Lễ Khánh Thành và
Cung Hiến Nhà Thờ Bảo Lộc

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ Bảo Lộc.

Tin Việt Nam - Ngày 31.05.99, lúc 9:30 Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự Thánh Lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ Bảo Lộc, dâng kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm.

Nhà thờ Bảo Lộc đã được khởi công từ năm 1993, thời Cha Giuse Vương Văn Ðiền làm quản xứ. Nhưng từ khi Cha Giuse Vương Văn Ðiền bị bệnh và qua đời, công việc xây cất đã bị ngưng lại một năm. Sau đó Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên được bổ nhiệm làm quản xứ mới, đã tiếp tục công việc còn đang dang dở với rất nhiều khó khăn. Nhờ nỗ lực của Cha quản xứ mới và sự cộng tác đắc lực của mọi người trong và ngoài giáo phận, ngôi thánh đường mới đã hoàn thành được những phần cơ bản và đã có thể đưa vào sử dụng để chuẩn bị đón mừng Năm Thánh 2000. Ðược biết vì khả năng tài chánh, ngôi thánh đường này đã được thu nhỏ lại, chỉ bằng 1/2 diện tích so với đồ án nguyên thủy.

Mặc dầu trời mưa nhưng vẫn có rất nhiều Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và Giáo Dân thuộc giáo phận Ðàlạt cũng từ các giáo phận khác đến dự. Trong thánh lễ có sự hiện diện của Ðức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, nguyên Giám Mục Ðàlạt, người đã đặt viên đá đầu tiên cho ngôi thánh đường này, và có 114 Linh Mục trong và ngoài giáo phận đồng tế, cùng với sự tham dự của khoảng 5,000 Tu Sĩ và Giáo Dân.

Ðêm 30.05.99, giáo xứ đã tổ chức canh thức cung nghinh Ðức Mẹ từ nhà thờ cũ sang nhà thờ mới, và có hai đoàn dâng hoa đã dâng hoa kính Ðức Mẹ, một của giáo xứ Bảo Lộc và một của giáo họ Dân Tộc làng B'Dor thuộc hạt Bảo Lộc. Cuộc dâng hoa rất trang trọng và cảm động.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page