Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
các đoàn hành hương
ngày thứ Tư 05.05.99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung các đoàn hành hương ngày thứ Tư 05.05.99.

Vatican - 05.05.99 - Lúc 10 giờ sáng thứ Tư 05.05.99, ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương tại Thính Ðường Phaolô VI, vì trời mưa, không thể tiếp ngoài trời được, như các lần trước. Tuy chật chội, nhưng trong Thính Ðường bầu khí ấm cúng và thân mật hơn. Số người tham dự buổi tiếp kiến hôm nay khoảng 15 ngàn, đến từ nhiều nước trên thế giới, trong số này có 3 đoàn có tính cách quốc tế như sau: Ðoàn Nữ Tử Ðức Bà phù hộ, tức dòng nữ Don Bosco (Salésiennes) - Ðoàn Các vị tham dự Cuộc họp của Hiệp Hội Thánh Kinh Công Giáo, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và Ðoàn Các Nữ Tì Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tiếp theo đề tài huấn đức của buổi tiếp kiến thứ Tư 28/04/99 tuần trước, nói về "Cuộc đối thoại liên tôn", sáng thứ Tư 5/05/99 tuần này ÐTC nói về "Cuộc đối thoại với Hồi Giáo". Sau đây là bản lược tóm bài giáo lý:

Cuộc đối thoại với các người Hồi Giáo làm cho chúng ta vui mừng xác nhận những giá trị tôn giáo mà chúng ta có chung với nhau. Thực sự, chúng ta tin kính cũng một Thiên Chúa, Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa, Ðấng dựng nên thế giới và các tạo vật cách hoàn hảo (trích diễn văn đọc tại Casablanca, Maroc, 19.08.1985). Nhưng, khi chúng ta nói về tính cách duy nhất của Thiên Chúa, chúng ta chiêm ngưỡng, trong tính cách duy nhất bản thể, (chiêm ngưỡng) Mầu nhiệm Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Những tương đồng hiện có giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo không được làm cho chúng ta quên các khác biệt nhau.

Ngày nay, Các tín hữu Kitô và Hồi Giáo được mời gọi bênh vực và cổ võ phẩm giá con người, các giá trị luân lý và sự tự do, bằng việc cầu nguyện, chay tịnh và bác ái, nhưng cũng bằng việc liên đới dấn thân cho hòa bình, công lý và thăng tiến con người và bảo vệ môi sinh. Trong lúc cùng tiến với nhau trên con đuờng hòa giải và khước từ bạo hành, để giải quyết các khác biệt, hai tôn giáo sẽ đem đến cho thế giới một dấu hiệu hy vọng, bằng việc làm cho sự khôn ngoan và lòng thương xót Thiên Chúa duy nhất, Ðấng đã tạo dựng và luôn luôn quản trị gia đình nhân loại, chiếu dọi trên thế giới này.

Vào cuối buổi tiếp kiến, ÐTC nhắc đến hai vấn đề quan trọng: chuyến viếng thăm Rumani tới đây, và lời kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy thi hành những cam kết tại Hội Nghị quốc tế về dân số và phát triển tại Cairô, năm 1994.

Về chuyến viếng thăm Rumani , ÐTC nói: "Thứ Sáu tới đây tôi lên đường đi Rumani. Ðây là lần thứ nhất tôi đến một nước, nơi có các tín hữu Kitô, đa số là Chính Thống. Từ lúc này, tôi xin gửi lời chào đến mọi người; tôi vui mừng về chuyến ra đi này với chủ ý xác nhận những mối liên kết giữa Rumani và Tòa Thánh: mối liên kết đã được đề cao nhiều trong lịch sử của Kitô Giáo tại miền rộng lớn lớn này. Tôi đến với anh chị em Chính Thống Giáo, nhân danh Chúa Kitô trước thềm của Ngàn Năm thứ ba. Với các tín hữu của Giáo Hội Chính Thống và của Giáo Hội Công Giáo Rumani tôi cầu chúc an vui và hòa bình trong Chúa sống lại. Anh chị em Rumani thân mến, tôi vui mừng chờ đợi được tiếp đón Vị Giáo Hoàng, đến giữa anh chị em. Với tất cả, tôi xin bảo đảm tình yêu mến và sự tôn trọng của tôi.

Trước khi kết thúc buổi tiếp kiến, ÐTC chào thăm và cầu chúc thành công tốt đẹp cho các Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo Arménie, tham dự Hội Nghị trong Nội Thành Vatican, để bàn về những vấn đề quan trọng liên hệ đến đời sống của cộng đồng các ngài và cũng để kỷ niệm 1,700 năm rao giảng Tin Mừng tại đây.

Buổi tiếp kiến chung chấm dứt vào lúc 11:20, với Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page