Sơ lược tiểu sử

Ðức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu

 

Sơ lược tiểu sử Ðức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu

Ngày sinh : 19/03/1921

Ngày mất : 09/05/1992

Thụ phong linh mục : 26/05/1951

Thụ phong giám mục : 11/04/1991

Khẩu hiệu : Các Con Hãy Nên Chứng Nhân Của Thầy

Quê quán : Hàm Phu, Ninh Bình, Việt Nam

Sơ lược tiểu sử

Ðức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu, sinh ngày 19/03/1921, tại họ giáo Hâm Phu, xứ Quân Triêm, Giáo phận Phát Diệm.

Năm 1936 - 1942, học tiểu chủng viện Hà Thạch.

Năm 1944 - 1946, học trường Saint Sulpice Hà Nội.

Năm 1947 - 1951, học ở chủng viện Thượng Kiệm, Phát Diệm.

Ngày 26/05/1951, thụ phong linh mục.

Năm 1952 - 1953, phó xứ Vĩnh Lộc, phục vụ họ Thạch Thán.

Năm 1953 - 1954, phó xứ Vĩnh Lộc, phục vụ họ Trại Muôn.

Năm 1954 - 1960, giảng viên tiểu chủng viện Sơn Lộc.

Năm 1960 - 1968, cha xứ Sơn Tây, quản lý Giáo phận.

Từ tháng 12/1968, đến 25/05/1976 bị quản chế tại La Thiện, Ba Vì.

Từ 1976 - 1979 bị quản thúc tại Quang Húc, Ba Vì.

Ngày 20/10/1979, chính xứ Tình Lam và coi sóc thêm 4 xứ thuộc Giáo phận Hà Nội.

Ngày 22/01/1989, Tổng đại diện Giáo phận Hưng Hóa, đồng thời làm giáo sư đại chủng viện Hà Nội.

Ngày 03/12/1990, Tòa thánh bổ nhiệm ngài làm Giám mục chính tòa Hưng Hóa.

Thánh lễ phong chức giám mục ngày 11/04/1991 tại Sơn Tây, với khẩu hiệu giám mục: "Các con hãy nên chứng nhân cho Thầy".

Trong thời gian cai quản Giáo phận, Ðức Cha đã cho xây dựng Tòa giám mục để đáp ứng nhu cầu mục vụ của Giáo phận và khánh thành vào ngày 08/12/1990.

Vì nhu cầu cấp thiết, cũng như lo lắng tương lai cho Giáo phận, Ðức Cha đã âm thầm gửi 13 thầy vào tu học tại Sài Gòn. Trong số này có 11 thầy được Ðức Cha Antôn truyền chức linh mục ngày 14/02/2006 và là nhân sự cơ yếu của Giáo phận.

Ngày 09/05/1992, ngài an nghỉ trong Chúa sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo. Thánh lễ an táng được cử hành tại Sơn Tây ngày 14/05/1992. Thi hài ngài an nghỉ trước bàn thờ thánh Giuse trong nhà thờ Sơn Tây.

Sau khi Ðức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu qua đời, Cha Phaolô Ðinh Tiến Cung được đặt làm giám quản Giáo phận Hưng Hóa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page