Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
thứ Tư 14/04/99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư 14/04/99.

Vatican - 14.04.99. Lúc 10 giờ sáng thứ Tư 14.04.99, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương đến từ nhiều nước trên thế giới. Tuy trời âm u và có gió lạnh, nhưng các đoàn hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung rất đông: khoảng 26 ngàn người.

Các đoàn hành hương đến từ các miền khác nhau trong nước Ý vẫn luôn luôn chiếm đại đa số: tất cả có 97 đoàn, trong số này có ba đoàn rất đông: đoàn hành hương của giáo phận Tursi-Lagonegro, gồm 2,400 người, do Ðức Giám Mục giáo phận hướng dẫn - đoàn quân đội Cộng Hòa Ý gồm 3,500 binh sĩ và đoàn các Hội Viên tình nguyện của tổ chức quốc gia chống nạn cho vay ăn lãi quá nặng, gồm 1,000 người. Một điểm nổi bật khác của các đoàn hành hương Ý là con số đông đảo các học sinh của 40 trường khác nhau thuộc các cấp khác nhau.

Sau các đoàn Ý, các đoàn hành hương nói tiếng Ðức cũng rất đông: 40 đoàn đến từ Cộng Hòa Liên Bang Ðức - 13 đoàn từ Áo Quốc và 4 đoàn từ Thụy Sĩ .

Sau các đoàn tiếng Ðức, đến các đoàn nói tiếng Anh: 14 đoàn đến từ Hoa Kỳ - 4 đoàn từ Anh Quốc - 2 đoàn từ Philippines - một đoàn từ các nước: Ái Nhĩ Lan - Ðan Mạch - Thụy Ðiển - Ấn Ðộ - Sri Lanka và Nhật Bản.

Các đoàn nói tiếng Pháp lần này cũng đông khác thường: 33 đoàn đến tù Pháp (đa số là học sinh các trường Trung Học), trong số này ÐTC chào thăm cách riêng Ủy Ban của Hiệp Hội Quốc Tế về Hỏa Xa - các Chủng Sinh giáo phận Nantes và đoàn Hướng Ðạo "Saint Louis" đến từ thành phố Nimes - rồi một đoàn đến từ Thụy Sĩ - Bỉ và Canada.

Tiếng Tây Ban Nha có 7 đoàn: tất cả từ Tây Ban Nha - và tiếng Bồ Ðào Nha có hai đoàn: một từ Bồ Ðào Nha và một từ Brazil.

Ngoài các đoàn trên đây, từ Trung-Ðông Âu có các đoàn hành hương của Lituani, Cộng Hòa Tchèque, Cộng Hòa Slovak, Cộng Hòa Croat và Ba Lan (rất đông, có tới 2,000 người).

Ðề tài của bài giáo lý dành cho buổi tiếp kiến chung sáng thư Tư 14/04/99, là: "Minh chứng Thiên Chúa Cha: lời đáp lại cho Thuyết Vô Thần". Ðây là bài thứ chín trong loạt bài dành cho năm dâng kính Thiên Chúa Cha, năm sau cùng của việc chuẩn bị gần cho Ðại Toàn Xá của năm 2000. ÐTC đã nói như sau:

"Công Ðồng Chung Vatican II dạy: "lý lẽ cao cả hơn cả của phẩm giá con người hệ tại ơn gọi sống trong hiệp thông với Thiên Chúa. Ngay từ thuở tạo dựng con người được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa: Vì con người được tạo dựng vì tình yêu, bởi Thiên Chúa, và được Người luôn luôn yêu thương gìn giữ. Con người không thể sống đầy đủ theo chân lý, nếu không nhận biết Thiên Chúa và nếu không phú thác mình cho Ðấng Tạo Thành mình", (Gaudium et Spes , 19).

Con người hướng về tôn giáo, vì con người là một tạo vật, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa (ST 2, 17); Con người ước muốn tha thiết sống với Thiên Chúa. Mối giây liên kết mật thiết và sống còn này với Thiên Chúa bị ghi dấu bởi tội lỗi ngay từ đầu lịch sử nhân loại. Và trong thời đại chúng ta, Thuyết Vô Thần và nhất là Thuyết Trần Tục Hóa trình bày một kiểu mẫu con người tách lìa khỏi Thiên Chúa.

Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu rằng những người muốn từ chối Thiên Chúa là những người điên rồ và để mình bị lôi kéo bởi những vị thần giả dối. Các tạo vật không thế được thần thánh hóa. Trái lại những tạo vật này là con đường dẫn đưa tới Thiên Chúa. Hai thế kỷ vừa qua đã biết đến những trào lưu của Thuyết Vô Thần, từ chối Thiên Chúa nhân danh việc tìm kiếm một sự tự trị tuyệt đối của con người, của khoa học hoặc của thiên nhiên. Ðàng khác, Giáo Hội không khinh miệt những nghiên cứu về những yếu tố tâm lý hay xã hội của các hiện tượng tôn giáo, nhưng Giáo Hội bác bỏ việc giải thích tôn giáo như một phát xuất của tâm lý con người.

