Thư của UBND Tỉnh Quảng Trị
gởi cho ÐTGM Têphanô Nguyễn Như Thể
về Ðại Lễ Kỷ Niệm 200 Năm
Ðức Mẹ Hiện ra tại LA VANG

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thư của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị
gởi cho Ðức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể, trả lời về việc tổ chức Ðại Lễ Kỷ Niệm 200 Năm Ðức Mẹ Hiện ra tại LA VANG.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

UBND Tỉnh Quảng Trị
số 1023/CV-UB
trả lời văn thư số 12/1997/TTGMH
v/v xin kỷ niệm 200 La Vang

Trước hết thay mặt UBND tỉnh Quảng Trị và nhân danh cá nhân tôi xin gửi đến Tổng Giám Mục lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Trả lời văn thư số 12/1997/TTGMH ngày 1/12/1997 của Tòa Tổng Giám Mục Huế về việc xin tổ chức đại lễ kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ La Vang, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ðồng ý để Tòa Tổng Giám Mục Huế tổ chức kỷ niệm 200 năm sự kiện La Vang trong ba ngày 13,14,15/8/1998 tại nhà thờ La Vang, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng theo nội dung:

2. Về đề nghị của Tổng Giám Mục "xin Ủy Ban tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ" tại văn thư nói trên, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh sẽ hướng dẫn các cấp, các ngành và các đoàn thể trong tỉnh tích cực hỗ trợ để cuộc lễ được diễn ra an toàn, vui tươi tốt đẹp. Muốn vậy, ban tổ chức cần sớm có tờ trình cho biết nội dung, chương trình và các biện pháp tổ chức cụ thể trong các ngày 13,14,15/8/1998.

3. Trừ ba ngày 13,14,15/8 có chương trình lễ kỷ niệm như đã nói trên, yêu cầu trong năm 1998 Giáo Hội không tổ chức gì khác ngoài những sinh hoạt thường lệ như lâu nay vẫn diễn ra thường ngày tại khu vực nhà thờ La Vang.

Vậy UBND tỉnh xin trả lời để Tổng Giám Mục chủ động bố trí chương trình.

Nơi nhận:

Chú Ý: Trên đây là nội dung bức thơ của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị gởi cho Ðức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể. Nhưng tin mới nhất từ Việt Nam cho biết là vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1998, lúc 9 giờ sáng, sẽ có thánh lễ khai mạc Năm Toàn Xá Ðức Mẹ LaVang, như thuờng.

Tin Việt Nam: Giáo Hội Việt Nam khai mạc Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1998

Giáo Hội Việt Nam khai mạc Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1998.

Tin Việt Nam (nguồn Tin Riêng 30/12/97): Mặc dù trong năm 1998, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Trị, do văn thư đề ngày 4 tháng 12, không cho phép tổ chức gì khác ngoài những sinh hoạt thường lệ, trừ ba ngày 13,14,15/8/98, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Hà Nội cùng với Ðức Tổng Giám Mục Huế, đã công bố chung bức thơ mục vụ, báo tin cho mọi giáo hữu biết Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang sẽ được khai mạc lúc 9 giờ sáng, ngày mùng 1 tháng 01 năm 1998, tại Thánh Ðịa La Vang.

Ðàng khác, theo nguồn tin đáng tin cậy từ Việt Nam, thì Thánh Lễ khai mạc Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang, sẽ được cử hành đúng ngày giờ như đã được thông báo. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Trị, vào giờ chót, đã cho phép tổ chức Thánh Lễ khai mạc nầy, tuy nhiên trong cấp bực địa phương Tổng Giáo Phận Huế mà thôi. Trong Thánh Lễ Khai Mạc tại Thánh Ðịa La Vang, Sắc Chỉ của ÐTC Gioan Phaolô II thiết lập Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang sẽ được công bố, và 24 bức tượng Ðức Mẹ LaVang sẽ được làm phép và gởi đến từng giáo phận của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam để ghi dấu biến cố Ðại Lễ Kỷ Niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang.


Back to Radio Veritas Asia Home Page