Bài Giảng của ÐTC
trong Thánh Lễ tạ ơn
ngày sinh nhật 79 tuổi
thứ Ba 18/05/99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cử hành thánh lễ tạ ơn ngày sinh nhật 79 tuổi.

Vatican - 18.05.99. Hôm thứ Ba 18.05.99, Ðức Gioan Phaolô II mừng 79 tuổi. Ban sáng ngài dâng thánh lễ trong nhà nguyện riêng với một số các vị cộng tác gần gũi và các vị Giám Mục chủ tịch các miền nước Ý (hiện đang tham dự Khóa Họp khoáng đại Mùa Xuân trong Nội Thành Vatican, từ chiều thứ Hai 17/05/99).

Giảng vắn tắt trong thánh lễ, ÐTC nói: Ðây là cơ hội thuận tiện để chúng ta cùng cầu nguyện cho nước Ý, hiện đang sống một chặng đường quan trọng. Tôi xin phú thác cho Chúa dân tộc này, các hy vọng và các chờ đợi, các vấn đề và các lo lắng, hiện tại và tương lai". Chú giải bài đọc Thánh Lễ hôm nay, ÐTC khuyến khích các vị hiện diện suy tư về thừa tác vụ riêng của mình: là những vị chủ chăn phục vụ dân Chúa. Nhắc qua ngày sinh nhật, ÐTC áp dụng lời Sách Thánh của Phụng Vụ vào chính mình ngài: "Tôi không nghĩ rằng đời sống của tôi đáng công nghiệp, miễn là nó dẫn đưa cuộc chạy đua của tôi tới đích và việc phục vụ mà Chúa Giêsu đã phú thác: đó là minh chứng sứ điệp ơn thánh của Người". Rồi ngài thêm: "Tôi không trốn tránh bổn phận rao giảng tất cả thánh ý Chúa cho anh em tôi".

Trong dip ngày sinh nhật, có rất nhiều điện văn của các vị quốc trưởng và các nhân vật dân sự và tôn giáo trên cả thế giới gửi đến chúc mừng ÐTC. Trong dịp này, Nhật báo Quan Sát Viên Roma (L'Osservatore Romano), cơ quan bán chính thức Tòa Thánh viết: "Ước gì Thiên Chúa của lịch sử thực hiện tương lai đã được ÐTC mở ra nhờ qua chuyến viếng thăm mới đây tại Rumani". Trong bài thuyết trình khai mạc Khóa Họp khoáng đại Mùa Xuân của Hội Ðồng Giám Mục Ý chiều thứ Hai (17.05.99), Ðức Hồng Y Camillo Ruini chủ tịch Hội Ðồng, nhân danh tất cả các Giám Mục, nói lên "những tâm tình về lòng biết ơn sâu xa và về sự gần gũi thiêng liêng", sự thông công niềm vui ngày sinh nhật của ÐTC. Nhân danh nước Ý, Chủ Tịch Thượng Viện, ông Nicola Mancino, hiện nhiếp chính trong những ngày này, vì tân Tổng Thống chưa tuyên thệ nhậm chức, chúc mừng ÐTC về sứ mệnh rất cao cả của ngài "về hòa bình, về tình liên đới và tình huynh đệ giữa các dân tộc". Ký giả Luigi Accattoli, tác giả nhiều cuốn sách, nhiều bài về ÐTC, đã chúc mừng như sau: "Tôi cầu chúc ÐTC được cử hành trong niềm hân hoan và sung mãn Ðại Toàn Xá, mà ngài hướng về ngay từ lúc được bầu làm Giáo Hoàng. Cách riêng tôi xin cầu chúc ÐTC trong Ðại Toàn Xá này có thể triệu tập một Ðại Hội các tôn giáo độc thần (Do Thái, Kitô Giáo và Hồi Giáo) tại Betlem và Giêrusalem, mà ngài mơ ước có thể thực hiện được".


Back to Radio Veritas Asia Home Page