ÐTC cử ÐHY Phạm Ðình Tụng
làm Ðặc Sứ của ngài để chủ tọa
lễ nghi mừng 200 năm Ðức Mẹ hiện ra
tại La Vang (1798 - 1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cử Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng làm Ðặc Sứ của ngài để chủ tọa lễ nghi mừng 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang (1798 - 1998).

Vatican - 01.08.98 - Thứ Bẩy, mồng 1 tháng 8/1998 , ÐTC chỉ định Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, làm Ðặc Sứ của ngài, để chủ tọa các lễ nghi mừng 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang, nằm trong Tổng Giáo Phận Huế. Các Lễ Nghi mừng kỷ niệm quan trọng này được tổ chức vào những ngày 13, 14 và 15 tháng 8/1998 tới đây, dịp lễ Ðức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời.

Theo truyền thống trong Giáo Hội, trong những dịp kỷ niệm các biến cố tôn giáo quan trọng và có tính cách lịch sử của Giáo Hội tại một Quốc Gia, ÐTC thường cử một Vị Hồng Y từ nước ngoài, hoặc từ Vatican, đại diện ngài, đến chủ tọa các lễ nghi. Vì hoàn cảnh riêng tại Việt Nam, ÐTC đã theo một thể thức khác, là cử chính Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Hà Nội, làm đặc sứ của Ngài trong các Lễ Nghi Mừng 200 Năm Ðức Mẹ Hiện Ra tại La Vang.

Dầu sao, việc ÐTC cử vị Ðặc Sứ của Ngài trong dịp mừng kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang, một biến cố lịch sử quan trọng của Giáo Hội Việt Nam, là một cử chỉ ưu ái và nói lên sự hiện diện thiêng liêng của ÐTC với Giáo Hội Việt Nam.

Nhân dịp nầy, tưởng cũng nên nhắc lại rằng Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan 23, đã cất nhắc Thánh Ðường LaVang lên bậc "Tiểu Vương Cung Thánh Ðường" ngày 22 tháng 8 năm 1961.

Trưa Chúa Nhật ngày 19 tháng 6 năm 1988, ngày lễ tôn phong 117 Vị Chân Phước Tử Ðạo Việt Nam lên bậc Hiển Thánh, trong giờ đọc Kinh Truyền Tin, ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích các tín hữu Công Giáo Việt Nam hãy siêng năng kính viếng Ðền Thánh La Vang, vì đây là nơi Ðức Mẹ đã hiện ra trong những lúc khó khăn và là nơi đã được dâng kính cách riêng cho Mẹ Maria.

Cách đây hai năm, ngày 10.06.1996, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã nhân danh ÐTC, gửi đến Ðại Hội Hành Hương La Vang 1996, sứ điệp sau đây:

ÐHY viết tiếp trong sứ điệp năm 1996 như sau:

Theo nguồn tin mới nhất, thì Nhà Nước Việt Nam đã cho phép cử hành lễ Mừng 200 Năm Ðức Mẹ Hiện Ra tại LaVang, vào các ngày 13 đến 15 tháng 8/1998 nầy, theo cấp bậc toàn quốc. Các Giáo Phận khắp nơi ở Việt Nam, đang chuẩn bị các phái đoàn hành hương LaVang trong dịp lễ mừng trọng thể nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page