Sơ lược tiểu sử

Ðức Cha Louis Hà Kim Danh

 

Sơ lược tiểu sử Ðức Cha Louis Hà Kim Danh

Ðức Cha Louis Hà Kim Danh sinh ngày 21 tháng 6 năm 1913 tại Cần Thơ. Từ lúc 12 tuổi, ngày 25 tháng 7 năm 1925 ngài nhập học tại Tiểu Chủng viện Cù Lao Giêng, Nam Vang. Sau khi hoàn tất chương trình tiểu chủng viện, ngày 1 tháng 7 năm 1933, chủng sinh Danh tiếp tục chuyển tiếp lên học tại Ðại chủng viện Nam Vang. Năm 1937, chủng sinh Danh gia nhập Ðại chủng viện Xuân Bích Hà Nội.

Thời gian làm Linh mục

Sau khi tốt nghiệp Triết và Thần học, phó tế Louis Hà Kim Danh được thụ phong linh mục vào ngày 12 tháng 3 năm 1940. Sau ngày thụ phong linh mục, ngài được bổ nhiệm làm Giáo sư Chủng viện, tham gia giảng dạy tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng, Nam Vang và giữ chức vu này cho đến hết năm 1947.

Năm 1948, linh mục Hà Kim Danh được chọn làm Tuyên úy Dòng nữ Chúa Quan Phòng, Nam Vang. Một năm sau đó, ngài phụ trách Linh hướng cho Dòng Con Ðức Mẹ Russey - Keo.

Năm 1970, linh mục Hà Kim Danh được bổ nhiệm giữ vai trò Giáo sư tại Tiểu chủng viện Phú Cường. Năm 1976, linh mục Danh được Ðức giám mục giáo phận trao cho vai trò Giám đốc Ðại Chủng viện Phú Cường, kiêm Tổng Ðại diện Giáo phận Phú Cường.

Thời gian làm Giám mục

Ngày 8 tháng 6 năm 1982, Toà Thánh bổ nhiệm linh mục Louis Hà Kim Danh, làm Giám mục phó Giáo phận Phú Cường, thay thế nguyên giám mục phó Giacôbê Huỳnh Văn Của vừa từ chức và đang dưỡng bệnh ở ngoại quốc.

Ngày 10 tháng 10 năm 1982, thánh lễ tấn phong Giám mục được tổ chức tại Phú Cường do Ðức Tổng giám mục Tổng giáo phận Sàigòn Phaolô Nguyễn Văn Bình chủ phong, với sự phụ phong của hai giám mục là Ðức Cha Giuse Phạm Văn Thiên, Giám mục chính tòa Giáo phận Phú Cường và Ðức Cha Louis Phạm Văn Nẫm, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sàigòn.

Ngày 10 tháng 5 năm 1993, Ðức Giám mục Phạm Văn Thiên từ chức và nghỉ hưu, Ðức Giám mục Phó Hà Kim Danh đương nhiên kế vị làm giám mục chính tòa Giáo phận Phú Cường. Ngài kế vị giám mục chính tòa khi đã được 80 tuổi.

Sau hơn 10 năm làm Giám mục phó, sức khỏe Ðức giám mục Hà Kim Danh suy yếu lại mắc bệnh tim nên phải điều trị ở Sàigòn. Ngày 22 tháng 2 năm 1995, ngài từ trần lúc 11 giờ 10 phút tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hưởng thọ 82 tuổi với 55 năm trong sứ vụ linh mục và 13 năm trong cương vị giám mục. Lễ an táng Ðức cố giám mục Hà Kim Danh sau đó được cử hành vào ngày 25 tháng 2 năm 1995, do Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam là Ðức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chủ tế, cùng đông đảo các giám mục, và hơn 130 linh mục đồng tế.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page