Ðức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền

vị giám mục sống với người nghèo

 

Ðức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền vị giám mục sống với người nghèo

Sơ lược tiểu sử:

- Sinh ngày 21-3-1921 tại Gia Ðịnh, Sài Gòn

- 1933: Nhập tiểu chủng viện

- 1940: Nhập đại chủng viện

- 21-9-1947: Thụ phong linh mục cho Tổng Giáo Phận Sài Gòn

- Giáo sư Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn

- 1955: Gia nhập Dòng Tiểu Ðệ Chúa Giêsu

- 24-11-1960: Ðược bổ nhiệm làm Giám mục Giáo Phận Cần Thơ

- 22-1-1961: Lễ tấn phong Giám mục tại Sài Gòn do Ðức cha Pierre Martin Ngô Ðình Thục chủ phong với sự phụ phong của hai Ðức cha Jean Cassaigne, MEP và Thadeus Lê Hữu Từ, O. Cist.

- 3-4-1961: Về nhận Giáo phận Cần Thơ

- 30-9-1964: Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Huế

- 11-3-1968: Tổng Giám mục Chính toà Huế, kế vị Ðức Tổng giám mục Ngô Ðình Thục bấy giờ đang dự Công Ðồng Vatican II, vì biến cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm bị đảo chánh, nên ngài không thể trở về Việt Nam được, phải lưu vong ở nước ngoài.

- 1980-1989: Phó Chủ tịch 3 nhiệm kỳ Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

- 8-6-1988: Qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Linh cữu được chuyển về Huế để an táng trong Nhà thờ Chính toà Phủ Cam.

Ðức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền vị giám mục đạp xích lô

Cậu bé Nguyễn Kim Ðiền sinh ngày 13 tháng 3 năm 1921 tại Gia Ðịnh (Sàigòn). Năm 1933, vào Tiểu chủng viện thánh Giuse Sàigòn. Sau 7 năm, năm 1940, lên Ðại chủng viện thánh Giuse.

Ngày 21-09-1947 được thụ phong linh mục do Giám mục Sàigòn Jean Baptiste Cassaigne chủ phong. Sau đó được bổ nhiệm giáo sư Tiểu chủng viện. Từ 1950-1951 làm Giám đốc Tiểu chủng viện. Có một thời gian, ngài ra giúp linh mục Khánh họ đạo Cầu Kho (Sàigòn), sau lại trở về tiếp tục dạy Tiểu chủng viện.

Năm 1955 Nguyễn Kim Ðiền sang sa mạc Sahara (châu Phi) xin gia nhập dòng Tiểu Ðệ Chúa Giêsu, thường gọi là dòng Foucault. Sau 2 năm sống tu luyện ở vùng sa mạc Sahara, Nguyễn Kim Ðiền về Việt Nam vào khoảng đầu năm 1957, sống ẩn dật khó nghèo theo luật dòng, khi ở xóm lao động Bàn Cờ, khi sống chung với người Thượng ở Lâm Ðồng. Cũng đi đạp xích lô kiếm sống, rửa chén bát.

Ngày 21-11-1960 với việc thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, giáo phận Sàigòn trở thành Tổng giáo phận và Giám mục Nguyễn Văn Bình nguyên Giám mục Cần Thơ được Tòa Thánh bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sàigòn.

Ngày 8 tháng 12 năm 1960, linh mục Nguyễn Kim Ðiền được Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục Chính tòa Cần Thơ. Lễ tấn phong Giám mục Nguyễn Kim Ðiền được cử hành tại Vương cung thánh đường Sàigòn ngày 22-01-1961. Ngày 03-04-1961, ngài chính thức nhận giáo phận Cần Thơ. Thời gian làm Giám mục giáo phận Cần Thơ, giám mục Nguyễn Kim Ðiền sáng lập dòng Tu sĩ Truyền giáo thánh Phaolô.

Năm 1963 chính quyền Ngô Ðình Diệm bị sụp đổ, Ðức Tổng giám mục Ngô Ðình Thục bấy giờ đang dự Công Ðồng Vatican II không thể trở về Việt Nam được. Tổng giáo phân Huế không có Giám mục, Tòa Thánh chuyển giám mục Nguyễn Kim Ðiền giữ chức Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Huế, từ năm 1964. Ngày 26 tháng 8 năm 1968, Ðức Tổng Giám Mục Ngô Ðình Thục xin từ chức Tổng Giám mục Huế, Ðức Cha Nguyễn Kim Ðiền trở thành Tổng Giám mục Chính tòa Tổng giáo phận Huế.

Trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1970, ngài triệu tập hội nghị các Giám mục trong Giáo Tỉnh tại Huế để thảo luận về vấn đề đào tạo sinh viên Ðại chủng viện trong Giáo Tỉnh và tổ chức phong trào Công lý Hòa bình. Qua tháng 07-1970 ra tạp chí "Tin Mừng" của giáo phận. Ngày 07-09-1975, ngài tấn phong linh mục Nguyễn Như Thể, giáo sư Tiểu chủng viện giữ chức Tổng Giám mục phó với quyền kế vị.

Vào những năm cuối đời, sức khỏe ngày càng suy yếu. Ngài bị bệnh nhồi máu cơ tim, vào Sàigòn chữa trị và qua đời tại đây ngày 8 tháng 6 năm 1988. Linh cữu được di chuyển ra Huế, an táng trong Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page