Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng
Trưa Chúa Nhật 23/05/99:
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng trưa Chúa Nhật 23/05/99: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, kết thúc mùa Phục Sinh.

Anh chị em rất thân mến,
Lễ trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống làm cho chúng ta sống lại kinh nghiệm đặc biệt mà các Tông Ðồ đã trải qua, năm mươi ngày sau khi Chúa Kitô phục sinh. Với lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Mùa Phục Sinh được nên trọn. Và sự hoàn tất nầy hệ tại nơi hồng ân Chúa Thánh Thần, theo như lời Chúa Giêsu đã hứa.

Chúng ta hôm nay chiêm ngắm sự biến đổi của các đồ đệ từ những kẻ đi theo Chúa còn có thái độ lo sợ trở thành những chứng nhân kiên cường, can đảm rao giảng Tin Mừng cho tất cả mọi dân nước. Hiệp nhau trong việc cầu nguyện nơi Phòng Tiệc Ly, đồng tâm nhất trí với nhau và hiệp nhất với Mẹ Maria, các ngài được Thánh Thần Chân Lý mời gọi hãy làm cho toàn thế giới trở thành Nhà Tiệc Ly đầy tình yêu thương và sự hiệp nhất. Cả hai chiều kích,-- cầu nguyện và làm việc tông đồ, hiệp thông và sứ mạng, -- cả hai chiều kích nầy là rất cần thiết cho Giáo Hội mọi nơi và mọi lúc.

2. Từ chiều áp, chúng ta đã chuẩn bị cho đại lễ nầy, tại Quảng Trường thánh Phêrô đây, bằng một cuộc canh thức long trọng, để kết thúc thời gian Ðại Phúc tại Roma. Ðây thật là một kinh nghiệm thiêng liêng ngoại thường biết là chừng nào. Cuộc canh thức nầy nhắc nhớ lại cuộc gặp gỡ vĩ đại năm vừa qua với những phong trào giáo hội và những cộng đoàn; những phong trào và cộng đoàn nầy là thật hồng ân của Chúa Thánh Thần cho Giáo Hội vào lúc cuối ngàn năm và là một trong những dấu chỉ mới phát sinh từ Công Ðồng Vaticanô II. Cuộc gặp gỡ của năm vừa qua là một cuộc gặp gỡ đã làm trổ sinh những hoa trái quý giá. Thật vậy, người ta đã gia tăng nhiều sáng kiến nhằm nuôi dưỡng ý thức hiệp thông trong các phong trào và các cộng đoàn, để phát triển sự cộng tác giữa các phong trào và cộng đoàn nầy, cũng như nhằm nuôi dưỡng ý thức hiệp thông nơi các giáo hội địa phương và các giáo xứ.

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì mùa xuân đầy hứa hẹn của Giáo Hội, một mùa xuân đầy hy vọng. Tôi chắc chắn rằng Ðại Hội sắp đến do Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân tổ chức theo chủ đề: "Những phong trào giáo hội và những cộng đoàn mới trong sự chăm sóc mục vụ của các Giám Mục", sẽ góp phần cổ võ những phát triển thêm nữa.

Thế giới bị tục hóa kêu gọi mọi người Kitô hãy cũng cố sức hăng say truyền giáo của chính mình, bằng việc thiết lập sức hăng say đó trên kinh nghiệm tận căn sống đức tin vào Chúa Kitô, kinh nghiệm được kết thành bởi việc cầu nguyện, sự hiệp nhất và công cuộc rao giảng.

3. Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Thần, ngõ hầu Ngài làm cho các Tuần Ðại Phúc tại Roma, và làm cho những chờ đợi của toàn thể Giáo Hội được trổ sinh nhiều hoa trái. Sự dấn thân truyền giáo không bao giờ ngưng và có liên hệ đến từng thành phần của cộng đoàn Kitô. Ngày nay, cũng như vào lúc khởi đầu, Giáo Hội biết rằng, để đương đầu với những thách thức của cộng cuộc tái rao giảng phúc âm, Giáo Hội cần sống trong việc cầu nguyện với Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ chúng ta. Chúng ta hãy khẩn xin Ðức Nữ Ðồng Trinh cầu xin Thiên Chúa Cha trên trời, cùng với chúng ta và cho chúng ta, ngõ hầu Thiên Chúa đổ tràn xuống trên tất cả các tín hữu Chúa Thánh Thần và lặp lại những sự kỳ diệu của Lễ Hiện Xuống.

"Chân Phước Cha Piô đã là một chiến sĩ đích thật của Hòa Bình, sống trong cầu nguyện và hy sinh, và được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ước gì mẫu gương và lời cầu nguyện của Cha khuyến khích và nâng đỡ tất cả mọi người".


Back to Radio Veritas Asia Home Page