ðức Gioan Phaolô II giải thích về Pallium như sau: Ðược dệt bằng len con chiên, biểu hiệu của Con Chiên Thiên Chúa, dây Pallium như vậy tạo thành lời mời gọi sống trong hiệp thông liên lỉ và sâu xa với Chúa, sự hiệp thông được đặc tính hóa bởi sự trong sạch của các ý tưởng và việc làm, và còn được đặc tính hóa bởi sự quảng đại phục vụ và bởi chứng tá, có thể đi đến việc tử đạo nữa. Thay vì tiếp riêng 37 vị Tổng Giám Mục và phái đoàn của các ngài, ÐTC chào thăm cách riêng các ngài và các đoàn hành hương của các ngài đến Roma dự Thánh Lễ trao dây Pallium.

ÐTC nói: Trong khi với tình yêu mến tôi chào thăm các Vị Tổng Giám Mục Giáo Tỉnh, hôm qua đã lãnh Pallium và tất cả những vị Giám Mục khác hiện diện trong buổi tiếp kiến này, anh chị em rất thân mến, tôi muốn chào thăm hết thảy đã theo các ngài đến Roma để cầu nguyện cho các vị chủ chăn của anh chị em. Chúng ta hãy phú thác cho Chúa Chăn nhân lành các anh em đáng kính này của tôi trong chức Giám Mục, để các ngài gia tăng mỗi ngày lòng trung thành đối với Phúc Âm và trở nên những gương mẫu thực của đoàn chiên. ÐTC kết thúc: Xin Ðức Maria, Mẹ Giáo Hội, che chở tất cả những ai đã được gọi hướng dẫn dân Công Giáo và xin Mẹ bầu cử cho tất cả các môn đệ Chúa Kitô được ơn quí giá của tình yêu và của hiệp nhất. ÐTC chào thăm và khuyến khích cách riêng các đoàn hành hương đến từ các nước Trung-Ðông Âu: Lituani, Croat, Sloveni, Croat... và cầu chúc cuộc hành hương bên mộ hai Thánh Tông Ðồ Phêrô-Phaolô củng cố đức tin và lòng trung thành với Chúa, với Giáo Hội Người, với Vị Ðại Diện Chúa Kitô, với vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô. Ước gì gương sáng Tử Ðạo của các ngài làm cho anh chị em trở nên quảng đại trong đời sống. ÐTC chào thăm cách riêng nhóm các Linh Mục thuộc giáo phận Bergamo đến Roma mừng kỷ niệm 25 năm chức Linh Mục. ÐTC đã nói như sau: Anh em rất thân mến, trong khi cảm ơn anh em về sự tham dự buổi tiếp kiến chung này, tôi chung vui với anh em, bằng việc khẩn xin một sự tràn trề mới của các ơn trên trời đổ xuống trên anh em, để anh em phục vụ Giáo Hội cách quảng đại mỗi ngày mỗi thêm mãi. Chào thăm các Nữ Tu Dòng Thánh Giuse tham dự Tổng Công Hội và mừng kỷ niệm 150 năm thành lập Tu Hội, ÐTC nói: Tôi cầu chúc cho chị em, theo gương vị Sáng Lập, Ðấng đáng kính Luigi Caburlotto, dấn thân với đà tiến mới trong công việc giáo dục và truyền giáo. Sau cùng với giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nói: Sau lễ trọng kính Thánh Tông Ðồ Phêrô-Phaolô, hôm nay phụng vụ kính nhớ các Vị Tử Ðạo đầu tiên của Roma. Các thanh niên thân mến, các con hãy bắt chước chứng tá Phúc Âm anh hùng của các ngài và hãy trung thành với Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, không bao giờ nhường bước cho những lời phỉnh gạt và những thỏa hiệp dễ dàng. - Các bệnh nhân thân mến, Cha khuyên anh chị em hãy đón nhận gương sáng của các Vị Tử Ðạo đầu tiên của Roma để biến đổi sự đau khổ của anh chị em thành một việc hiến dâng cho tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em. - Các đôi tân hôn thân mến, trong khi nhìn ngắm những nền tảng vững của sự thánh thiện, trên đó Giáo Hội được xây dựng, các con hãy biết gắn bó với chương trình mà Ðấng Tạo Hóa đã ấn định cho ơn gọi của các con, như vậy để có thể thực hiện một sự hiệp nhất gia đình bền bỉ. Buổi tiếp kiến kết thúc lúc 11 giờ, bằng hát Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latinh và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page