Chính Phủ Pháp tặng huy chương
"Commandeur de l'Ordre National du Mérite"
cho Ðức Tổng Giám Mục
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ Pháp tặng huy chương "Commandeur de l'Ordre National du Mérite" cho Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Roma - 10.06.99 - Lúc 6 giờ chiều thứ Tư mồng 9.06.99 tại Tòa Ðại Sứ Pháp cạnh Tòa Thánh, ở Roma, ông Ðại Sứ Pháp, đã nhân danh Tổng Thống Cộng Hòa Pháp, trao tặng Huy Chương "Vị Lãnh Ðạo Quốc Gia Có Công Trạng" (Commandeur de l’Ordre National du Mérite) cho Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình.

Tham dự buổi lễ long trọng này, ngoài nhân viên sứ quán, còn có các Ðức Hồng Y: Bernardin Gantin, người Bénin, niên trưởng Viện Hồng Y, Roger Etchegaray, người Pháp, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, hiện là Chủ Tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh, Paul Poupard, người Pháp, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, rồi Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, người Pháp, ngoại trưởng Tòa Thánh; Ðức Cha Diarmuid Martin, Tổng Thư Ký Hội đồng Công Lý và Hòa Bình, Ðức Ông Crepaldi, phó Tổng Thư Ký, Ông Ðại Sứ Nam Triều Tiên cạnh Tòa Thánh, Cha Ðại Diện Hội Truyền Giáo ngoại quốc Paris (MEP), Cha Ðại Diện Hội Saint-Sulpice, Bà Mẹ Cố Vấn đại diện Dòng Nữ Saint - Paul de Chartres... Ðức Hồng Y José Sanchez, Philippines và Ðại Sứ Philippines cạnh Tòa Thánh không thể tham dự, vì ngày 9.06.99 là ngày Quốc Khánh của Philippines.

Về phía Việt Nam, có Ðức Ông Trần Ngọc Thụ, Kinh Sĩ Ðền Thờ Thánh Phêrô, cựu thư ký của ÐTC; Ðức Ông Nguyễn Văn Phương, Giám Chức Bộ Rao Giảng Tin Mừng, Ðức Ông Trần Văn Khả, Viên Chức Bộï Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích; Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo, Tân phụ trách Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại; Ðức Ông Vũ Văn Thiện, Giám Ðốc Trung Tâm Phát Diệm và một số Linh Mục, Tu Sĩ Nam, Nữ và Giáo Dân.

Trước khi trao tặng Huy chương, Ông Ðại Sứ nói đến công trạng của Ðức Tổng Giám Mục đối với Nước Pháp và cách riêng với Giáo Hội Pháp. Ông Ðại Sứ cũng nhắc đến những năm Ðức Tổng Giám Mục bị giam tù và những tác phẫm rất hấp dẫn và bổ ích, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, do ngài viết trong những năm dài của cuộc thử thách. Ðáp từ, trước hết Ðức Tổng Giám Mục cảm ơn Tổng Thống Pháp, Dân Tộc và Giáo Hội Pháp về cử chỉ tốt đẹp này. Rồi ngài nhắc lại những mối giây liên kết từ lâu đời của gia đình ngài và của chính ngài với nền văn hóa Pháp, với các nhà truyền giáo Pháp và với Giáo Hội Pháp, nhất là trong những năm vừa qua, nhờ vào những hoạt động tại nhiều nơi, tại nhiều đoàn thể và nhờ vào tình nghĩa thiết với nhiều vị Linh Mục và Giám Mục tại Pháp và tại Roma.

Buỗi lễ kết thúc bằng tiệc trà do Ðại Sứ Quán Pháp cạnh Tòa Thánh tổ chức để mừng Ðức Tổng Giám Mục trong dịp này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page