Tỉnh Hà Giang
vận động tuyên truyền
chống các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tỉnh Hà Giang vận động tuyên truyền chống các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp.

(Reuters 22/06/99) - Việt Nam (Hà Nội) - Hãng thông tấn Reuters, trong bản tin truyền đi từ Hà Nội vào thứ Ba hôm qua (22/06/99) cho biết, chính quyền tỉnh Hà Giang đang mở cuộc vận động tuyên truyền chống lại điều mà họ cho là các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp.

Bản tin nói rằng, ủy ban tuyên truyền (propaganda & education committee) và giáo dục của tỉnh Hà Giang vừa cho công bố một tập truyền đơn, với nội dung nhắm thuyết phục đồng bào thuộc sắc tộc Hmong, đừng tham gia một giáo phái tin lành có tên là "Vang Chu". Tập truyền đơn này dày 42 trang, được làm dạo tháng 11 năm ngoái, và mang tựa đề: "Tuyên truyền và vận động người dân tránh tham gia các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp". Truyền đơn này cho rằng, sự gia tăng của các hệ phái Tin Lành tại Việt Nam được góp sức bởi các những kẻ thù của nhà được, đang hiện diện ở khắp mọi nơi, và có đoạn ghi như sau: "Các thế lực này đang mở cuộc tuyên truyền với những tín ngưỡng dối trá (deceptive belief), và muốn chúng ta nghe theo "Vang Chu". Mục tiêu của họ là phá hoại tình đoàn kết, và loại bỏ những truyền thống tốt đẹp của các đồng bào sắc tộc".

Tập truyền đơn kêu gọi đồng bào Hmong hãy thông báo cho chính quyền những phần tử xấu đang hoạt động, đừng tin lời tuyên truyền của "Vang Chu", trở lại với tín ngưỡng truyền thống của người Hmong, và ngưng quảng bá những tin tức liên quan tới giáo phái này. Chính quyền tỉnh Hà Giang thêm lời cảnh cáo là không nên trao tài liệu này cho người ngoại quốc hay những phần tử xấu, cùng với chỉ thị là tài liệu này phải được phân phối tới các chi bộ của đảng cộng sản trong tỉnh, trường học, chủ tịch các làng-xã, và các cơ quan trong chính quyền. Bản tin của Reuters cũng đưa ra nhận định rằng, trong thời gian gần đây, các chính phủ Tây Phương đang ngày một quan tâm hơn trước điều mà họ gọi là những nỗ lực phối hợp của chính quyền Việt Nam, nhắm đàn áp các giáo phái Tin Lành. Theo các nhà ngoại giao, một số không rõ tín hữu Tin Lành đã bị nhà cầm quyền bắt, và trong những cuộc họp với các nhà ngoại giao, vị chủ tịch ủy ban tôn giáo của Việt Nam đã ngỏ ý rằng, Hà Nội e ngại là người sắc tộc Hmong thuộc miền cao nguyên Bắc Phần đang có khuynh hướng muốn được độc lập, với tin lành là tôn giáo chính thức của họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page