Tìm hiểu và chia sẻ
đời sống Tin Mừng

Linh Mục Augustine, SJ. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngày 14 tháng 02 năm 1999
Chúa Nhật 6 Quanh Năm A

Ðọc Tin Mừng Mt 5,20-22; 27-28; 33-34,37

Gợi ý để sống và chia sẻ Tin Mừng

Trò bịp hay cuộc Cách Mạng?

Trước đây mạng lưới thông tin Hoa Kỳ loan đi một tin dược học làm chấn động cả nước. Ðó là tin về kết quả một cuộc nghiên cứu tại viện Công Nghệ bang Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology gọi tắt là MIT) cho thấy chất Melatonine có thể chữa các rối loạn về giấc ngủ, cũng là chất nắm giữ chìa khoá của quá trình hồi xuân! Người ta gây ấn tượng mạnh về quá trình hồi xuân này trên nhãn hiệu lọ thuốc viên Melatonine. Nhãn hiệu cho thấy một bà cụ bộ mặt nhăn nheo có thể uống thuốc này để hồi phục lại vẻ đẹp của thời con gái! Dù sao tin về chất Melatonine đã gây nên một cơn sốt tại Hoa Kỳ. Các phòng thí nghiệm dược đổ xô đi mua Melatonine nên khối lượng dược chất này bỗng tăng lên gấp 5 lần, và giá một tấn Melatonine tăng gấp đôi. Một số người háo hức dùng Melatonine mặc dầu khoa học chưa xác định rõ vai trò chính xác của nó và cũng chưa cho biết những tác dụng phụ.

Trong khi ấy mấy nhà nghiên cứu tại viện Công Nghệ Massachusetts còn dám nêu hy vọng rằng chất Melatonine có thể giúp chống cự lại những căn bệnh đáng sợ, như AIDS, ung thư, tim mạch, hen suyễn, tiểu đường, Parkinson, v.v…khi người ta chưa chế ra được thuốc chữa lành những thứ bệnh đó; đồng thời họ còn hy vọng Melatonine cải thiện được cả đời sống dục tình nữa.

Vậy Melatonine là gì? Cuộc nghiên cứu tại Viện Nghiên Cứu Công Nghệ MIT nói được điều gì chính xác về nó? Melatonine là một hoócmôn tiết ra từ tuyến Tùng, ở trung tâm não bộ. Tại Viện Công Nghệ MIT người ta đã thí nghiệm chích Melatonine vào một số những con chuột. Chỉ 15 ngày chúng có những biểu hiện trẻ hoá rõ rệt: lông mượt hơn, động tác linh hoạt hơn. Trong khi đó, những chú chuột không được tiêm Melatonine thì lại có những biểu hiện lão hoá như rụng lông, đi lại chậm chạp…

Nhưng điều gây chấn động hơn cả về cuộc nghiên cứu MIT chính là chức năng của tuyến Tùng của não bộ, nơi xuất xứ của chất hoócmôn melatonine. Theo hai nhà bác học Walter Pierpaoli và William Regelsen, tác giả cuốn sách mang tựa đề Phép lạ của chất melatonine, thì chính tuyến Tùng có chức năng kiểm soát đồng hồ sinh học của con người và chiếc chià khoá để làm chậm lại quá trình lão hoá (thậm chí làm cho kim của chiếc đồng hồ sinh học quay ngược trở lại) chính là chất melatonine.

Người ta đặt nghi vấn không ít về kết quả của cuộc nghiên cứu MIT nói trên. Chính giáo sư Russel Reiter của trường y khoa Texas là người đã chứng minh được rằng melatonine kích thích các hệ thống miễn nhiễm và xoá bỏ tác dụng của các gốc tự do, nguyên nhân gây ra tình trạng oxy hoá các tế bào. Thế mà ông thấy vẫn còn phải đặt nghi vấn về vai trò thực sự của melatonine. "Melatonine, trò bịp hay cuộc cách mạng?" Ấy là chưa nói đến cả một chuỗi lịch sử dài của những thất bại của con người đi tìm thuốc hồi xuân. Thời La Mã cổ đại đã có một số nguyên lão nghị viên già tin rằng họ có thể tìm lại được tuổi thanh xuân bằng cách uống máu của các võ sĩ giác đấu. Mới năm 1989 một bệnh viện ở Pháp đã tiêm các chất chiết từ bào thai của cừu cho khách hàng để làm tăng sức trẻ. Hầu hết các thuốc hồi xuân loại đó đều được khoa học chứng minh là không hiệu quả.