Lời đáp lại tốt hơn hết cho Thuyết Vô thần, chính hệ tại trong việc rao giảng Tin Mừng và trong việc minh chứng dung mạo thực của Chúa Cha, bởi vì những công việc này giúp chúng ta khám phá lòng nhân hậu và thương xót của Thiên Chúa".

Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan. Rồi chào thăm một số đoàn hành hương có tính cách đặc biệt: Bằng tiếng Anh, ÐTC chào thăm đoàn hành hương gồm các người Công Giáo và Do Thái Giáo thuộc Trung Tâm thông tin liên tôn "Interreligiosous Information Center" tại Baltimore, do Ðức Hồng Y William Keeler hướng dẫn. Bằng Tiếng Tây Ban Nha, ÐTC nhắn nhủ riêng nhóm các Linh Mục đến Roma tham dự khóa canh tân tại Giáo Hoàng Học Viện Tây Ban Nha ở thủ đô Giáo Hội và ngài nhắc xa xa đến tình hình bất an tại miền Balcan. "Ước gì Thiên Chúa, trong khi tỏ lòng thương xót của Người cho chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy mình là anh chị em với nhau, bằng việc luôn luôn tìm kiếm hòa bình và xa tránh mọi thù ghét và chia rẽ, vì chúng có thể đưa đến bất cứ hình thức nào của chiến tranh".

ÐTC lưu ý cách riêng đến các đoàn hành hương đến từ các quốc gia trước đây dưới chế độ cộng sản Trung Ðông Âu. Ngài chào thăm đoàn hành hương Croat như sau: "Cha tận tình chào thăm tất cả các người hành hương Croat và trên mỗi một người trong anh chị em và gia đình anh chị em Cha khẩn xin phép lành của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, Giáo hội, do Chúa Thánh Thần thúc đẩy và trung thành với Vị Sáng Lập của mình, là Chúa Giêsu Kitô, (Giáo Hội) luôn luôn tiến trên con đường về Chúa Cha "Ðấng ngự trên trời". Người yêu thương chúng ta vô cùng và muốn chúng ta được cứu rỗi, đạt tới cuộc sống vĩnh cửu, đã được chuẩn bị cho mỗi một người. Năm nay, năm thứ ba và năm sau cùng chuẩn bị Ðại Toàn Xá, muốn trở nên cho mọi người một thời gian đặc biệt để học biết nhiều hơn tình thương yêu và để mình chứng tình yêu này trước thế gian".

Với đoàn hành hương Tchèque: "Anh chị em rất thân mến, Cha khẩn xin Thiên Chúa quyền phép vô cùng đổ xuống trên anh chị em niềm vui thực của Phục Sinh và niềm vui này theo dõi anh chị em, cùng với nhiều ơn lành khác nữa. Cha chúc lành cho hết thảy. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô".

Nói với đoàn hành hương Lituani, ÐTC cầu chúc: "Anh chị em rất thân mến, Cha muốn chúc anh chị em rằng: cuộc gặp gỡ hôm nay trở nên cho mọi người giờ phút đặc biệt của ơn thánh, để tái khám phá Chúa Kitô, Ánh Sáng và Hy Vọng của thế giới và để rao giảng Người bằng những công việc của bác ái huynh đệ".

"Anh chị em hành hương Slovak đến từ Banka Bystrica, Bratislava, Malacky và Nitra, Cha tận tình chào thăm anh chị em và Cha ước mong rằng anh chị em được sống niềm vui của Lễ Phục Sinh trong gia đình và trong cộng đồng của anh chị em, bằng việc đón nhận Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô Phục Sinh luôn luôn ban cho chúng ta, để thanh luyện chúng ta khỏi tội lỗi và thánh hóa chúng ta bằng sự dồi dào của ơn thánh".

Sau cùng, bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. - Các thanh niên thân mến, Ước gì Chúa Phục Sinh gợi lên trong các con niềm an vui theo Người cách can đảm và hăng hái!. Xin Chúa Phục Sinh đem đến niềm an ủi cho anh chị em, các bệnh nhân thân mến, để anh chị em hiểu rằng các đau khổ được đón nhận với tình yêu, đem đến ơn thánh của Lễ Hy Sinh Phục Sinh cho tất cả nhân loại - và các đôi tân hôn thân mến, ước gì Chúa Phục Sinh ban cho các con ơn biết đón nhận và cổ võ luôn luôn sự sống, ơn quí báu của Tình Yêu Thương vô cùng của Thiên Chúa".

Buổi tiếp kiến kết thúc lúc 11:20 bằng hát kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page