Mỗi Ngày Một Tin Vui

Những Bài Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Tư sau Chúa Nhật 14 Quanh Năm

Tinh Thần Phục Vụ

(Mt 10,1-7)

 

Trong dịp đón tiếp một trăm năm mươi ba tân giám mục tại Rôma, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắc nhở các vị cũng như tất cả các giám mục trên khắp thế giới về vai trò đầy tớ phục vụ của giám mục. Theo Ðức Thánh Cha, việc mục vụ của giám mục không diễn ra dưới cờ của khải hoàn, mà phải là dưới bóng thánh giá của Chúa Kitô. Ðức Thánh Cha nói như sau:

"Ðể chu toàn nhiệm vụ thì tinh thần phục vụ phải là động lực thúc đẩy. Ngày nay, hơn bao giờ hết, vai trò của giám mục phải được hiểu qua ngôn ngữ phục vụ. Giám mục là đầy tớ mọi người và là đầy tớ của Thiên Chúa, và bởi vì yêu Chúa, giám mục cũng là đầy tớ của tha nhân".

Ðặc biệt, Ðức Thánh Cha loan báo rằng khẩu hiệu của Thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10/2001 phải là "Giám Mục, Ðầy Tớ Của Tin Mừng Và Cho Niềm Hy Vọng Của Thế Giới". Những lời cuối Ðức Thánh Cha dành cho các giám mục lại càng tha thiết hơn:

"Hiệu năng của chúng ta khi muốn giới thiệu Chúa Kitô cho thế giới, phần lớn tùy thuộc vào việc chúng ta có trung thực như Chúa Kitô hay không? Ðời sống thánh thiện cá nhân là điều kiện cho việc mục vụ hữu hiệu của các giám mục. Sự kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô là yếu tố quyết định cho thấy chính sách Tin Mừng của chúng ta có đáng tin hay không?

Tin Mừng hôm nay ghi lại tên tuổi của mười hai vị tông đồ và sứ vụ của các ngài. Ðược Chúa Giêsu chọn để làm cột trụ của Giáo Hội, các tông đồ đã được diễm phúc sống với Chúa Giêsu và nhất là chứng kiến những lần hiện ra của Ngài. Nhưng tất cả những đặc ân ấy được ban cho các tông đồ là để các ngài được rập khuôn theo mẫu gương của Chúa. Ðược nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu đó là lý tưởng, và ngay từ lúc lãnh nhận sứ vụ các tông đồ đã cố gắng đeo đuổi cho đến cùng. Cái chết tử đạo mà tất cả các tông đồ đều trải qua là bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy các ngài đã muốn rập khuôn theo mẫu gương của Chúa Giêsu, Ðấng đã đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết. Như vậy, quyền bính trong Giáo Hội thiết yếu đồng nghĩa với phục vụ, và phục vụ như Chúa Giêsu và các tông đồ đã thể hiện cũng đồng nghĩa với tử đạo. Khi những vị chủ chăn trong Giáo Hội như các tông đồ sẵn sàng hiến mạng sống mình vì Tin Mừng và vì đàn chiên. Chính sách Tin Mừng của Gíao Hội mới thật sự đáng tin. Khi những vị chủ chăn trong Giáo Hội hay các tông đồ vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người, người ta sẽ thấy được ý nghĩa đích thực của quyền bính trong Giáo Hội. Khi những vị chủ chăn trong Giáo Hội như các tông đồ sẵn sàng lấy mạng sống của mình để làm chứng cho sự thật của Tin Mừng, người ta sẽ thấy được bộ mặt đích thực của Chúa Kitô và của Giáo Hội Ngài.

Nguyện xin mọi thành phần của Giáo Hội luôn được thấm nhuần tinh thần phục vụ của Chúa Kitô và các tông đồ của Ngài.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page