Nhưng điều không được bỏ qua là khát vọng của con người về chính sự sống của mình. Người ta không những tìm đủ cách để quay ngược lại kim đồng hồ sinh học của mình nhưng còn tìm cách làm cho nó dừng lại càng lâu càng tốt ở thời điểm mà sự sống của mình được kể là khả quan nhất.

Tin Mừng trước khát vọng về phẩm chất sự sống

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu cũng rất chú ý về khát vọng của con người liên quan tới chính phẩm chất sự sống của họ. Bài Tin Mừng hôm nay chỉ là một đoạn ngắn của bài giảng trên núi (Mt 5,1-7,27) mà phần đầu, tức:

+ Mt 5,3-12 nhằm khơi dậy nơi con người những khát vọng hướng tới hạnh phúc đích thực: làm thế nào sở hữu được Nước Thiên Chúa (c.3)? Làm thế nào hưởng được Ðất Hứa làm phần gia nghiệp (c.4)? Làm thế nào vượt trên sự sầu khổ lầm than trần thế để được chính Thiên Chúa ủi an (c.5)? Làm thế nào hưởng được chính sự dịu ngọt của Thiên Chúa làm cho con người được thoả chí phỉ lòng (c.6)? Làm thế nào dự phần được vào chính lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mọi người không trừ một ai (c.7)? Làm thế nào có được cặp mắt đức tin trong suốt như pha lê để nhìn thấy Chúa trong mọi sự và nhìn thấy mọi sự trong Chúa (c.8) ? Làm thế nào chia sẻ được ơn bình an làm con cái Chúa (c.9)? Làm thế nào để cùng chịu đựng với Chúa Kitô hầu dự phần vào vinh quang của Người (c.10-12)?

+ Kế đến Mt 5,13-16 đặt các môn đệ trước một chân trời bừng sáng, theo đó họ được giao nhiệm vụ rất đáng kể là Họ phải trở nên muối ướp cho đời khỏi hư và phải trở nên đèn hiệu bật sáng lên giữa thế giới tăm tối.

+ Trước nhiệm vụ khó khăn đó, các môn đệ được an tâm vì chính ở nơi Thầy Giêsu tất cả những điều Thiên Chúa hứa đều được thành tựu (Mt 5,17-19).

+ Thiên Chúa đã hứa qua ngôn sứ Isai rằng: "Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người." Sự công chính ấy chính các môn đệ được tham dự và được trở nên cho hợp với Nước của Thiên Chúa mà Ðức Giêsu đến để thiết lập. Sự công chính ấy phải vượt trên sự công chính vì luật nơi các kinh sư và người Pharisêu (Mt 5,20).

+ Trong cụ thể, sau đây là sáu điều nổi bật về sự công chính của Tin Mừng Ðức Kitô đối chiếu với những điều tương đương trong Luật Cựu Ước (Mt 5,21-48):

1. Luật xưa dạy cấm giết người (Xh 20,13). Nay Ðức Kitô tới dạy các môn đệ phải loại bỏ cả sự giận dữ cũng như những điều lăng nhục làm cớ cho tội sát nhân (Mt 5,21-26).

2. Luật xưa dạy chớ ngoại tình (Xh 20,14;Ðnl5,18). Nay Ðức Kitô dạy phải loại bỏ cả ham muốn tình dục là điều dẫn tới ngoại tình: "Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi" (Mt 5,27-30).

3. Luật xưa dạy: "Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị" (Ðnl 24,1). Nay Ðức Kitô dạy: "Ai rẫy vợ mình là đẩy vợ mình đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình" (Mt 5,31-32)

4. Luật xưa dạy: "Chớ bội thề nhưng hãy trọn lời thề với Ðức Chúa" (Lv 19,12;Ds30,2;Ðnl 23,21). Còn Ðức Kitô dạy: "Ðừng thề chi cả… Nhưng hễ có thì nói có, không thì nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỉ" (Mt 5,38-42).

5. Luật xưa dạy: "Mắt đền mắt, răng đền răng" (Xh 21, 23-24; Lv 24,19-20; Ðnl 19,21). Nay Ðức Kitô dạy: "Ðừng chống cự người ác" (Mt 5,38-42).

6. Luật xưa dạy: "Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù". Nay Ðức Kitô dạy các môn đệ: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em" (Mt 5,43-48).

(Còn tiếp)
(Vì tác giả gửi thiếu phần cuối, xin qúy vị kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi sẽ bổ túc sau)

Một số câu hỏi gợi ý

(Còn tiếp)
(Vì tác giả gửi thiếu phần cuối, xin qúy vị kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi sẽ bổ túc sau)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page