Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 83 -

Thánh Êlisabet Bồ Ðào Nha

Người Trẻ Học Cách Làm Vợ Và Làm Mẹ

 

Thánh Êlisabet Bồ Ðào Nha (1271-1336)[1](Thánh nữ) - Người Trẻ Học Cách Làm Vợ Và Làm Mẹ.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 01-07-2021) - Trong Tông huấn Ðức Kitô hằng sống (Christus Vivit), Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhắn nhủ các bạn trẻ: "Ðức Kitô biết rằng những người vợ hoặc người chồng không hoàn hảo, họ cần vượt qua sự yếu đuối và sự thiếu chung thủy của mình để tình yêu của họ có thể lớn lên và bền vững. Vì thế, Ngài ban cho họ ân sủng của Ngài, đó vừa là ánh sáng vừa là sức mạnh giúp họ có thể đạt được ngày càng hơn lý tưởng đời sống hôn nhân của mình theo như kế hoạch của Thiên Chúa."[2] Chúng ta và đặc biệt là các bạn trẻ sống đời hôn nhân có thể hiểu được điều này rõ hơn khi chiêm ngắm thánh Nữ Êlisabet Bồ Ðào Nha và cùng với ngài cầu nguyện.

Thánh Nữ Êlisabet sinh năm 1271, trong hoàng tộc Aragông. Nàng kết hôn với vua Bồ Ðào Nha và sinh được hai người con một trai một gái, người con gái lấy chồng là vua xứ Castille, người con trai sau này nối nghiệp vua cha làm vua nước Bồ Ðào Nha.

Êlisabet là một người vợ và một người mẹ đau khổ. Bà phải đau đớn nhục nhã vì chồng là một kẻ ăn chơi, thiếu chung thủy. Tuy nhiên, để sống tròn đầy ý nghĩa và giá trị của đời sống hôn nhân Công giáo, bà đã kiên nhẫn chịu đựng một cách anh hùng những đau khổ do sự thiếu chung thủy của chồng gây ra. Bị vu cáo cho rằng bà sống buông thả và xúi giục làm loạn, bà vẫn giữ im lặng, toàn tâm toàn ý ăn chay cầu nguyện và gia tăng nỗ lực để tái tạo hòa khí gia đình. Cuộc sống chứng tá và sự yêu thương tha thứ của bà đã đem lại hoa trái, bà đã được chứng kiến người chồng trở lại với Chúa trong những ngày tháng cuối đời. Ðau khổ vì chồng chưa hết, bà lại phải gánh chịu những tranh chấp nội bộ xâu xé gia đình từ những người con. Người con trai chống lại vua cha đến nỗi nhiều lần bà đã không ngần ngại xông vào giữa lúc đôi bên đang gây hấn để giải hòa giữa chồng với con trai. Chưa hết, giữa con rể là vua Ferdinand xứ Castille cũng tranh chấp với con trai là Alphonse II vua xứ Bồ Ðào Nha... Quả vậy, càng nhiều đau khổ thử thách thánh nữ càng chuyên chăm cầu nguyện, ăn chay và ra sức hòa giải.

Khi chồng qua đời, thánh nữ phân phát của cải cho người nghèo và gia nhập Dòng Ba thánh Phanxicô. Thánh nữ qua đời năm 1336 sau khi đã hòa giải và làm cho chấm dứt được cuộc tranh chấp giữa con trai với con rể.

Phải chân nhận rằng, thánh Êlisabet Bồ Ðào Nha đã được Chúa ban ơn một cách đặc biệt để ngài nên như một mẫu gương sáng ngời cho các gia đình Kitô noi theo. Thế giới hôm nay các giá trị về gia đình đang dần bị phá vỡ, người ta có khả năng kết nối toàn cầu, nhưng dường như lại thiếu khả năng hòa thuận và thắt chặt tình gia đình. Giữa thế giới ấy, những "người trẻ cảm thấy tiếng gọi của tình yêu rất mãnh liệt; họ ước mơ gặp đúng người để có thể xây dựng một gia đình và tạo lập một đời sống chung với nhau. Ðây rõ ràng là một ơn gọi mà chính Thiên Chúa tỏ cho họ biết xuyên qua các cảm nghĩ, các khát vọng và mơ ước của họ."[3] Ước mong sao người trẻ học được nơi thánh Êlisabet Bồ Ðào Nha lòng đạo đức để có đủ sức mạnh kiên nhẫn chịu đựng, yêu thương và liên kết với nhau xây dựng hòa khí trong gia đình.

Vâng, "gia đình vẫn là điểm quy chiếu chính yếu cho người trẻ. Con cái trân trọng tình yêu và sự săn sóc của cha mẹ, chúng gán tầm quan trọng cho các mối ràng buộc gia đình, và chúng hy vọng khi đến lượt mình, chúng sẽ thành công trong việc thành lập một gia đình. (...) Rất thường, các bậc ông bà là một trợ giúp quan trọng về tâm cảm và giáo dục tôn giáo. Với sự khôn ngoan của mình, họ là một kết nối sống động trong tương quan giữa các thế hệ."[4] Và, cũng ước mong sao các bậc cha mẹ nên gương sáng trong hôn nhân như thánh Êlisabet Bồ Ðào Nha mà Giáo hội kính nhớ.

Ðể có được điều này, người trẻ cần ý thức về chính mình, phát triển những đức tính tốt hơn, nhất là yêu thương, nhẫn nại, cởi mở để đối thoại và giúp đỡ người khác.[5]

Lạy Chúa, Chúa đã hướng dẫn thánh nữ Êlisabet Bồ Ðào Nha trên đường hoàn thiện qua đời sống chung thủy và xây dựng thuận hòa trong gia đình. Vì lời thánh nữ chuyển cầu, xin ban cho các gia đình không ngừng canh tân trong tình yêu Chúa, và làm rạng rỡ các nhân đức Kitô giáo, để nhờ đó người trẻ được giáo dục chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân ngày một tốt hơn. Amen

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - -

[1] Tiểu sử theo Enzo Lodi https://www.tonggiaophanhanoi.org/ngay-4-7-thanh-nu-elisabeth-bo-dao-nha...

và Theo các thánh dành cho bạn trẻ Susan Helen Wallace, Fsp. http://tinmung.net/CAC-THANH/CacThanhINDEX.htm

[2] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" số 266.

[3] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" số 259.

[4] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" số 262.

[5] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" số 265.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page